Tình tiết bất ngờ vụ mang súng đến bến xe Mỹ Đình để "giải quyết" nhau

Cường Ngô |

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ xác minh, truy bắt các đối tượng trong vụ xô xát của 2 nhóm đối tượng tại bến xe khách Mỹ Đình.

Theo đó, vụ xô xát giữa 2 thanh niên xảy ra khoảng 21h00 ngày 10.9 tại trước bến xe khách Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm.

Lúc đó, đối tượng Đinh Quang Thắng (SN 1974, trú tại khu đô thị Nghĩa Đô, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm) đi cùng 2 người nữa đến gặp Nguyễn Minh Phương (SN 1986, HKTT huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Trong lúc giải quyết mâu thuẫn, Thắng rút khẩu súng thủ sẵn trong người và lên đạn, một tay túm tóc, ghì đầu anh Phương xuống đất, dùng chân đá vào mặt anh Phương quát tháo: "Tao giết mày".

Sau đó, Thắng dùng báng súng đập vào đầu anh Phương. Súng cướp cò khiến viên đạn xuyên vào cánh cửa sau bên trái xe taxi sát vị trí của anh Phương lúc đó, rất may không găm trúng người. Thấy vậy, người bạn đi cùng anh Phương là anh Nguyễn Đức M xông vào ôm Thắng, giữ tay súng của đối tượng này và kéo ra xa.

Cùng lúc, một người quen của Thắng là anh Trịnh Bùi L lấy xe máy chở Thắng về tòa nhà CT1A, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm là nơi ở của Thắng. Sau đó, Thắng mang khẩu súng đi giấu, còn anh L bỏ đi.

Qua đấu tranh, Thắng khai nhận, giấu khẩu súng ở hộp kỹ thuật tầng hầm của tòa nhà CT1A. Lực lượng Cảnh sát hình sự đã kiểm tra, thu giữ được khẩu súng. 

Kiểm tra sơ bộ cho thấy, đây là khẩu súng quân dụng loại K54, bên trong có 4 viên đạn, trong đó 1 viên đã lên nòng. Ngoài ra, cơ quan Công an cũng thu giữ được đầu đạn tại cửa xe taxi.

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) khẳng định, vụ xô xát trên chỉ xảy ra giữa Đinh Quang Thắng và anh Nguyễn Minh Phương, nguyên nhân là do mâu thuẫn cá nhân trong việc kinh doanh vận tải.

Giữa anh Thắng và Phương có hợp tác kinh doanh vận tải hành khách tại khu vực bến xe Mỹ Đình. Đến đầu tháng 9.2018, anh Phương không hợp tác kinh doanh cùng Thắng nữa nên hai bên phát sinh mâu thuẫn.

Còn anh Trịnh Bùi L và Nguyễn Đức M là những người chứng kiến sự việc, đã có hành động can ngăn Thắng và anh Phương đánh nhau.

Công an Nam Từ Liêm khẳng định, hoàn toàn không có chuyện chuyện anh Phương gọi nhóm đối tượng 10 người đến đánh Đinh Quang Thắng, khiến anh Thắng nổ súng về phía nhóm nam thanh niên như thông tin đăng tải trên mạng xã hội.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Nổ súng khi bị tấn công, may mắn không ai trúng đạn

CAO NGUYÊN |

Khi bị tấn công lại, Thắng rút khẩu súng trong người ra bắn 1 phát về phía nhóm của Phương. Đạn trúng vào cánh cửa của một ôtô taxi đỗ ở sảnh bến xe Mỹ Đình.

Hà Nội: Thấy bạn bị chém, dùng súng bắn gây tiếng nổ uy hiếp

CAO NGUYÊN |

Trong quá trình xảy ra mâu thuẫn, Hải dùng kiếm chém Lai bị thương, thấy vậy Tèo đã rút súng bắn gây tiền nổ sau đó bỏ trốn.

Nóng nhất Sài Gòn: Thuê ôtô, chở súng đi “thanh toán” theo đặt hàng

Hương Phùng |

Thuê ôtô, chở súng đi “thanh toán” theo đặt hàng; Ô tô “lùa” 3 xe máy chạy cùng chiều, nhiều người thương nặng; Ván gỗ dài 5m gắn đinh từ công trình cao ốc xuyên thủng nhà dân... là những tin chính có trong nóng nhất Sài Gòn ngày hôm nay.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hà Nội: Nổ súng khi bị tấn công, may mắn không ai trúng đạn

CAO NGUYÊN |

Khi bị tấn công lại, Thắng rút khẩu súng trong người ra bắn 1 phát về phía nhóm của Phương. Đạn trúng vào cánh cửa của một ôtô taxi đỗ ở sảnh bến xe Mỹ Đình.

Hà Nội: Thấy bạn bị chém, dùng súng bắn gây tiếng nổ uy hiếp

CAO NGUYÊN |

Trong quá trình xảy ra mâu thuẫn, Hải dùng kiếm chém Lai bị thương, thấy vậy Tèo đã rút súng bắn gây tiền nổ sau đó bỏ trốn.

Nóng nhất Sài Gòn: Thuê ôtô, chở súng đi “thanh toán” theo đặt hàng

Hương Phùng |

Thuê ôtô, chở súng đi “thanh toán” theo đặt hàng; Ô tô “lùa” 3 xe máy chạy cùng chiều, nhiều người thương nặng; Ván gỗ dài 5m gắn đinh từ công trình cao ốc xuyên thủng nhà dân... là những tin chính có trong nóng nhất Sài Gòn ngày hôm nay.