Tổ trưởng tổ vay vốn bị bắt khi đang làm tạp vụ ở TP.Hải Phòng

THANH TUẤN |

Công an phát hiện đối tượng Nga đang làm tạp vụ tại một công ty ở TP.Hải Phòng. Trước đó, Nga lợi dụng công việc làm ở Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chư Sê để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nhiều người.

Ngày 22.5, tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú với đối tượng Phạm Thị Nga (SN 1963, trú tại làng Kueng Đơn, xã Hbông, huyện Chư Sê) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an, năm 2016, Nga làm cộng tác viên của Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chư Sê với vai trò là tổ trưởng tổ vay vốn và tiết kiệm làng Kueng Đơn.

Từ tháng 3.2016 đến tháng 12.2018, Nga đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của người dân tộc thiểu số nên đã nhiều lần nhờ đứng tên vay, hứa cho tiền và thay họ trả gốc lẫn lãi.

Khi được Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chư Sê giải ngân, các hộ này đến nhận tiền rồi giao lại cho Nga. Nga đã chiếm đoạt của 15 hộ dân với số tiền 441 triệu đồng.

Tháng 3.2019, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chư Sê phát hiện vốn sử dụng không đúng mục đích nên đã mời các hộ dân cùng Nga đến làm việc và yêu cầu Nga trả lại tiền. Tuy nhiên, Nga không hợp tác. Tháng 7.2019, Nga bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan Công an vào cuộc điều tra.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Ám ảnh tai nạn giao thông vùng nông thôn Gia Lai

THANH TUẤN |

Thời gian qua, tại tỉnh Gia Lai xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm nhiều người chết. Các vụ tai nạn thương tâm chủ yếu diễn ra ở vùng nông thôn, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn xảy ra 115 vụ tai nạn, làm chết 83 người, bị thương 93 người. Gia Lai có số vụ tai nạn nhiều nhất ở khu vực Tây Nguyên.

OCB phản hồi thông tin vụ cựu nhân viên lừa đảo chiếm đoạt 15 tỉ đồng

Gia Miêu |

Liên quan đến vụ việc “Bắt nữ giám đốc ngân hàng Phương Đông lừa đảo chiếm đoạt 15 tỉ đồng”, ngân hàng Phương Đông (OCB) đã ra thông cáo cho biết người tố cáo trong vụ việc là các mối quan hệ cá nhân của bà Lê Thị Kim Khánh, không liên quan đến OCB và khách hàng của OCB.

Bát nháo tình trạng khai thác khoáng sản ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Thời gian qua, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai liên tục phát hiện nhiều vụ khai thác khoảng sản trái phép. Đặc biệt ở huyện Phú Thiện, nơi có hàng chục mỏ đất, mỏ cát. Tại xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, nhiều mỏ đất không có trong quy hoạch được doanh nghiệp ngang nhiên khai thác, để phục vụ cho các lò gạch quy mô lớn.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Ám ảnh tai nạn giao thông vùng nông thôn Gia Lai

THANH TUẤN |

Thời gian qua, tại tỉnh Gia Lai xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm nhiều người chết. Các vụ tai nạn thương tâm chủ yếu diễn ra ở vùng nông thôn, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn xảy ra 115 vụ tai nạn, làm chết 83 người, bị thương 93 người. Gia Lai có số vụ tai nạn nhiều nhất ở khu vực Tây Nguyên.

OCB phản hồi thông tin vụ cựu nhân viên lừa đảo chiếm đoạt 15 tỉ đồng

Gia Miêu |

Liên quan đến vụ việc “Bắt nữ giám đốc ngân hàng Phương Đông lừa đảo chiếm đoạt 15 tỉ đồng”, ngân hàng Phương Đông (OCB) đã ra thông cáo cho biết người tố cáo trong vụ việc là các mối quan hệ cá nhân của bà Lê Thị Kim Khánh, không liên quan đến OCB và khách hàng của OCB.

Bát nháo tình trạng khai thác khoáng sản ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Thời gian qua, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai liên tục phát hiện nhiều vụ khai thác khoảng sản trái phép. Đặc biệt ở huyện Phú Thiện, nơi có hàng chục mỏ đất, mỏ cát. Tại xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, nhiều mỏ đất không có trong quy hoạch được doanh nghiệp ngang nhiên khai thác, để phục vụ cho các lò gạch quy mô lớn.