Tổ chức bắt giữ tình địch vì ghen, nhóm người ở An Giang bị đề nghị truy tố

Nghiêm Túc |

Chỉ vì ghen tuông, một nhóm người ở An Giang tổ chức xe lên Long An bắt giữ người trái pháp luật. Nhóm người này vừa bị đề nghị truy tố.

Sáng ngày 6.6, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị truy tố nhóm đối tượng tổ chức bắt giữ trái pháp luật tình địch.

Theo đó các đối tượng gồm: Trần Thị Kim Loan (sinh năm 1976, chủ quán karaoke H.L); Nguyễn Xuân Hùng (sinh năm 1964, chồng bà Loan); Nguyễn Thị Mai Ngọc, sinh năm 1991 (con dâu bà Loan); Bùi Thị Lệ Quyên (sinh năm 1986); Lê Thị Ngọc Huệ (sinh năm 1993) tất cả cùng trú huyện Chợ Mới; Đoàn Thị Tuyền (sinh năm 1997), cư trú huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; Nguyễn Thị Tú Trinh (sinh năm 1991), cư trú huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Các đối tượng tham gia bắt giữ người trái pháp luật. Ảnh: NT
Các đối tượng tham gia bắt giữ người trái pháp luật. Ảnh chụp cuối năm 2020. Ảnh: NT

Trước đó, T.T.M.N. (sinh năm 1999, cư trú xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang) làm tiếp viên tại quán karaoke H.L có mượn số tiền 40 triệu đồng của bà Loan. Thời gian này chồng của Nguyễn Thị Mai Ngọc là N.Đ.H. nảy sinh tình cảm yêu thương M.N.

Đến khoảng cuối tháng 9.2020, H. đi làm công nhân tại một công ty thuộc Khu công nghiệp ở tỉnh Long An. Đầu tháng 11.2020, M.N. xin nghỉ làm ở quán để lên ở với H. Phát hiện sự việc trên, khoảng 09h ngày 03.11.2020, Loan, Hùng, Mai Ngọc, Trinh, Quyên, Huệ và Tuyền thuê xe ôtô 07 chỗ lên nơi làm việc của H. để bắt ghen thì phát hiện M.N. đang ngồi trên xe của H. trước cổng công ty.

Tại đây, Loan, Mai Ngọc, Trinh, Quyên, Huệ và Tuyền dùng tay chân đánh, dùng kéo cắt tóc M.N., đồng thời quay phim phát trực tiếp trên mạng xã hội. Sau đó, cả nhóm đưa M.N. lên xe chở về nhốt tại quán karaoke H.L và điện thoại cho gia đình của M.N. kêu phải đem số tiền đã nợ đến trả thì mới cho M.N. về nhà.

Đến khoảng 14h ngày 04.11.2020, ông T.V.T., là cha ruột của M.N. đến cơ quan Công an tố cáo hành vi của gia đình bà Loan. Trong quá trình điều tra, do Mai Ngọc đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Nghiêm Túc
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ người trái pháp luật để ép con nợ trả tiền

Bích Trâm |

2 vợ chồng ở tỉnh An Giang bắt giữ người trái pháp luật để ép con nợ trả tiền.

An Giang: Chủ trường gà bắt giữ người trái pháp luật

Vũ Tiến |

Chủ trường gà bắt giữ con nợ trái pháp luật với mục đích buộc gia đình mang tiền đến chuộc.

Triệt phá băng nhóm buôn bán và bắt giữ người trái pháp luật

Quách Du |

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá băng nhóm chuyên mua bán và bắt giữ người trái pháp luật, để ép làm nhân viên phục vụ tại các quán Karaoke trên địa bàn.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Bắt giữ người trái pháp luật để ép con nợ trả tiền

Bích Trâm |

2 vợ chồng ở tỉnh An Giang bắt giữ người trái pháp luật để ép con nợ trả tiền.

An Giang: Chủ trường gà bắt giữ người trái pháp luật

Vũ Tiến |

Chủ trường gà bắt giữ con nợ trái pháp luật với mục đích buộc gia đình mang tiền đến chuộc.

Triệt phá băng nhóm buôn bán và bắt giữ người trái pháp luật

Quách Du |

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá băng nhóm chuyên mua bán và bắt giữ người trái pháp luật, để ép làm nhân viên phục vụ tại các quán Karaoke trên địa bàn.