Tố cáo phá rừng, sáng ra choáng váng thấy vườn caosu bị... phá gần 100 cây

HOÀNG HƯNG |

Ông Trần Đức Lý (thường trú ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) đã rơi vào cảnh ngộ bi đát sau khi đích thân đứng đơn tố cáo vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại khoảnh 7, tiểu khu 363, Nông lâm trường Tân Lập (Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước).

Ngày 8.11, Công an xã Tân Lợi đã lập biên bản ghi nhận hiện trường vụ phá hoại vườn caosu của gia đình ông Trần Đức Lý. Theo tường trình của ông Lý: Khoảng 5h sáng ngày 8.11, khi ra vườn caosu cạo mủ, người nhà đã hốt hoảng phát hiện hàng chục cây caosu bị kẻ gian vát vỏ trên từng cây...

Ngay tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận các vết vạt, chặt vỏ sâu vào thân cây còn đang chảy nhựa. Vết chặt trên miệng cạo hoặc dưới miệng cao. Có thể kẻ gian đã dùng dao rựa, cố tình chặt vạt vỏ cây. Mỗi vết chặt từ 1- 2 nhát dao...

Một góc vườn cao su của ông Lý bị kẻ gian huỷ hoại. Ảnh: H.H
Một góc vườn caosu của ông Lý bị kẻ gian huỷ hoại. Ảnh: H.H

Ông Lý cho biết, kẻ huỷ hoại caosu theo cách này rất thâm độc và tinh vi. Bởi, chỉ chặt, vạt gần miệng cạo khiến mủ từ thân cây chảy tràn ra ngoài, khiến cây suy kiệt theo thời gian và chết.

Đặc biệt, vườn caosu của gia đình ông Lý chia làm 3 khoảnh riêng biệt, xen kẽ trong các vườn caosu của người khác; tuy nhiên, kẻ phá hoại vẫn nhận biết từng khoảng vườn thuộc sở hữu ông Lý và cố tình xâm nhập, huỷ hoại theo cách tinh vi kể trên. Tổng cộng gần 100 cây caosu thuộc các khoảnh khác nhau, thuộc sở hữu của ông Lý đã bị kẻ gian chặt phá.

Cận cảnh một vết chặt gây hại cho cây cao su. Ảnh: H.H
Cận cảnh một vết chặt gây hại cho cây caosu. Ảnh: H.H

Trước khi xảy ra vụ việc trên, ông Trần Đức Lý đã đứng ra tố cáo vụ phá rừng xảy ra tại khoảnh 7, tiểu khu 363, Nông lâm trường Tân Lập, thuộc Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước. Đồng thời, ông Lý cũng là người đã đứng đơn tố cáo nhiều sai phạm khác trong quản lý rừng, sử dụng đất rừng tại khu vực Ban quản lý rừng kinh tế Suối Nhung (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

Tháng 10.2018, từ đơn tố cáo của ông Lý mà Thanh tra Chính phủ đã thành lập đoàn thanh tra vào kiểm tra các vụ việc mà ông Lý đã tố cáo. Trong lúc vụ phá rừng và các vụ việc khác đang được Thanh tra Chính phủ xác minh, thanh – kiểm tra, thì xảy ra vụ phá hoại gần 100 cây caosu của gia đình ông Lý.

Rất nhiều cây đã bị chặt phá như thế này. Ảnh: H.H
Rất nhiều cây đã bị chặt phá như thế này. Ảnh: H.H

Được biết vào đầu năm 2018, vườn caosu của ông Lý từng bị những kẻ lạ mặt ngang nhiên xâm nhập phá hoại tô, kiềng, đổ mủ caosu đang cạo... Đỉnh điểm, có 1.200 cây caosu trong vườn nhà ông Lý đã bị những kẻ lạ mặt cắt hạ...

Thanh tra Chính phủ đã có văn bản gửi chính quyền tỉnh Bình Phước khẩn trương ngăn chặn hiện tượng mang tính “giang hồ” lộng hành vùng quê này. Song, đến nay, hành vi vi phạm luật pháp của những kẻ giấu mặt vẫn tái diễn và bất chấp luật pháp.

HOÀNG HƯNG
TIN LIÊN QUAN

Ngang nhiên phá hoại, lấy mủ caosu của người dân

CAO HÙNG |

Suốt 6 tháng qua, vợ chồng anh Trần Đức Lý (sinh năm 1974, ngụ ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) phải sống trong cảnh lo âu khi bị một số người ngang nhiên phá hoại, lấy tài sản của gia đình.

Vụ 1.000 cây caosu bị hủy hoại ở Gia Lai: Chủ tịch huyện cam kết tháo gỡ

ĐÌNH VĂN |

Ngày 19.6, liên quan đến vụ 1.000 cây caosu bị hủy hoại ở Gia Lai, Chủ tịch huyện Chư Prông Nguyễn Anh Dũng cho biết, huyện sẽ tổ chức cuộc họp đối chất giữa bị hại và CA huyện Chư Prông để tìm phương án tháo gỡ.

Vụ 1.000 cây caosu bị hủy hoại: Bị hại kiến nghị công an tỉnh điều tra

ĐÌNH VĂN |

Ngày 18.6, ông Phạm Văn Thuyên (trú thôn Ninh Hòa, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, Gia Lai) - nạn nhân có gần 1.000 cây caosu bị đốt - cho biết, ông đã có đơn kiến nghị gửi Giám đốc CA tỉnh Gia Lai cùng Thanh tra CA tỉnh Gia Lai điều tra vụ việc.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Ngang nhiên phá hoại, lấy mủ caosu của người dân

CAO HÙNG |

Suốt 6 tháng qua, vợ chồng anh Trần Đức Lý (sinh năm 1974, ngụ ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) phải sống trong cảnh lo âu khi bị một số người ngang nhiên phá hoại, lấy tài sản của gia đình.

Vụ 1.000 cây caosu bị hủy hoại ở Gia Lai: Chủ tịch huyện cam kết tháo gỡ

ĐÌNH VĂN |

Ngày 19.6, liên quan đến vụ 1.000 cây caosu bị hủy hoại ở Gia Lai, Chủ tịch huyện Chư Prông Nguyễn Anh Dũng cho biết, huyện sẽ tổ chức cuộc họp đối chất giữa bị hại và CA huyện Chư Prông để tìm phương án tháo gỡ.

Vụ 1.000 cây caosu bị hủy hoại: Bị hại kiến nghị công an tỉnh điều tra

ĐÌNH VĂN |

Ngày 18.6, ông Phạm Văn Thuyên (trú thôn Ninh Hòa, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, Gia Lai) - nạn nhân có gần 1.000 cây caosu bị đốt - cho biết, ông đã có đơn kiến nghị gửi Giám đốc CA tỉnh Gia Lai cùng Thanh tra CA tỉnh Gia Lai điều tra vụ việc.