Tình tiết mới vụ người đàn ông dùng đá đập vỡ đầu Đại úy CSGT

Sương Mai |

Liên quan đến vụ người đàn ông dùng đá  đập vỡ đầu Đại úy CSGT, cơ quan điều tra cho biết trước khi gây ra vụ tấn công người thi hành công vụ này, Nguyễn Quang Hùng từng có lý lịch bất hảo.

Ngày 28.7, trao đổi với báo chí, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đơn vị vẫn đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quang Hùng (54 tuổi, ở phường Văn Quán) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi Chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Nguyễn Quang Hùng. Ảnh: Báo Giao Thông
Đối tượng Nguyễn Quang Hùng. Ảnh: Báo Giao Thông

Về đối tượng Nguyễn Quang Hùng, cơ quan điều tra cho biết thêm, trước khi sự việc này xảy ra, Hùng từng có 2 tiền án về tội cướp tài sản và mua bán trái phép chất ma tuý.

Tại cơ quan Công an, Hùng đã thừa nhận hành vi cầm đá tấn công người đang làm nhiệm vụ.

Trước đó vào chiều tối 26.7, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 7, Phòng CSGT Hà Nội, làm nhiệm vụ trên tuyến đường Nguyễn Trãi (Hà Đông, Hà Nội) thì phát hiện người phụ nữ điều khiển xe máy chở phía sau 2 người không đội MBH. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Khi Tổ công tác đang làm việc với người phụ nữ, người đàn ông đi cùng là Nguyễn Quang Hùng đã nhặt cục bê tông lớn bên đường và bất ngờ đập vào đầu Đại úy Mai Hùng Sơn, Đội CSGT số 7 khiến Đại úy Sơn bị chảy nhiều máu ở vùng đầu, phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Ngay lập tức đối tượng này đã bị khống chế, đưa về trụ sở Công an phường Văn Quán.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc

Sương Mai
TIN LIÊN QUAN

Đại úy CSGT Hà Nội bị tài xế vi phạm dùng đá đập vỡ đầu

Sương Mai |

Khi bị Cảnh sát giao thông ra hiệu dừng xe vì vi phạm luật, người đàn ông đã dùng đá tấn vào vùng đầu công Đại úy cảnh sát gây thương tích phải nhập viện.

CSGT TP HCM đã làm việc với hai tài xế bỏ ôtô vi phạm và không hợp tác

Huân Cao - Anh Tú |

CSGT Công an TP HCM đã làm việc với hai tài xế bỏ ôtô vi phạm rời hiện trường và không hợp tác. Một trong hai tài xế đã chấp nhận đóng phạt, người còn lại hẹn dịp sau lên làm việc vì sức khỏe không tốt.

Chở quá tải 200%, tài xế nhấn ga lao thẳng vào tổ CSGT

Quách Du |

Khi lực lượng CSGT dừng phương tiện để kiểm tra thì tài xế chiếc xe đầu kéo bất hợp tác, cầm hung khí chống đối, thậm chí nhấn ga cho xe lao thẳng vào tổ CSGT.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đại úy CSGT Hà Nội bị tài xế vi phạm dùng đá đập vỡ đầu

Sương Mai |

Khi bị Cảnh sát giao thông ra hiệu dừng xe vì vi phạm luật, người đàn ông đã dùng đá tấn vào vùng đầu công Đại úy cảnh sát gây thương tích phải nhập viện.

CSGT TP HCM đã làm việc với hai tài xế bỏ ôtô vi phạm và không hợp tác

Huân Cao - Anh Tú |

CSGT Công an TP HCM đã làm việc với hai tài xế bỏ ôtô vi phạm rời hiện trường và không hợp tác. Một trong hai tài xế đã chấp nhận đóng phạt, người còn lại hẹn dịp sau lên làm việc vì sức khỏe không tốt.

Chở quá tải 200%, tài xế nhấn ga lao thẳng vào tổ CSGT

Quách Du |

Khi lực lượng CSGT dừng phương tiện để kiểm tra thì tài xế chiếc xe đầu kéo bất hợp tác, cầm hung khí chống đối, thậm chí nhấn ga cho xe lao thẳng vào tổ CSGT.