Toàn cảnh vụ ca sĩ Châu Việt Cường nhét tỏi vào miệng "bạn tình"

C.N |

Ca sĩ Châu Việt Cường bị HĐXX tuyên phạt 13 năm tù, bị cáo Phạm Đức Thế bị tuyên phạt 7 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Dưới đây là toàn cảnh vụ xét xử nam ca sĩ sinh năm 1978.

Mẹ nạn nhân cầm di ảnh con khóc ngất

Ngày 7.3, TAND TP Hà Nội đưa Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường, 41 tuổi, ở Cẩm Phả, Quảng Ninh) và Phạm Đức Thế (38 tuổi, quê Yên Khánh, Ninh Bình) ra xét xử về tội Giết người, Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước khi bắt đầu phiên tòa, ca sĩ Châu Việt Cường cùng Phạm Đức Thế được công an dẫn giải đến phòng xử án. Trong chiếc áo khoác màu nâu đất, Châu Việt Cường im lặng, 2 tay chắp vào nhau hướng về phía người thân của bị hại.

Mẹ nạn nhân ôm di ảnh con đến tòa.
Mẹ nạn nhân ôm di ảnh con đến tòa.

Theo hồ sơ vụ án, trong lúc sử dụng ma túy, Châu Việt Cường và nữ sinh Huyền bị sốc, rơi vào tình trạng ảo giác, cả hai liên tục vái lạy nhau. Châu Việt Cường tưởng chị Huyền bị ma nhập nên xuống đường mua tỏi nhét vào miệng nữ sinh này, dẫn đến tử vong.

Tại tòa, mẹ nạn nhân Huyền đã cầm theo di ảnh con gái bật khóc bên ngoài phòng xử. Trước HĐXX, gia đình chị Huyền yêu cầu Châu Việt Cường phải bồi thường thêm 200 triệu đồng và được chủ tọa phiên tòa chấp thuận, đưa vào bản án.

Trước khi chết, nạn nhân khóc "cứu con, con khổ lắm"

Tại tòa, bị cáo Phạm Đức Thế khai, thời điểm xảy ra sự việc là khuya 4.3.2018. Khi đó, Châu Việt Cường có chuyến lưu diễn ở Đồng Văn (Hà Giang), đã gọi điện cho Thế, hỏi "có ở nhà không để qua chơi".

Phạm Đức Thế nói: "Khi anh Cường đến chơi, nhà có một số bạn bè của Thế, và tất cả đều sử dụng ma túy. Châu Việt Cường bị “ngáo đá” lúc 6h sáng, dẫn đến bị ảo giác, liên tục vái lạy nhau, gọi nhau là bà cụ tổ".

Trước khi Châu Việt Cường nhét tỏi vào miệng chị Huyền, nạn nhân luôn miệng nói: “Trời ơi cứu con, con khổ lắm”.

Phạm Đức Thế.
Phạm Đức Thế.

Theo bị cáo Thế, thời điểm nhét tỏi vào miệng nữ sinh này, trạng thái của Châu Việt Cường rất tỉnh táo, không khóc lóc.

Nghĩ "bạn tình" bị ma nhập, càng ăn nhiều tỏi càng tốt

Châu Việt Cường kể, sau khi cùng chị Huyền sử dụng ma túy, chị Huyền tự nhiên chộp dậy, tự xưng mình là bà cụ tổ. Chị ta ôm bị cáo, xoa đầu rồi nói: “Bà thương con lắm. Bà khổ tâm lắm con biết không”.

Một lúc sau, chị Huyền lại nói: "Trời ơi, cứu con. Con khổ lắm". Thấy thế, Châu Việt Cường nghĩ Huyền bị ma nhập nên đi tìm củ tỏi để trừ tà.

Mặc dù đã rắc tỏi, song chị Huyền vẫn chưa thôi khóc lóc. Châu Việt Cường đã nhét tỏi vào miệng chị Huyền. Trong tâm thức, Châu Việt Cường nghĩ rằng chỉ như vậy chị Huyền mới khỏi. Càng nhiều tỏi càng tốt.

Sau đó, Châu Việt Cường mới ngớ người ra khi biết trong miệng chị Huyền bị nhét đầy tỏi và Huyền đã tử vong.

