Toà tiếp tục triệu tập ông Trần Bắc Hà

T.S-PB |

Sáng nay (13.1), dù là ngày nghỉ, phiên tòa xét xử đại án tại ngân hàng VNCB giai đoạn 2 vẫn tiếp tục. Trong phiên xử buổi sáng, đại diện VKS tiếp tục yêu cầu phải triệu tập ông Trần Bắc Hà – nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng BIDV đến để làm rõ về những khoản vay trị giá 4.700 tỉ đồng mà BIDV đã cho 12 Cty thuộc tập đoàn Thiên Thanh vay.

Trước đó, vào ngày xét xử đầu tiên, HĐXX TAND TPHCM công bố đã ký giấy triệu tập ông Trần Bắc Hà đến tòa nhưng ông này vắng mặt.

Sang ngày xét xử thứ 2, ông Trần Bắc Hà có gửi đơn xin vắng mặt đến tòa kèm hồ sơ bệnh án ung thư gan. Đồng thời, ông Trần Bắc Hà đề nghị các cơ quan tố tụng sử dụng những lời khai mà mình đã khai tại cơ quan điều tra.

Trước yêu cầu từ phía VKS vào sáng nay, Chủ tọa cho biết đã ký giấy triệu tập lần thứ 2 đối với ông Trần Bắc Hà, yêu cầu phải có mặt tại tòa vào ngày 15.1 sắp tới, nếu đến thời hạn trên mà ông Hà không có mặt, các cơ quan tố tụng sẽ sử dụng những lời khai của ông này trong hồ sơ vụ án. 

Hồ sơ bệnh án của ông Hà nộp đến Tòa đã được cơ quan này chuyển sang VKS để nghiên cứu. Theo VKS, hồ sơ bệnh án của ông Hà có nêu ông này đi tái khám bệnh gan vào ngày 8.1 vừa qua. Tuy nhiên, việc ông này có đi tái khám thật hay không thì HĐXX phải, xác minh lại, có thể là qua đường xuất nhập cảnh để làm rõ là ông này đang ở đâu.

Ngoài yêu cầu làm rõ lý do vắng mặt của ông Trần Bắc Hà, phía VKS cũng yêu cầu làm rõ lý do vắng mặt theo giấy triệu tập đối với ông Trần Lục Lang – nguyên Phó Tổng giám đốc BIDV. Ông này trước đó cũng bị TAND TPHCM triệu tập với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong đại án VNCB giai đoạn 2 nhưng ông này gửi đơn xin vắng mặt. 

Về tình trạng sức khỏe của ông Trần Lục Lang, phía VKS cho rằng ông này không có hồ sơ bệnh án mà chỉ có Sổ khám bệnh tại BV Nhân dân Gia Định ghi khám vào ngày 6.1 với triệu chứng rối loạn tiền đình và hẹn tái khám sau đó 3 ngày. Theo VKS, đến nay vẫn chưa có gì khẳng định ông Trần Lục Lang bị bệnh hiểm nghèo nên không thể đến tòa được. VKS yêu cầu HĐXX tiếp tục triệu tập ông Trần Lục Lang đến tòa, nếu xét thấy cần thiết thì xác minh tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định để làm rõ.

Với yêu cầu này của đại diện VKS, chủ tọa phiên tòa cũng thông tin rằng đã ký giấy triệu tập ông Trần Lục Lang vào ngày 15.1 sắp tới. Nếu ông Trần Lục Lang không có mặt thì sẽ căn cứ theo những lời khai đã thể hiện trong hồ sơ vụ án trong quá trình tố tụng tại tòa.

T.S-PB
TIN LIÊN QUAN

Ông Trần Bắc Hà điều trị ung thư tại Singapore

Theo NLĐ |

Ông Trần Bắc Hà được điều trị ung thư gan tại một bệnh viện ở Singapore và có đơn xin vắng mặt, nhờ luật sư tham gia tố tụng tại tòa.

Xử đại án VNCB giai đoạn 2: Lấy lý do sức khỏe, hàng loạt đại gia gửi đơn xin vắng mặt

Trường Sơn |

Với lý do sức khỏe, hàng loạt người có quyền và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng trong đại án tại ngân hàng VNCB đã gửi đơn xin vắng mặt đến HĐXX TAND TPHCM. Trong đó, bà Hứa Thị Phấn và ông Trần Bắc Hà đều đang chữa bệnh.

Xử đại án VNCB giai đoạn 2: Ông Trần Bắc Hà vẫn chưa xuất hiện tại tòa

Trường Sơn-Phùng Bắc |

Sáng nay (9.1), phiên tòa xử đại án Ngân hàng Xây dựng (VNCB) giai đoạn 2 tiếp diễn. Đại diện VSKND TPHCM đọc bản cáo trạng dài 128 trang. Trong khi đó, một người có quyền và nghĩa vụ liên quan rất quan trọng trong vụ này là ông Trần Bắc Hà vẫn chưa xuất hiện theo yêu cầu của tòa.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ông Trần Bắc Hà điều trị ung thư tại Singapore

Theo NLĐ |

Ông Trần Bắc Hà được điều trị ung thư gan tại một bệnh viện ở Singapore và có đơn xin vắng mặt, nhờ luật sư tham gia tố tụng tại tòa.

Xử đại án VNCB giai đoạn 2: Lấy lý do sức khỏe, hàng loạt đại gia gửi đơn xin vắng mặt

Trường Sơn |

Với lý do sức khỏe, hàng loạt người có quyền và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng trong đại án tại ngân hàng VNCB đã gửi đơn xin vắng mặt đến HĐXX TAND TPHCM. Trong đó, bà Hứa Thị Phấn và ông Trần Bắc Hà đều đang chữa bệnh.

Xử đại án VNCB giai đoạn 2: Ông Trần Bắc Hà vẫn chưa xuất hiện tại tòa

Trường Sơn-Phùng Bắc |

Sáng nay (9.1), phiên tòa xử đại án Ngân hàng Xây dựng (VNCB) giai đoạn 2 tiếp diễn. Đại diện VSKND TPHCM đọc bản cáo trạng dài 128 trang. Trong khi đó, một người có quyền và nghĩa vụ liên quan rất quan trọng trong vụ này là ông Trần Bắc Hà vẫn chưa xuất hiện theo yêu cầu của tòa.