Tổ chức đường dây thi hộ, “hotgirl” nhận án 4 năm tù

Lâm Điền |

Với tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức... để tổ chức đường dây thi hộ, thu lời bất chính, Lê Thị Mỹ Duyên – “hotgirl” sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp đã lãnh 4 năm tù giam.

Sau thời gian tạm hoãn, chiều 18.11, TAND TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa hình sự sơ thẩm và tuyên phạt Lê Thị Mỹ Duyên (26 tuổi, ngụ xã Hậu Mỹ Phú, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) 4 năm tù giam về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Chân dung Hotgirl Lê Thị Mỹ Duyên - người cầm đầu đường dây thi hộ. Ảnh: CACC
Chân dung hotgirl Lê Thị Mỹ Duyên - người cầm đầu đường dây thi hộ. Ảnh: CACC

Theo cáo trạng, Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học của Trường đại học Đồng Tháp  ngày 27.10.2018 tổ chức kỳ thi kiểm tra năng lực ngoại ngữ tiếng Anh thì phát hiện có người thi hộ cho 2 sinh viên đang học tại trường, nên đề nghị Công an tỉnh Đồng Tháp vào cuộc.

Qua điều tra, xác định có cả đường dây thi hộ và người cầm đầu chính là Lê Thị Mỹ Duyên - sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn của trường. Với vẻ bề ngoài ưa nhìn và tính tình hoạt bát, Mỹ Duyên từng được xem là hotgirl của Trường đại học Đồng Tháp.

Hotgirl Mỹ Duyên. Ảnh: CACC
Hotgirl Mỹ Duyên. Ảnh: CACC

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 2.2017 đến tháng 10.2018 Duyên đã tổ chức thay ảnh của 31 chứng minh nhân dân, 34 thẻ dự thi và 32 thẻ sinh viên bằng phương pháp in ảnh màu rồi tráo người vào thi hộ cho 32 sinh viên của Trường Đại học Đồng Tháp trong các kỳ thi tiếng Anh và Tin học do Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học trường này tổ chức.

Hình ảnh cơ quan chức năng làm thủ tục tạm giữ hotgirl sau khi phát hiện đường dây thi hộ. Ảnh: CACC
Hình ảnh cơ quan chức năng làm thủ tục tạm giữ hotgirl sau khi phát hiện đường dây thi hộ. Ảnh: CACC

Như Lao Động đã thông tin, để thực hiện hành vi phạm tội, Duyên tạo nhiều tài khoản Facebook để đăng thông tin tìm người giỏi về tiếng Anh, Tin học để phục vụ cho việc thi hộ và tìm người cần thi hộ. Khi người thi hộ và người được thi hộ đồng ý về giá cả, Duyên nhận CMND, thẻ dự thi, thẻ sinh viên, ảnh và nhận tiền đặt cọc của họ từ 500.000 đồng trở lên.

Duyên tìm ra nhiều cách thức để đề phòng công an theo dõi, như: Hướng dẫn sinh viên thuê thi hộ, người thi hộ dùng số hiệu để giao lưu trước; nếu đúng mật khẩu mới tiến hành giao dịch. Ngoài ra, hotgirl này cũng yêu cầu người thi hộ không được làm bài thi viết điểm số cao như 8 - 9 sẽ dễ tạo sự nghi ngờ... Hơn thế nữa, sau khi bị phát hiện, Duyên còn bày mưu cho các đối tượng có liên quan, khai báo quanh co, sai sự thật khiến cho quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn...

Lê Thị Mỹ Duyên tại phiên tòa. Ảnh: LĐ
Lê Thị Mỹ Duyên tại phiên tòa. Ảnh: LĐ

Sau đó, Lê Thị Mỹ Duyên thuê người chỉnh sửa ảnh của người thi hộ cho phù hợp, rồi bóc tách thay ảnh của người thi hộ vào giấy Chứng minh nhân dân hay thẻ dự thi của sinh viên và sử dụng mực màu đỏ vẽ lên thành dấu giáp lai khớp với hình dấu Trường ĐH Đồng Tháp.

