Tình tiết mới vụ Hồ Duy Hải: Ngoài thẩm quyền xử lý của cơ quan tố tụng

Kỳ Quan |

Gia đình tử tù Hồ Duy Hải và luật sư đã có đơn trình bày chứng cứ ngoại phạm mới của Hồ Duy Hải gửi đến các cơ quan có thẩm quyền; theo đó, Hồ Duy Hải thuận tay phải, nhưng dấu vết hiện trường cho thấy hung thủ thuận tay trái.

Bà Nguyễn Thị Loan - mẹ của tử tù Hồ Duy Hải – cho biết, ngày 13.5, gia đình bà và luật sư Trần Hồng Phong đã có đơn trình bày và giao nộp chứng cứ ngoại phạm mới của Hồ Duy Hải, gửi đến Chủ tịch Nước, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao.

Bưu điện Cầu Voi nơi xảy ra vụ án. Ảnh: K.Q
Bưu điện Cầu Voi nơi xảy ra vụ án. Ảnh: K.Q

Theo đó, sau khi rà soát lại hồ sơ vụ án, gia đình và luật sư đã phát hiện ra thêm một tình tiết ngoại phạm của Hồ Duy Hải, đó là, thông qua cơ chế hướng vết cắt trên cổ 2 nạn nhân, cho thấy hung thủ sát hại 2 nữ nhân viên Bưu điện Cầu Voi phải là người thuận tay trái. Trong khi đó, Hồ Duy Hải lại thuận tay phải.

Cụ thể, sau khi vụ án xảy ra (tối 13.1.2008), kết quả khám nghiệm tử thi và giám định pháp y tử thi cho thấy 2 nạn nhân đều bị cắt cổ. Đường cắt của nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Hồng từ trái sang phải; nạn nhân Nguyễn Thị Thu Vân có hướng vết cắt từ phải sang trái. Theo luật sư và gia đình Hồ Duy Hải, khi xem xét hướng vết cắt trên cổ 2 nạn nhân, có thể xác định được hung thủ thuận tay trái.

Trong khi đó, Hồ Duy Hải là người thuận tay phải. Vì vậy, luật sư và gia đình cho rằng đây chính là tình tiết ngoại phạm mới của Hồ Duy Hải, từ đó đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tiến hành xác minh, kiểm tra lại tình tiết ngoại phạm về vết dao cắt trên cổ 2 nạn nhân cho tử tù Hồ Duy Hải, tránh làm chết oan người vô tội, đồng thời tránh bỏ lọt tội phạm.

Trao đổi với phóng viên ngày 14.5, liên quan tới việc gia đình và luật sư đưa ra bằng chứng mới cho là ngoại phạm của Hồ Duy Hải, ông Đặng Văn Xướng – Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Long An, nguyên thành viên Ủy ban Tư pháp Quốc hội khóa XII – cho rằng: Với phán quyết của phiên Giám đốc thẩm ngày 8.5, vụ việc không còn thuộc thẩm quyền xử lý của các cơ quan tố tụng tỉnh Long An, Tòa án Nhân dân Tối cao hay Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Nếu bằng chứng ngoại phạm mới cung cấp là xác đáng, có thể Ủy ban Tư pháp Quốc hội sẽ xem xét và tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội để giải quyết tiếp.

Cũng theo ông Xướng, trước đây Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã từng vào Long An thực hiện giám sát vụ án Hồ Duy Hải.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu kiến nghị Quốc hội giám sát tối cao vụ án tử tù Hồ Duy Hải

Vương Trần |

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân cho biết, ông đã kiến nghị Chủ tịch Quốc hội xem xét đưa hoạt động giám sát của Quốc hội đối với hoạt động của toà án, thông qua vụ án tử tù Hồ Duy Hải.

Mạng sống Hồ Duy Hải và sinh mệnh của công lý

Lê Thanh Phong |

Cho dù Hồ Duy Hải có chịu án tử, thì ai dám chắc là đã loại được tội phạm thực sự ra khỏi xã hội? Vụ án Hồ Duy Hải đang là thước đo sinh mệnh của công lý.

Vụ án Hồ Duy Hải nằm trong Top 3 tìm kiếm nhiều nhất tuần qua

Thế Lâm |

Trò chơi tương tác “Ăn gạo” Pacman từ Google Doodle vào 8.5 đã thu hút số lượt tìm kiếm nhiều nhất trên Google tại Việt Nam. Bên cạnh đó, những sự kiện thời sự và giải trí nổi bật trong tuần qua cũng có mặt trong danh sách Top 10 xu hướng tìm kiếm nổi bật nhất trên Google.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đại biểu kiến nghị Quốc hội giám sát tối cao vụ án tử tù Hồ Duy Hải

Vương Trần |

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân cho biết, ông đã kiến nghị Chủ tịch Quốc hội xem xét đưa hoạt động giám sát của Quốc hội đối với hoạt động của toà án, thông qua vụ án tử tù Hồ Duy Hải.

Mạng sống Hồ Duy Hải và sinh mệnh của công lý

Lê Thanh Phong |

Cho dù Hồ Duy Hải có chịu án tử, thì ai dám chắc là đã loại được tội phạm thực sự ra khỏi xã hội? Vụ án Hồ Duy Hải đang là thước đo sinh mệnh của công lý.

Vụ án Hồ Duy Hải nằm trong Top 3 tìm kiếm nhiều nhất tuần qua

Thế Lâm |

Trò chơi tương tác “Ăn gạo” Pacman từ Google Doodle vào 8.5 đã thu hút số lượt tìm kiếm nhiều nhất trên Google tại Việt Nam. Bên cạnh đó, những sự kiện thời sự và giải trí nổi bật trong tuần qua cũng có mặt trong danh sách Top 10 xu hướng tìm kiếm nổi bật nhất trên Google.