Tỉnh uỷ Thái Bình đưa vụ án liên quan đến Đường "Nhuệ" vào diện theo dõi

Việt Dũng - Phạm Đông |

Ban chỉ đạo 1593 của Tỉnh ủy Thái Bình vừa có thông cáo về kết quả điều tra ban đầu các vụ án liên quan đến Nguyễn Xuân Đường và đưa vào diện theo dõi.

Ngày 25.4, Tỉnh ủy Thái Bình đã ra thông cáo bước đầu về điều tra các vụ án liên quan đến vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (49 tuổi), Nguyễn Thị Dương (40 tuổi) và đồng phạm.

Trong thông cáo Ban chỉ đạo 1593 của Tỉnh ủy có nêu: Thời gian qua quá trình đấu tranh xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động của nhóm tội phạm do vợ chồng Đường Dương cầm đầu đã thu hút sự quan tâm theo dõi của xã hội.

Nhiều báo chính thống và một số kênh thông tin chính thức đưa tin trung thực, song có một số trang mạng xã hội đưa nhiều thông tin chưa được kiểm chứng diễn về vụ việc gây khó khăn cho công tác điều tra xử lý của cơ quan chức năng.

Theo đó, Ban chỉ đạo 1593 tỉnh Thái Bình Bình đã có những thông tin chính thống về kết quả đấu tranh xử lý ban đầu đối với ổ nhóm tội phạm Nguyễn Xuân Đường - Nguyễn Thị Dương cầm đầu.

Theo Ban chỉ đạo 1593, trong thời gian vừa qua Công an tỉnh Thái Bình và lực lượng chức năng đã khởi tố các vụ án liên quan đến đến Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương cùng một số số cán bộ thuộc Sở Tư pháp và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình.

Các vụ án cơ quan chức năng đã khởi tố gồm: hai vụ Cố ý gây thương tích; Cưỡng đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ban chỉ đạo 1593 tỉnh Thái Bình có quan điểm đưa các vụ án do Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương và đồng phạm thực hiện vào diện theo dõi. Theo đó Ban chỉ đạo 1593 tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chức năng phải làm triệt để, khẩn trương nhưng phải thận trọng bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Ban chỉ đạo yêu cầu các ngành chức năng cần có căn cứ vào quy định pháp luật, phải tập trung cao, làm thật khẩn trương nhưng phải rất thận trọng để sớm có kết quả điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh từng vụ việc theo đúng quy định của pháp luật; để củng cố niềm tin, giải tỏa những bức xúc trong nhân dân.

Cũng theo Ban chỉ đạo, vụ án có tính chất phức tạp, bước đầu thấy có nhiều đối tượng phạm tội; có những người liên quan thuộc các cơ quan nhà nước ở địa phương. Do đó cần phải làm thật kỹ để sáng tỏ mọi vấn đề.

Tinh thần chung để thực hiện là không để sót lọt tội phạm và người phạm tội nhưng cũng không làm oan sai cho người vô tội và không có bất kỳ vùng cấm nào.

Trong quá trình điều tra xử lý khi có kết quả rõ ràng đủ căn cứ pháp lý thì các cơ quan chức năng kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí.

Trong quá trình điều tra, xác minh các ngành chức năng cần phát động phong trào để cơ quan tổ chức, nhân dân, người bị hại tố giác tố cáo hành vi phạm tội của Nguyễn Xuân Đường và đồng phạm. Đồng thời có kế hoạch bảo vệ, bảo đảm an toàn cho người phát hiện, tố giác tội phạm.

Việt Dũng - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Phục hồi điều tra vụ "Cố ý gây thương tích" liên quan Nguyễn Xuân Đường

Nhóm PV |

Công an tỉnh Thái Bình đã quyết định phục hồi điều tra vụ Cố ý gây thương tích xảy ra năm 2014 liên quan đến Nguyễn Xuân Đường (đã bị Công an TP.Thái Bình đình chỉ vụ án năm 2015), khiến nạn nhân tổn hại 15% sức khỏe.

Thái Bình: Điều tra mở rộng việc Nguyễn Xuân Đường thu tiền mai táng

Nhóm PV |

Ngoài việc bị bắt giữ về hành vi Cố ý gây thương tích, Nguyễn Xuân Đường còn bị cơ quan công an mở rộng vụ án, điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản trong lĩnh vực mai táng.

Giám đốc Công an Thái Bình nói về việc bắt giữ đại gia Nguyễn Xuân Đường

Mai Chi |

Nói về việc bắt giữ vợ chồng đại gia Nguyễn Xuân Đường cùng đồng bọn, Thượng tá Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết: Sẽ làm rõ có hay không việc bao che cho các đối tượng gây án.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Phục hồi điều tra vụ "Cố ý gây thương tích" liên quan Nguyễn Xuân Đường

Nhóm PV |

Công an tỉnh Thái Bình đã quyết định phục hồi điều tra vụ Cố ý gây thương tích xảy ra năm 2014 liên quan đến Nguyễn Xuân Đường (đã bị Công an TP.Thái Bình đình chỉ vụ án năm 2015), khiến nạn nhân tổn hại 15% sức khỏe.

Thái Bình: Điều tra mở rộng việc Nguyễn Xuân Đường thu tiền mai táng

Nhóm PV |

Ngoài việc bị bắt giữ về hành vi Cố ý gây thương tích, Nguyễn Xuân Đường còn bị cơ quan công an mở rộng vụ án, điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản trong lĩnh vực mai táng.

Giám đốc Công an Thái Bình nói về việc bắt giữ đại gia Nguyễn Xuân Đường

Mai Chi |

Nói về việc bắt giữ vợ chồng đại gia Nguyễn Xuân Đường cùng đồng bọn, Thượng tá Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết: Sẽ làm rõ có hay không việc bao che cho các đối tượng gây án.