Mới đây, Công an tỉnh Long An công bố kết quả xác minh, điều tra ban đầu về những vấn đề xung quanh cơ sở tự xưng "Tịnh thất Bồng Lai" có dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ để trục lợi.
Liên quan đến vụ việc, trao đổi với Lao Động, luật sư Quách Thành Lực - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng:
Pháp luật nước ta tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng.
Tuy nhiên, hoạt động tôn giáo có tổ chức thành nơi tu hành tập trung dưới hình thức tự viện phật giáo thì phải được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo tập trung theo điều 16, điều 17 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
Ngoài ra phải được sự đồng ý, tuân theo sự quản lý của Ban trị sự giáo hội phật giáo địa phương.
Theo luật sư Lực, về hoạt động của Tịnh thất Bồng Lai, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An đã khẳng định đây không phải là cơ sở tự viện hợp pháp. "Đồng thời cơ quan quản lý địa phương đã kết luận việc tổ chức hoạt động của Tịnh thất Bồng Lai là không hợp pháp", luật sư Lực nói.
Bên cạnh đó, theo vị luật sư, việc quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo cũng phải tuân thủ đúng quy định tại điều 19 Nghị định số 162/2017/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
Sự việc tổ chức cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, nuôi dưỡng trẻ em không tuân thủ các quy định pháp luật, sau đó lợi dụng tôn giáo, thông báo quyên tiền từ thiện nuôi trẻ em là hành vi trái pháp luật.
Hành động này có dấu hiệu của hành vi gian dối tạo niềm tin, sự thương hại của các cá nhân, tổ chức.
"Các cá nhân lợi dụng các sự việc trên thực hiện quyên tiền từ thiện sinh hoạt tôn giáo, nuôi dưỡng trẻ em nhưng thực chất sử dụng số tiền trên không đúng mục đích thì có cơ sở xác định đó là hành vi có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản", vị luật sư khẳng định.
Trước đó, như Lao Động đã thông tin, Công an tỉnh Long An vừa có kết quả điều tra, xác minh những "lùm xùm" tại Tịnh thất Bồng Lai sau này đổi tên thành "Thiền am bên bờ vũ trụ".
Cụ thể, năm 2014, bà Cao Thị Cúc (SN 1960, trú tại xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước) mua nhà, đất gần 2.000m2 ở ấp Lập Thành (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) rồi sửa chữa lại làm điểm tu tại gia.
Đến Năm 2015, ông Lê Tùng Vân (SN 1932, ngụ phường 10, quận 6, TPHCM) chuyển về xã Hòa Khánh Tây sống chung với bà Cúc và thông báo nuôi trẻ mồ côi làm từ thiện.
Theo kết quả xác minh, đa số trẻ sống trong hộ bà Cúc đều có mẹ đi cùng, không phải là trẻ em cơ nhỡ, không nơi nương tựa.
Các cơ quan hữu quan vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ viêc.