Tình huống pháp lý vụ du khách Nga mất điện thoại khi cắm sạc trong taxi

Quang Việt |

Hà Nội - Trước việc công an đã xác định được danh tính tài xế bỏ đi cùng 2 chiếc điện thoại của 2 nữ du khách Nga trên xe taxi, luật sư đã phân tích các tình huống pháp lý về hành vi của lái xe này.

Trưa 5.5, chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, liên quan tới việc 2 nữ du khách người Nga trình báo bị lái xe taxi chiếm đoạt 2 chiếc điện thoại tại ngõ Hàng Bông - phường Hàng Bông, đến 11h30' cùng ngày, đơn vị đã làm rõ người lái xe taxi là Trần Quốc H, 34 tuổi, ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Tài xế H thừa nhận là người điều khiển xe ôtô biển kiểm soát 30A- 642.XX và đã giao nộp 2 chiếc điện thoại nghi của 2 nữ du khách.

Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục thu thập tài liệu làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo dõi vụ việc, tiến sĩ - luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, nếu tài xế không có chủ đích chiếm đoạt, sau khi phát hiện tài sản của khách hàng bỏ quên trên xe mà báo cho hãng xe hoặc chính quyền địa phương để tìm chủ nhân của tài sản bỏ quên thì tài xế không vi phạm pháp luật.

Còn trường hợp có mục đích chiếm đoạt tài sản nên đã rời đi hoặc sau khi phát hiện tài sản của khách bỏ quên nhưng vì lòng tham mà không trả lại thì cả hai tình huống này người lái xe taxi sẽ đối diện việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, trường hợp kết quả xác minh cho thấy, người lái xe taxi không có mục đích chiếm đoạt tài sản ngay từ đầu, do không nghe thấy lời đề nghị của cô gái lên đã vô tình rời đi.

Song khi biết có điện thoại của khách hàng vẫn không trả lại thì hành vi này cũng sẽ bị xử lý hình sự về tội "Chiếm giữ trái phép tài sản".

Trường hợp kết quả xác minh từ cơ quan công an cho thấy, người lái xe này biết rõ là hai du khách đang sạc pin điện thoại trên xe, chưa trả tiền taxi nhưng do lòng tham mà người này đã rời đi để chiếm đoạt hai chiếc điện thoại iPhone 12 Pro của họ thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với người lái xe này về tội "Công nhiên chiếm đoạt tài sản" theo quy định của bộ luật hình sự.

"Nếu giá trị hai chiếc iPhone 12  Pro này trên 50 triệu đồng, người lái xe này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ hai năm đến bảy năm", luật sư phân tích.

Nếu người lái xe này thừa nhận hành vi có cho khách sạc pin nhờ điện thoại trên xe ôtô, chưa nhận được tiền taxi mà đã rời đi thì đó là những căn cứ cho thấy hành vi lợi dụng việc không quản lý được tài sản của nạn nhân để chiếm đoạt nên hành vi có dấu hiệu của tội "Công nhiên chiếm đoạt tài sản".

Trường hợp người lái xe đã nhận tiền công nhưng quên trả lại điện thoại cho khách hàng. Sau khi phát hiện điện thoại vẫn không tìm cách trả lại mà muốn chiếm đoạt hai chiếc điện thoại này thì người này cũng sẽ bị xử lý hình sự về tội "Chiếm giữ trái phép tài sản" theo quy định tại điều 176 bộ luật hình sự với chế tài có thể tới 2 năm tù.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Đã tìm được tài xế taxi trong vụ du khách Nga mất điện thoại

Quang Việt |

Hà Nội - Ngay trong sáng nay (5.5), vào cuộc xác minh thông tin 2 nữ du khách người Nga sạc nhờ điện thoại trên taxi, rồi tài xế bỏ đi, công an bước đầu làm rõ vụ việc.

Công an xác minh tin du khách Nga bị lấy iPhone 12 Pro sau khi nhờ tài xế taxi ở Hà Nội cắm sạc

Quang Việt |

Hà Nội - Sau khi nhờ cắm sạc 2 chiếc iPhone 12 pro trên xe taxi để đi đổi tiền, khi quay lại, hai cô gái nước ngoài thất thần vì tài xế đã... mất hút.

Gần 10 vạn du khách đến Hà Tĩnh trong 4 ngày nghỉ lễ

TRẦN TUẤN |

Đợt nghỉ lễ 4 ngày từ 30.4 - 3.5, Hà Tĩnh đã thu hút gần 10 vạn du khách đến tham quan các điểm du lịch, di tích, danh thắng…

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đã tìm được tài xế taxi trong vụ du khách Nga mất điện thoại

Quang Việt |

Hà Nội - Ngay trong sáng nay (5.5), vào cuộc xác minh thông tin 2 nữ du khách người Nga sạc nhờ điện thoại trên taxi, rồi tài xế bỏ đi, công an bước đầu làm rõ vụ việc.

Công an xác minh tin du khách Nga bị lấy iPhone 12 Pro sau khi nhờ tài xế taxi ở Hà Nội cắm sạc

Quang Việt |

Hà Nội - Sau khi nhờ cắm sạc 2 chiếc iPhone 12 pro trên xe taxi để đi đổi tiền, khi quay lại, hai cô gái nước ngoài thất thần vì tài xế đã... mất hút.

Gần 10 vạn du khách đến Hà Tĩnh trong 4 ngày nghỉ lễ

TRẦN TUẤN |

Đợt nghỉ lễ 4 ngày từ 30.4 - 3.5, Hà Tĩnh đã thu hút gần 10 vạn du khách đến tham quan các điểm du lịch, di tích, danh thắng…