Tin tức pháp luật 24h: Vì sao mẹ kế đánh con riêng của chồng; bố bị “tố” bạo hành con lên tiếng

T.H |

Người mẹ kế thừa nhận đánh con riêng của chồng là sai; người bố bị “tố” bạo hành con đẻ lên tiếng; hung thủ đâm chết thai phụ khai giết người do nghi lây nhiễm HIV từ nhân tình... là tin tức pháp luật nổi bật 24h qua.

Vụ mẹ kế bạo hành con riêng: Người mẹ thừa nhận đánh con là sai

Liên quan đến vụ con riêng nghi bị mẹ kế bạo hành, Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đã triệu tập bà T.T.S (trú tại xã Thái Sơn, huyện Đô Lương) lên trụ sở làm việc. Theo tường trình của bà T.T.S, vào sáng 17.6, nhà có khách đến chơi, cháu H.Đ.T (12 tuổi) đã có thái độ “hỗn với khách”. Vì vậy, bà đã nhắc nhở và dùng roi đánh. Lúc này, do cháu T thách thức nên bà đã “lỡ tát vào má” khiến cháu bị đập đầu vào tường. Xem chi tiết tại đây.

Vụ bố bị “tố” bạo hành con đẻ: “Con hư thì phạt 3-4 roi vào mông, có gì đâu”

Trong thời gian sống với bố, cháu P. và cháu T. thường xuyên bị bố đánh đập dã man. Anh N.Đ.G - người cha bị tố cáo - cho biết, lần anh đánh con là ngày 30.5. Anh G. cho biết: “Trước việc đi đường nguy hiểm, nạn bắt cóc trẻ em… nên tôi luôn dặn dò hai chị em đi đâu cũng phải có nhau. Nếu em bị làm sao, bố biết sống như thế nào. Tôi giận mới vơ cán chổi hỏng còn trơ thanh inox mỏng bên trong để đánh con". Xem chi tiết tại đây. 

Vụ thai phụ bị đâm chết: Hung thủ khai giết người do nghi lây nhiễm HIV từ nhân tình

Nghĩa cho biết đã dụ chị H. về căn gác xép của mình bằng cách hứa cung cấp nguồn hàng hoa quả cho nhân tình buôn bán. Gã buộc chân tay nạn nhân và nhốt gần 2 ngày trước khi ra tay vào 5h sáng 17.6. Thời điểm bị sát hại, chị H. đang mang bầu 4 tháng. Nghĩa phát hiện mình nhiễm HIV và gã cho rằng không ai khác ngoài nhân tình “rước bệnh về” cho mình. Xem chi tiết tại đây. 

Lô hàng bất thường chứa ma tuý tổng hợp gửi qua đường bưu chính quốc tế

Ngày 19.6 trong quá trình phân loại hàng hóa thuộc diện trị giá thấp, miễn thuế (10,15 Bảng Anh), qua soi chiếu, lực lượng Hải quan Hà Nội phát hiện lô hàng thuộc vận đơn RU815219275GB có dấu hiệu nghi vấn chứa chất ma túy. Lô hàng chứa hơn 100 viên ma tuý tổng hợp vừa lực lượng chức năng phát hiện khi đang trên đường gửi từ Anh về Việt Nam qua đường bưu chính quốc tế. Xem chi tiết tại đây. 

Hà Nội: "Tay không" táo tợn xông vào tiệm cướp vàng

Vụ cướp xảy ra vào khoảng 18h ngày 18.6, tại tiệm vàng số 119, tổ 13, thị trấn Đông Anh (Đông Anh, Hà Nội). Chị Vũ Thị Anh -chủ tiệm cho biết, trong lúc chị sắp xếp hàng thì có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín đi vào tiệm. Người đàn ông này không đe dọa cũng không mang theo vũ khí hay bất cứ đồ vật nào. Hắn chỉ nói muốn bán tiền đô và nhân lúc chị không để ý thì cướp túi nhẫn. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biếu Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ?

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, nhiều gia đình lại "đau đầu" suy nghĩ biếu Tết bên nội, bên ngoại ra sao cho phù hợp, tỏ lòng hiếu thảo với bậc sinh thành.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.