Tòa tuyên án: Bị cáo Đinh La Thăng 13 năm tù, bồi thường 30 tỷ đồng

TRẦN VƯƠNG - CAO NGUYÊN |

Hôm nay (14.5), tòa phúc thẩm đã tuyên y án 13 năm tù đối với ông Đinh La Thăng và phải thực hiện trách nhiệm dân sự bồi thường 30 tỉ đồng.

Chiều 14.5, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án ông Thăng cùng các bị cáo khác. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, chủ tọa phiên tòa tóm tắt lại toàn bộ vụ án. Đến 16h30, tòa tuyên bố kết thúc phiên phúc thẩm.

Theo đó, tòa cho rằng, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Thăng nhận sai phạm nhưng không nhận cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng như tòa sơ thẩm quy kết.

Kháng cáo của ông Thăng về trách nhiệm bồi thường không được chấp nhận. Theo đó, tòa tuyên bị cáo Đinh La Thăng phải thực hiện trách nhiệm dân sự bồi thường 30 tỉ đồng. Hiện bị cáo Thăng đã nộp 1 tỉ, còn phải nộp 29 tỉ.

HĐXX nhận định, tòa án sơ thẩm xác định đúng vai trò của bị cáo, vì động cơ khác nhau đã thực hiện hàng loạt hành vi sai phạm, gây thiệt hại cho PVN số tiền lớn, mức hình phạt 13 năm tù với bị cáo Đinh La Thăng là cần thiết, không nặng.

Tòa phúc thẩm tuyên án ông Đinh La Thăng và các bị cáo khác.
Tòa phúc thẩm tuyên án ông Đinh La Thăng và các bị cáo khác.

HĐXX phúc thẩm nhận định: Bị cáo Đinh La Thăng, Phùng Đình Thực biết hợp đồng (HĐ) 33 không đủ căn cứ pháp lý nhưng vẫn chỉ đạo ký hợp đồng để khởi công dự án. Sau đó, bị cáo Thăng chỉ đạo chuyển đổi chủ thể khi chưa có điều khoản thanh toán. Điều này được thể hiện qua lời khai của chính các bị cáo và các bị cáo khác.

Các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo Thăng đã được tòa cấp sơ thẩm xem xét. Bị cáo chưa thấy được trách nhiệm cá nhân nên không có cơ sở giảm án. 

HĐXX tòa phúc thẩm tuyên án như sau:

Các bị cáo thuộc nhóm "Cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng":

Đinh La Thăng - Nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Y án 13 năm tù.

Phùng Đình Thực - Cựu Tổng giám đốc PVN: Án sơ thẩm 9 năm. Tòa phúc thẩm tuyên 6 năm tù.

Nguyễn Quốc Khánh -  Cựu Phó Tổng giám đốc PVN: Án sơ thẩm 9 năm. Tòa phúc thẩm tuyên 7 năm tù.

Trần Văn Nguyên (SN 1979) - nguyên Kế toán trưởng BQL Dự án Điện lực dầu khí Thái Bình 2: Án sơ thẩm 30 tháng tù treo: Y án 30 tháng tù treo.

Lê Đình Mậu (SN 1972) - nguyên Phó Trưởng Ban Kế toán và Kiểm toán PVN: Án sơ thẩm 4 năm 6 tháng, giảm còn 3 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Mạnh Tiến (SN 1966) - nguyên Phó TGĐ PVC: Án sơ thẩm 6 năm tù, giảm còn 5 năm 6 tháng tù.

Vũ Hồng Chương (SN 1953) - nguyên Trưởng BQL Dự án điện lực Dầu khí Thái Bình 2, án sơ thẩm 3 năm tù treo: Y án 3 năm tù treo. Thời gian thử thách 5 năm.

Nguyễn Ngọc Quý (SN 1953) - nguyên Phó Chủ tịch HĐQT PVC: Án sơ thẩm 6 năm tù, giảm còn 5 năm 6 tháng tù.

Ninh Văn Quỳnh (SN 1958) - nguyên Kế toán trưởng, kiêm Trưởng Ban tài chính kế toán và Kiểm toán PVN: Án sơ thẩm 7 năm tù, y án 7 năm tù.

Vũ Đức Thuận -  nguyên TGĐ PVC: Án sơ thẩm 7 năm tù tội “Cố ý làm trái…”; 15 năm tội “Tham ô tài sản” - tổng hợp hình phạt là 22 năm tù. Giảm án về tội "Cố ý làm trái..." còn 6 năm tù; tổng hợp là 21 năm tù.

Nhóm bị cáo phạm tội “Tham ô tài sản”:

- Nguyễn Anh Minh (SN 1977) - nguyên Phó Tổng giám đốc PVC: Án sơ thẩm 16 năm tù. Y án 16 năm tù.

- Bùi Mạnh Hiển (SN 1976) - nguyên Chánh Văn phòng PVC: Án sơ thẩm 10 năm tù. Y án 10 năm tù.

- Lương Văn Hòa (SN 1980) - nguyên Giám đốc Ban điều hành Dự án Vũng Áng - Quảng Trạch thuộc Tổng Cty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC): Án sơ thẩm 10 năm tù. Y án 10 năm tù.

TRẦN VƯƠNG - CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Đang tuyên án ông Đinh La Thăng và đồng phạm

CAO NGUYÊN - TRẦN VƯƠNG |

Đúng như kế hoạch, hơn 15h ngày 14.5, TAND Cấp cao tại Hà Nội bắt đầu tuyên án ông Đinh La Thăng và các bị cáo khác.

Bị cáo Phùng Đình Thực được Viện kiểm sát đề nghị Tòa xem xét giảm nhẹ tội

VƯƠNG TRẦN |

Nhấn mạnh bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ và có rất nhiều cống hiến, VKS đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ tối đa cho ông Phùng Đình Thực.

Bị cáo Đinh La Thăng xin chuyển tội danh khi nói lời sau cùng

VƯƠNG TRẦN |

Chiều 11.5, các bị cáo đã được nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử (HĐXX) bước vào phần nghị án và tuyên án vào 14.5.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Đang tuyên án ông Đinh La Thăng và đồng phạm

CAO NGUYÊN - TRẦN VƯƠNG |

Đúng như kế hoạch, hơn 15h ngày 14.5, TAND Cấp cao tại Hà Nội bắt đầu tuyên án ông Đinh La Thăng và các bị cáo khác.

Bị cáo Phùng Đình Thực được Viện kiểm sát đề nghị Tòa xem xét giảm nhẹ tội

VƯƠNG TRẦN |

Nhấn mạnh bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ và có rất nhiều cống hiến, VKS đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ tối đa cho ông Phùng Đình Thực.

Bị cáo Đinh La Thăng xin chuyển tội danh khi nói lời sau cùng

VƯƠNG TRẦN |

Chiều 11.5, các bị cáo đã được nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử (HĐXX) bước vào phần nghị án và tuyên án vào 14.5.