Toà án tạm ngừng xét xử, nhận đơn kiện: Dân làm việc với tòa bằng cách nào?

Huân Cao |

Tòa án nhân dân TPHCM vừa tạm dừng việc nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu và tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở Tòa án Thành phố và tòa án các quận, huyện trên địa bàn. Tuy nhiên, người dân vẫn có thể làm việc với tòa bằng cách gián tiếp thay vì trực tiếp như trước đây.

Ông Thái Văn Tuấn - Chánh văn phòng Tòa án nhân dân TPHCM cho biết, thực hiện theo chỉ thị Tòa án Nhân dân tối cao, ngành tòa án TPHCM tạm dừng việc nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu trực tiếp từ công dân tại trụ sở Tòa án đến hết tháng 3.2020 để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Tòa án Nhân dân TPHCM tạm dừng mở các phiên tòa, phiên họp giải quyết, tạm dừng việc triệu tập đương sự đến tòa án đối với các vụ án đang còn thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng.

Trong trường hợp vụ án đã hết thời hạn giải quyết và bắt buộc phải mở phiên tòa, thì thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng, nhưng phải thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Tòa chỉ triệu tập những người tham gia tố tụng tham dự phiên tòa, phiên họp. Đồng thời, tăng cường xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc bằng phương thức trực tuyến khi đủ điều kiện.

Việc tạm dừng các hoạt động tại tòa án không chỉ diễn ra ở Tòa án Nhân dân TPHCM, mà còn diễn ra ở tất cả tòa án quận, huyện trên địa bàn TPHCM. Tuy nhiên, ngành tòa án vẫn giải quyết các công việc của công dân qua các hình thức gián tiếp.

Ông Nguyễn Văn Mai - Phó chánh án Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn cho biết, thực hiện chỉ thị của Tòa án Nhân dân tối cao và chỉ đạo của Tòa án Nhân dân TPHCM, tòa án Nhân dân huyện Hóc Môn đã dán biển thông báo trước cổng tòa về việc ngưng tiếp nhận vụ việc trực tiếp từ người dân.

Theo đó, tòa án nhân dân huyện Hóc Môn tạm dừng việc nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, tài liệu chứng cứ và tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở từ ngày 11.3

Thay vì đến tòa nộp trực tiếp, tổ chức, cá nhân có thể gửi đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, tài liệu chứng cứ qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi trực tiếp bằng hình thức điện tử qua cổng thông tin điện tử của ngành tòa án.

Ông Mai cung cấp thêm thông tin, Tòa án huyện Hóc Môn cũng tạm dừng việc cấp tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng và các tài liệu chứng cứ cho tổ chức, cá nhân bằng phương thức trực tiếp. Thay vào đó, tòa sẽ thực hiện bằng các hình thức khác như qua dịch vụ bưu chính, qua phương tiện điện tử và qua các phương thức khác theo quy định của pháp luật tố tụng.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Hữu Linh kháng cáo: Chuyển hồ sơ lên tòa án nhân dân TP. HCM

Huân Cao |

Sau khi Tòa án nhân dân (TAND) quận 4 xử sơ thẩm tuyên phạt 18 tháng tù về tội “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, ông Nguyễn Hữu Linh kháng cáo kêu oan, hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển lên TAND TP. Hồ Chí Minh thụ lý theo thủ tục phúc thẩm.

Đề nghị hủy bản án sơ thẩm vụ chém bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái

Huân Cao |

Về vụ án bác sĩ Chiêm Quốc Thái, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP HCM vừa đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao xét xử phúc thẩm hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại, do cấp sơ thẩm có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Công đoàn và Tòa án tại TPHCM: Phối hợp xử lý các vụ kiện BHXH

LAM SƠN |

Tổ chức Công đoàn (CĐ) TPHCM và Tòa án nhân dân tại TPHCM sẽ phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động (NLĐ), đặc biệt là khởi kiện đòi quyền lợi BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Đó là một phần trong chương trình phối hợp giai đoạn 2019 - 2020 giữa LĐLĐ TPHCM và Toà án Nhân dân TPHCM vừa được ký kết thực hiện.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Ông Nguyễn Hữu Linh kháng cáo: Chuyển hồ sơ lên tòa án nhân dân TP. HCM

Huân Cao |

Sau khi Tòa án nhân dân (TAND) quận 4 xử sơ thẩm tuyên phạt 18 tháng tù về tội “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, ông Nguyễn Hữu Linh kháng cáo kêu oan, hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển lên TAND TP. Hồ Chí Minh thụ lý theo thủ tục phúc thẩm.

Đề nghị hủy bản án sơ thẩm vụ chém bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái

Huân Cao |

Về vụ án bác sĩ Chiêm Quốc Thái, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP HCM vừa đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao xét xử phúc thẩm hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại, do cấp sơ thẩm có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Công đoàn và Tòa án tại TPHCM: Phối hợp xử lý các vụ kiện BHXH

LAM SƠN |

Tổ chức Công đoàn (CĐ) TPHCM và Tòa án nhân dân tại TPHCM sẽ phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động (NLĐ), đặc biệt là khởi kiện đòi quyền lợi BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Đó là một phần trong chương trình phối hợp giai đoạn 2019 - 2020 giữa LĐLĐ TPHCM và Toà án Nhân dân TPHCM vừa được ký kết thực hiện.