Tình tiết "sốc"vụ nữ sinh lớp 7 tố bị 4 trai bản cưỡng bức tập thể ở Sơn La

L.N - Phạm Đông |

Buổi chiều định mệnh ấy, cháu D. đang ở một mình do em trai đi kiếm củi trong rừng nên không ai kịp thời ứng cứu.

Liên quan đến sự việc cháu L.T.D (học sinh lớp 7 trường THCS Chiềng Cang, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) tố cáo bị 4 gã trai bản cưỡng bức tập thể, theo thông tin mới nhất, Công an huyện Sông Mã đã vào cuộc xác minh và bắt khẩn cấp cả 4 đối tượng cùng trú tại bản Hua Tát, xã Chiềng Cang về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Tài liệu điều tra thể hiện, ngày 22.9, tại nhà trọ của cháu D, có 4 đối tượng là Vì Văn H. (1994), Vì Văn Th. (1999), Lò Văn Kh. (1999), Lò Văn D. (1997) là thanh niên cùng bản với cháu D xuống chơi. Đến khoảng 14h cùng ngày, 4 thanh niên đã đóng cửa phòng trọ và thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với cháu D. Trong đó, có một người là Lò Văn D chưa thực hiện hành vi với cháu D. Mặc dù cháu D đã kêu cứu nhưng do em trai đi kiếm củi trong rừng nên không biết sự việc xảy ra với chị ruột của mình.

Sáng 2.10, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Cầm Văn Khiêm – Chủ tịch UBND xã Chiềng Cang xót xa cho biết, do cả bố và mẹ cháu D đều không biết chữ, nên khi làm đơn tố cáo, chú ruột của cháu ở bản khác đã phải viết thay.

"Gia đình cháu D có hoàn cảnh rất khó khăn, thu nhập của gia đình quanh năm chỉ trông chờ vào cây ngô, cây sắn. Nhiều năm nay, gia đình cháu D thuộc diện hộ nghèo của bản" - ông Khiêm cho biết.

Cũng theo lời vị chủ tịch xã, gia đình của 4 nam thanh niên xâm hại cháu D cũng có hoàn cảnh rất khó khăn. 2 trong số đó là hộ nghèo của bản. Cả 4 nam thanh niên này chưa có tiền án, tiền sự, hàng ngày vẫn đi làm nương rẫy cùng gia đình.

Cũng liên quan đến sự việc này, ông Lê Văn Tự - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Chiềng Cang cho hay: “Cháu L.T.D được Phòng LĐTBXH huyện Sông Mã chứng nhận có khuyết tật về trí tuệ. Hiện nay, cháu đang được hưởng chế độ khuyết tật. Nhà trường nhận cháu vào học để cháu được hòa đồng vào cộng đồng với các bạn cùng trang lứa, chứ không bắt cháu phải học bằng được như các bạn học sinh bình thường. Cháu D nhận thức khá chậm và không được nhanh nhẹn như các bạn cùng lớp”. 

Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, cháu D đang ở trọ tại nhà trọ của ông Cầm Văn Toản, thuộc bản Bó Bon ngay trung tâm xã. Nhà trọ của ông Toản không có người quản lý vì gia đình ông này không trực tiếp ở đó. Cả 2 chị em D. đều bị khuyết tật bẩm sinh, thiểu năng về trí tuệ, thời điểm xảy ra sự việc cháu T phải đi kiếm củi trong rừng nên không hề hay biết để ứng cứu.

Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

L.N - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.