Hotgirl tại phiên tòa. Ảnh: LĐ
Hotgirl tại phiên tòa. Ảnh: LĐ

Với mức thu  6 - 17 triệu đồng/trường hợp (môn tiếng Anh) và 5 - 7 triệu đồng/trường hợp (môn tin học), Duyên đã thu được hơn 320 triệu đồng. Sau khi trả công cho người thi hộ gần 39 triệu đồng, Duyên hưởng lợi riêng gần 282 triệu đồng. Với những chứng cứ sai phạm này, TAND TP Cao Lãnh tuyên phạt hotgirl 4 năm tù giam và buộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính từ những người thuê thi hộ.

Những người thi hộ và có liên quan trong vụ việc, TAND TP.Cao Lãnh yêu cầu cơ quan chức năng tách ra, tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Lâm Điền
TIN LIÊN QUAN

“Hotgirl” cầm đầu đường dây thi hộ chứng chỉ: Sa lưới

Lâm Điền |

Không chỉ cẩn thận xây dựng lớp vỏ bọc để che mắt cơ quan chức năng, “bà trùm” đường dây thi hộ chứng chỉ tiếng Anh, tin học này còn chia việc cho từng người riêng lẻ nhằm giữ bí mật cho đường dây thi hộ

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C để dẹp nạn dối trá bằng cấp

LÊ THANH PHONG |

Sau loạt bài phanh phui của Báo Lao Động về các loại chứng chỉ gian lận móc túi giáo viên, vụ việc được các đại biểu đưa ra chất vấn tại Quốc hội, và Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cam kết: “Xin hứa với Quốc hội, sau khi Luật sửa đổi bổ sung Luật Cán bộ công chức, viên chức ban hành thì chúng tôi sẽ sửa quy định về văn bằng chứng chỉ tin học, ngoại ngữ để không còn là gánh nặng với cán bộ công chức, viên chức nữa”.

“Hotgirl” cầm đầu đường dây thi hộ chứng chỉ: Chân dung "bà trùm"

Lâm Điền |

Dự kiến ngày 18.11 tới đây, vụ việc một "hotgirl" điều hành đường dây thi hộ chứng chỉ tiếng Anh và Tin học có quy mô lớn tại Trường Đại học Đồng Tháp sẽ được đem ra xét xử. Đây là vụ án được phát hiện từ năm 2018 và điều đặc biệt là các thủ đoạn trong đường dây này rất tinh vi.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

“Hotgirl” cầm đầu đường dây thi hộ chứng chỉ: Sa lưới

Lâm Điền |

Không chỉ cẩn thận xây dựng lớp vỏ bọc để che mắt cơ quan chức năng, “bà trùm” đường dây thi hộ chứng chỉ tiếng Anh, tin học này còn chia việc cho từng người riêng lẻ nhằm giữ bí mật cho đường dây thi hộ

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C để dẹp nạn dối trá bằng cấp

LÊ THANH PHONG |

Sau loạt bài phanh phui của Báo Lao Động về các loại chứng chỉ gian lận móc túi giáo viên, vụ việc được các đại biểu đưa ra chất vấn tại Quốc hội, và Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cam kết: “Xin hứa với Quốc hội, sau khi Luật sửa đổi bổ sung Luật Cán bộ công chức, viên chức ban hành thì chúng tôi sẽ sửa quy định về văn bằng chứng chỉ tin học, ngoại ngữ để không còn là gánh nặng với cán bộ công chức, viên chức nữa”.

“Hotgirl” cầm đầu đường dây thi hộ chứng chỉ: Chân dung "bà trùm"

Lâm Điền |

Dự kiến ngày 18.11 tới đây, vụ việc một "hotgirl" điều hành đường dây thi hộ chứng chỉ tiếng Anh và Tin học có quy mô lớn tại Trường Đại học Đồng Tháp sẽ được đem ra xét xử. Đây là vụ án được phát hiện từ năm 2018 và điều đặc biệt là các thủ đoạn trong đường dây này rất tinh vi.