Tội phạm ở Gia Lai gia tăng chủ yếu do thiếu hiểu biết và sử dụng ma túy

THANH TUẤN |

Gia Lai -  Ông Nguyễn Đình Quang – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai cho hay, nguyên nhân chủ yếu của tình hình tội phạm trên địa bàn là do công tác quản lý Nhà nước ở một số lĩnh vực còn có thiếu sót, sơ hở. Các đối tượng vi phạm thiếu hiểu biết pháp luật và sử dụng ma túy.

Sáng ngày 8.12, tại Hội trường 2.9, TP. Pleiku diễn ra kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Kỳ họp sẽ tập trung xem xét các báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2021 và những nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.

Ông Nguyễn Đình Quang – Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai cho hay, từ tháng 12.2020 đến tháng 10.2021, Viện KSND đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố mới 1.078 vụ/1.640 bị can (giảm 57 vụ và tăng 51 bị can so với cùng kỳ năm 2020), không có bị can là pháp nhân.

Cơ quan chức năng khởi tố vụ án phá rừng trái phép tại huyện Kông Chro. Ảnh T.T
Cơ quan chức năng khởi tố vụ án phá rừng trái phép tại huyện Kông Chro. Ảnh T.T

Viện kiểm sát đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời khởi tố, xử lý nghiêm 1 vụ/4 bị can về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”, 1 vụ/3 bị can về tội “Xúc phạm Quốc kỳ”, 5 vụ/16 bị can về các tội “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép; trốn đi nước ngoài hoặc lại nước ngoài trái phép”.

Tội phạm về trật tự, an toàn xã hội, Viện kiểm sát khởi tố mới 392 vụ/775 bị can (tăng 35 vụ và 88 bị can so với cùng kỳ năm 2020). Tội phạm về trật tự, an toàn xã hội vẫn diễn biến phức tạp, đã khởi tố một số vụ án có liên quan đến sử dụng công nghệ cao thông qua mạng trực tuyến, mạng xã hội và tội phạm về làm giả giấy tờ, tài liệu nhằm mục đích đi xuất khẩu lao động. Một số vụ với tính chất mức độ đặc biệt nguy hiểm, có nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trong cuộc sống.

Tội phạm về ma túy, khởi tố mới 137 vụ/205 bị can. Tội phạm về ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, có xu hướng trẻ hóa và tình trạng giới trẻ tụ tập tại các tụ điểm vui chơi giải trí như quán bar, karaoke hoặc thuê khách sạn, nhà nghỉ để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tiếp tục tăng.

Tội phạm về tham nhũng, chức vụ, Viện kiểm sát đã khởi tố mới 8 vụ/25 bị can về các tội: “Tham ô tài sản” , “Giả mạo trong công tác”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ” (tăng 2 vụ và 15 bị can so với cùng kỳ năm 2020).

Ông Nguyễn Đình Quang – Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai đánh giá: “Nguyên nhân chủ yếu của tình hình tội phạm trên là do công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực còn có thiếu sót, sơ hở, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế.

Một số tội phạm có nguyên nhân do người phạm tội thiếu hiểu biết về pháp luật nên dễ bị tác động bởi văn hóa phẩm đồi trụy, bạo lực, sử dụng rượu bia, ma túy... dẫn đến hành xử trái pháp luật”. 

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Phá rừng trong khu bảo vệ nghiêm ngặt: Chủ rừng gửi đơn tố giác tội phạm

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã lập thêm đoàn đi vào khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa để rà soát, đánh giá mức độ phá rừng. Bên cạnh đó, chủ rừng cũng đã có đơn tố giác tội phạm gửi công an.

Đề nghị trang bị kiến thức phòng chống tội phạm cho công nhân

Hải Anh |

Ngày 30.11, Hội đồng Lý luận Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác phòng ngừa tội phạm trong giai đoạn hiện nay”. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu dự và tham luận.

120 ngày mật phục, triệt phá đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia

Kiên Tâm |

Lào Cai - Sau hơn 120 ngày mật phục, theo dõi, lực lượng chức năng bắt quả tang 4 nghi phạm trong đường dây tội phạm ma túy mang 100 bánh heroin từ nước ngoài vào Việt Nam.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Phá rừng trong khu bảo vệ nghiêm ngặt: Chủ rừng gửi đơn tố giác tội phạm

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã lập thêm đoàn đi vào khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa để rà soát, đánh giá mức độ phá rừng. Bên cạnh đó, chủ rừng cũng đã có đơn tố giác tội phạm gửi công an.

Đề nghị trang bị kiến thức phòng chống tội phạm cho công nhân

Hải Anh |

Ngày 30.11, Hội đồng Lý luận Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác phòng ngừa tội phạm trong giai đoạn hiện nay”. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu dự và tham luận.

120 ngày mật phục, triệt phá đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia

Kiên Tâm |

Lào Cai - Sau hơn 120 ngày mật phục, theo dõi, lực lượng chức năng bắt quả tang 4 nghi phạm trong đường dây tội phạm ma túy mang 100 bánh heroin từ nước ngoài vào Việt Nam.