Tin tức pháp luật: Bản án nghiêm khắc cho nguyên thượng tá công an "nuốt trọn" 24 tỉ đồng

T.H |

Nguyên thượng tá công an là người có nhận thức đầy đủ về pháp luật nhưng cố tình lừa nhiều người, chiếm đoạt hơn 24 tỉ đồng, đặc biệt không có khả năng khắc phục hậu quả. Vì vậy, đối tượng bị đề nghị tuyên phạt bị cáo mức án cao nhất của khung hình phạt là tù chung thân... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Nguyên thượng tá công an lĩnh án chung thân vì chiếm đoạt hơn 24 tỉ đồng

Trong 2 ngày (29 - 30.8), TAND tỉnh Đắk Lắk  mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt án chung thân đối với bị cáo Y Tuyến Ksơr (nguyên thượng tá, nguyên Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – PC 64, Công an tỉnh Đắk Lắk) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài". Y Tuyến đã lừa đảo của 62 nạn nhân để chiếm đoạt số tiền hơn 24,3 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt này, bị cáo dùng để trả nợ cho những người đã nhận tiền, nợ tiền trước đó và sử dụng vào mục đích cá nhân. Xem chi tiết tại đây.

Phá nhóm cắt trộm cáp viễn thông gây thiệt hại lớn

Ngày 30.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra xử lý băng nhóm trộm cáp viễn thông gây thiệt hại lớn về kinh tế. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt Phan Đình Vũ (32 tuổi, TP.Biên Hòa) và Trần Anh Dũng (25 tuổi, tỉnh Nam Định) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Xem chi tiết tại đây.

Quá khứ khét tiếng của chồng cũ bà trùm Oanh “Hà” vừa bị kết án tử

TAND Hà Nội vừa xét xử sơ thẩm, tuyên Phạm Công Giang (SN 1959, trú quận Lê Chân, Hải Phòng) mức án tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy (ngày 29.8). Giang từng làm trong ngành công an, sau khi "kết duyên" cùng bà Oanh “Hà” trùm khét tại Hải Phòng, vì vậy nhanh chóng “nhúng chàm” và bị đuổi khỏi ngành công an. Giang chính là trợ thủ đắc lực của chị em Dung “Hà” trong những hoạt động phi pháp. Xem chi tiết tại đây.

Đắk Lắk: Học sinh lớp 10 dẫn người lạ vào hành hung thầy giáo đến gãy xương mũi

Sáng 30.9, ông Thái Văn Tài - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, cho biết Sở đang phối hợp với các cơ quan chức năng và nhà trường để điều tra, xử lý vụ việc thầy Khương Văn Bảo - Phó Bí thư đoàn trường, giáo viên dạy môn Giáo dục công dân của Trường THPT Cao Bá Quát (TP Buôn Ma Thuột) bị người lạ mạo danh là phụ huynh học sinh hành hung. Xem chi tiết tại đây.

Bùng nổ tội phạm chuyên đi ném chất bẩn, đòi nợ cho vay nặng lãi

Công an quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội vừa phối hợp cùng Công an phường Nhân Chính tiến hành điều tra, làm rõ ổ nhóm chuyên ném chất bẩn vào nhà con nợ để đòi tiền. Cụ thể, ngày 27.8, khi đi tuần tra tại khu tầng thấp Licogi 13, phường Nhân Chính, cơ quan công an đã bắt giữ đôi nam nữ ném một túi nilon chứa chất bẩn vào vỉa hè trước nhà anh Trần Quân, rồi bỏ chạy. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Những người lính canh giữ mùa xuân biển cả

Tạ Quang |

Kiên Giang - Trong những ngày Tết, khi người dân được vui vầy sum họp bên gia đình thì những cán bộ, chiến sĩ, tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 401-Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, lại lên đường làm nhiệm vụ trực Tết trên biển, vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

Bức xúc vì phí cao tốc tăng sau khi thuế VAT về mức cũ 10%

An Trịnh |

Sau khi thuế giá trị gia tăng (VAT) được điều chỉnh quay về mốc cũ 10%, phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai không về lại mức cũ mà tăng cao.

Bóng đá Việt Nam 2022: Vui, buồn lẫn lộn

TAM NGUYÊN |

Bóng đá Việt Nam năm 2022 nhiều tin vui nhưng cũng không ít chuyện buồn…

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Kỹ sư IT bỏ phố về quê, khởi nghiệp bằng mô hình trồng rau hộ

Tường Minh - Văn Trực |

Đang làm kỹ sư IT (công nghệ thông tin) ở Hồ Chí Minh, bất ngờ anh Nguyễn Tấn Phương lại quyết định trở về huyện Hòa Vang, Đà Nẵng để khởi nghiệp với mô hình trồng rau thông minh 4.0.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Nga chỉ ra thời điểm xung đột Ukraina có thể kết thúc

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trả lời câu hỏi liệu xung đột Ukraina có thể kết thúc trong năm 2023 hay không.