Châu Việt Cường.
Châu Việt Cường.

"Bị cáo nói với Phạm Đức Thế rằng: “Tao gây chuyện rồi, tao làm tao chịu, chúng mày chạy đi" và khóc lóc, gào thét. Bị cáo biết mình sẽ phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Bị cáo là người của công chúng nên rất sợ điều đó.

Bị cáo cảm thấy nhục nhã với gia đình và anh em. Bị cáo định tự tử, nhưng nghĩ mình là đàn ông, có làm có chịu, không trốn tránh được", Châu Việt Cường khai.

Tuyên án Châu Việt Cường 13 năm tù

Cuối giờ chiều 7.3, HĐXX tuyên án đối với 2 bị cáo Cường và Thế. Châu Việt Cường phạm tội Giết người, bị tuyên phạt 13 năm tù. Châu Việt Cường còn phải bồi thường 200 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Bị cáo Phạm Đức Thế bị tuyên phạt 7 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, nói lời sau cùng, bị cáo Châu Việt Cường cho hay, giây phút này, bị cáo phải đứng ở đây đã nhận thức đầy đủ được tội lỗi của mình gây ra cho chị H, gia đình chị H.

"Đứng ở đây, bị cáo bị dư luận xã hội chỉ trích là con người hư hỏng, suy đồi đạo đức. Hành vi của bị cáo đáng lên án, đến cuối đời có lẽ bị cáo không chuộc được hết lỗi lầm của mình", Châu Việt Cường nói.

Châu Việt Cường mong HĐXX đánh giá công tâm bản chất vụ án, có một bản án đúng người, đúng tội, vừa thể hiện sự khoan hồng nhưng vẫn đủ sự nghiêm minh, răn đe của pháp luật, làm gương cho những người khác.

Nói lời sau cùng, Phạm Đức Thế mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt, có mức hình phạt thấp nhất để bị cáo sớm trở về với gia đình, làm lại cuộc đời.

C.N
TIN LIÊN QUAN

Trước Châu Việt Cường, nhiều sao Việt cũng từng vướng vòng lao lý

L.C |

Trước Châu Việt Cường, Á hậu Trương Hồ Phương Nga, diễn viên hài Minh Béo... cũng từng phải đứng trước vành móng ngựa.

Ca sĩ Châu Việt Cường có phải chịu thêm tội "Tổ chức sử dụng ma túy"?

Cường Ngô |

Ngày 7.3, TAND TP. Hà Nội xét xử bị cáo Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường, 41 tuổi, ở Cẩm Phả, Quảng Ninh) và Phạm Đức Thế (38 tuổi, quê Yên Khánh, Ninh Bình) ra xét xử về tội Giết người, Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ca sĩ Châu Việt Cường lĩnh 13 năm tù: Nhẹ so với án mạng giết người

Phạm Đông |

Ca sĩ Châu Việt Cường bị HĐXX tuyên phạt 13 năm tù về tội giết người. Nhiều bạn đọc đã tranh luận sau khi toà tuyên án về mức án mà ca sĩ tự do này phải nhận.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Trước Châu Việt Cường, nhiều sao Việt cũng từng vướng vòng lao lý

L.C |

Trước Châu Việt Cường, Á hậu Trương Hồ Phương Nga, diễn viên hài Minh Béo... cũng từng phải đứng trước vành móng ngựa.

Ca sĩ Châu Việt Cường có phải chịu thêm tội "Tổ chức sử dụng ma túy"?

Cường Ngô |

Ngày 7.3, TAND TP. Hà Nội xét xử bị cáo Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường, 41 tuổi, ở Cẩm Phả, Quảng Ninh) và Phạm Đức Thế (38 tuổi, quê Yên Khánh, Ninh Bình) ra xét xử về tội Giết người, Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ca sĩ Châu Việt Cường lĩnh 13 năm tù: Nhẹ so với án mạng giết người

Phạm Đông |

Ca sĩ Châu Việt Cường bị HĐXX tuyên phạt 13 năm tù về tội giết người. Nhiều bạn đọc đã tranh luận sau khi toà tuyên án về mức án mà ca sĩ tự do này phải nhận.