Tổ chức đưa người vượt biên trái phép, 3 đối tượng lĩnh án 15 năm tù

NGUYÊN ANH |

Tổ chức tuyển học viên, dạy tiếng rồi giới thiệu việc làm sang các công ty của nước ngoài, các đối tượng đã móc nối đưa học viên vượt biên trái phép sang Campuchia giữa thời điểm dịch COVID-19 bùng phát.

Ngày 18.5, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm Hà Văn Đức (28 tuổi, ngụ TP. Vinh, Nghệ An) 6 năm tù; Hứa Văn Chướng (49 tuổi, ngụ phường Mỹ Đức, TP.Hà Tiên, Kiên Giang) 5 năm tù; Chau Lêng (66 tuổi, cùng ngụ phường Mỹ Đức) 4 năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép; đồng thời tịch thu số tiền thu lợi bất chính của Chương, Lêng là 10,5 triệu đồng.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn các cấp, các ngành tại địa bàn tỉnh Kiên Giang quyết liệt phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vì mục đích làm lợi cá nhân nên Hà Văn Đức đã liên hệ với Fan Jack (đang ở Campuchia) để cho Hứa Văn Chương và Chau Lêng cùng với Yum Tích (đang ở Campuchia) tổ chức cho 9 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Khoảng 20h ngày 4.8.2020, trên đoạn đường cách cột mốc 314 khoảng 100m thuộc khu phố Xà Xía, phường Mỹ Đức, TP.Hà Tiên, khi các đối tượng đưa 9 người đi đường tắt để xuống ghe thì bị lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khâu Quốc tế Hà Tiên và Công an TP.Hà Tiên phát hiện, bắt giữ đưa vào khu cách ly y tế tập trung theo quy định.

Sau khi hết hạn cách ly, Công an thành phố Hà Tiên đã ra quyết định xử phạt 9 người vượt biên trái phép trong vụ án này mỗi người 4.000.000 đồng. Riêng Đức, Chương và Lêng bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Trong quá trình điều tra, Đức, Chướng và Lêng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, Đức là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn hợp tác quốc tế Hà Đức có trụ sở tại TP.Vinh. Công ty này chuyên tuyển học viên, dạy tiếng rồi giới thiệu việc làm sang các công ty, doanh nghiệp hoặc cá nhân của các nước có nhu cầu lao động với học phí 3 triệu đồng/người/tháng. Riêng chi phí đi sang nước ngoài là do học viên tự chi trả theo các nước cần đi.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Trao tay những phần quà cho lực lượng chống dịch COVID-19 ở đảo xa

NGUYÊN ANH |

Phần quà là các nhu yếu phẩm cần thiết, 5.000 chiếc khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, nhiệt kế đo thân nhiệt cho các đơn vị lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 ở xã đảo Thổ Châu, TP Phú Quốc (Kiên Giang).

Điện Biên: Trao trả 13 người Trung Quốc vượt biên trái phép

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên vừa bàn giao 13 người cho lực lượng chức năng Trung Quốc. Đây là các đối tượng đã bị Biên phòng bắt giữ vì vượt biên trái phép.

Kiên Giang: Lại bắt giữ được 3 người nhập cảnh trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Qua khai thác thông tin, thuyền trưởng trên tàu đã khai nhận hành vi nhập cảnh trái phép tại cảng Ream, Campuchia để về Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Trao tay những phần quà cho lực lượng chống dịch COVID-19 ở đảo xa

NGUYÊN ANH |

Phần quà là các nhu yếu phẩm cần thiết, 5.000 chiếc khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, nhiệt kế đo thân nhiệt cho các đơn vị lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 ở xã đảo Thổ Châu, TP Phú Quốc (Kiên Giang).

Điện Biên: Trao trả 13 người Trung Quốc vượt biên trái phép

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên vừa bàn giao 13 người cho lực lượng chức năng Trung Quốc. Đây là các đối tượng đã bị Biên phòng bắt giữ vì vượt biên trái phép.

Kiên Giang: Lại bắt giữ được 3 người nhập cảnh trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Qua khai thác thông tin, thuyền trưởng trên tàu đã khai nhận hành vi nhập cảnh trái phép tại cảng Ream, Campuchia để về Việt Nam.