Toàn cảnh vụ đột kích vũ trường có 115 người dương tính ma tuý ở Hải Dương

Đặng Luân |

Hải Dương - Chiều 16.2, Công an tỉnh Hải Dương thông tin chính thức vụ 115 trường hợp bay lắc tại vũ trường dương tính với ma túy.

Cụ thể, hồi 0h30 ngày 15.2, Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương tiến hành kiểm tra quán K-Club, địa chỉ tại khu đô thị Toàn Gia, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, do Trần Hữu Khang (sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại Tràng Minh, Kiến An, Hải Phòng) đứng tên.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện quán đang tổ chức cho một số lượng lớn khách bay lắc và sử dụng trái phép chất ma túy.

 
Quán K-Club đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ giải trí, ăn uống, kinh doanh rượu, bia, thuốc nhưng thực chất cơ sở này hoạt động theo mô hình vũ trường. Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương

Thời điểm kiểm tra, tại 31 bàn của quán có khoảng 180 nam, nữ thanh niên bao gồm cả khách và nhân viên đang tụ tập bay lắc. Nhiều đối tượng có biểu hiện sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tiến hành khám xét, Công an huyện phát hiện và thu giữ nhiều chất nghi là ma túy tại nhiều vị trí khác nhau trong quán. Qua xét nghiệm, đã phát hiện 115 đối tượng dương tính với các chất ma túy.

 
Lực lượng chức năng bắt quả tang hàng trăm người bay lắc trong K-Club. Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương

Được biết, quán K-Club đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ giải trí, ăn uống, kinh doanh rượu, bia, thuốc nhưng thực chất cơ sở này hoạt động theo mô hình vũ trường. Mặc dù tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nhưng lượng khách ra vào quán vẫn rất đông, gây ảnh hưởng đến tình hình hình an ninh, trật tự.

 
Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Bình Giang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện nhiều F0 "bay lắc" trong quán karaoke ở Hải Dương

Đặng Luân |

Hải Dương - Hơn 100 "dân chơi" bị phát hiện dương tính với ma tuý trong quán karaoke ở huyện Bình Giang (Hải Dương). Đáng nói, trong số này có nhiều đối tượng mắc COVID-19.

Hải Dương: Huyện Thanh Hà mở hàng quán ăn uống tại chỗ sau 1 ngày tạm dừng

Đặng Luân |

Hải Dương - UBND huyện Thanh Hà (Hải Dương) vừa ban hành văn bản điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, trong đó, cho phép dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ.

Một huyện ở Hải Dương dừng dịch vụ ăn uống tại chỗ từ 14.2

Đặng Luân |

Hải Dương - UBND huyện Thanh Hà (Hải Dương) vừa có văn bản về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phát hiện nhiều F0 "bay lắc" trong quán karaoke ở Hải Dương

Đặng Luân |

Hải Dương - Hơn 100 "dân chơi" bị phát hiện dương tính với ma tuý trong quán karaoke ở huyện Bình Giang (Hải Dương). Đáng nói, trong số này có nhiều đối tượng mắc COVID-19.

Hải Dương: Huyện Thanh Hà mở hàng quán ăn uống tại chỗ sau 1 ngày tạm dừng

Đặng Luân |

Hải Dương - UBND huyện Thanh Hà (Hải Dương) vừa ban hành văn bản điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, trong đó, cho phép dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ.

Một huyện ở Hải Dương dừng dịch vụ ăn uống tại chỗ từ 14.2

Đặng Luân |

Hải Dương - UBND huyện Thanh Hà (Hải Dương) vừa có văn bản về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.