Tội phạm hình sự giảm nhờ... công an xã chính quy

Bảo Lâm |

ĐẮK NÔNG - Khác với trước đây, hiện nay, lực lượng công an xã ở tỉnh Đắk Nông đã được tăng cường, củng cố bằng lực lượng chính quy. Từ đó, lực lượng mới này đã kịp thời xử lý nhiều vụ việc hình sự, góp phần bảo đảm an ninh trật tự cơ sở.

Công an xã trấn áp tội phạm

Thời gian qua, việc công an xã trực tiếp bắt cướp, đấu tranh trấn áp tội phạm hình sự không còn xa lạ ở tỉnh Đắk Nông.

Chiến công đơn cử như vừa qua, Công an xã Tân Thành, huyện Krông Nô đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng buôn bán ma tuý trên địa bàn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã  Tân Thành đã bắt quả tang Lý Dùn Phâu (SN 1989, trú tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) đang có hành vi bán trái phép chất ma túy cho 2 đối tượng nghiện trên địa bàn xã Tân Thành.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 7 gói ma túy cùng một số tang vật liên quan. Ngay sau đó, Công an xã Tân Thành đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Krông Nô khám xét chỗ ở của đối tượng, phát hiện, thu giữ thêm 5 khẩu súng tự chế.

Không riêng gì vụ việc này, theo Công an tỉnh Đắk Nông, từ khi thực hiện mô hình tăng cường lực lượng công an chính quy về cơ sở, đội ngũ này đã thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự và an sinh xã hội. Qua thống kê, so với trước đây, tình hình tội phạm hình sự hiện nay ở tỉnh Đắk Nông đã được kéo giảm 5,27% so với thời gian trước.

Góp phần bảo đảm an ninh trật tự cơ sở

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, qua gần 1 năm triển khai mô hình "Tôi làm công an xã", đến nay, đã có 632 cán bộ chiến sĩ được tăng cường thực hiện nhiệm vụ tại 60/60 xã.

Với phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm" với bà con nhân dân, lượng Công an xã chính quy ở cơ sở đã thường xuyên tiếp xúc tương tác với Nhân dân. Qua đó, lực lượng công an xã đã kịp thời nắm bắt tình hình thực tế, tâm tư tình cảm, nguyện vọng của Nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo bà Hà Thị Hạnh - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Nông, mô hình “Tôi làm Công an xã” của Công an tỉnh là mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh đầu tiên ở địa phương được xây dựng với quy mô, phạm vi rộng, đối tượng tham gia lớn. Mô hình có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân thân thiện, vì Nhân dân phục vụ.

"Mô hình được triển khai rất bài bản từ việc rà soát, đánh giá lựa chọn mô hình đến việc ban hành nghị quyết và việc áp dụng vào thực tế từng địa phương. Chúng tôi đánh giá cao cách làm và việc xây dựng mô hình của Công an tỉnh” - bà Hạnh chia sẻ.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Công an Đắk Nông bắt 2 đối tượng trộm tiền phúng viếng để tiêu xài

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng trộm cắp tiền phúng viếng để tiêu xài cá nhân.

Đắk Nông điều động, luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Ngày 8.11, Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ một số sở, ngành, địa phương.

Nhiều địa phương ở Đắk Nông thiếu giáo viên trầm trọng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Tình trạng thiếu giáo viên kéo dài trong nhiều năm qua đã gây nhiều khó khăn cho các địa phương ở tỉnh Đắk Nông. Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy, các nhà trường, địa phương phải sử dụng các giải pháp tình thế, thậm chí “giật gấu vá vai” để  hoàn thành nhiệm vụ năm học.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công an Đắk Nông bắt 2 đối tượng trộm tiền phúng viếng để tiêu xài

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng trộm cắp tiền phúng viếng để tiêu xài cá nhân.

Đắk Nông điều động, luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Ngày 8.11, Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ một số sở, ngành, địa phương.

Nhiều địa phương ở Đắk Nông thiếu giáo viên trầm trọng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Tình trạng thiếu giáo viên kéo dài trong nhiều năm qua đã gây nhiều khó khăn cho các địa phương ở tỉnh Đắk Nông. Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy, các nhà trường, địa phương phải sử dụng các giải pháp tình thế, thậm chí “giật gấu vá vai” để  hoàn thành nhiệm vụ năm học.