Tin tức pháp luật 24h: Trưởng công an xã “vòi vĩnh” đòi 100 triệu đồng để làm CMND

T.H |

Nhận được video clip quay cảnh Trưởng CA xã Hòa Khánh Tây “vòi vĩnh” 100 triệu đồng để làm CMND cho người dân, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh. Kết quả xác minh cho thấy, giọng nói trong đoạn clip đúng là của Trưởng CA xã Hòa Khánh Tây... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

“Ra giá” 100 triệu đồng để làm CMND: Chỉ nói chơi để dân sợ?

Ngày 27.9, tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Long An tổ chức, Đại tá Phạm Hữu Châu – Phó GĐ CA tỉnh Long An – cho biết, CA tỉnh đã được báo cáo về vụ việc liên quan đến Trưởng CA xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa “đòi 100 triệu đồng” để làm CMND cho người dân.

Ông Khải cho biết, do người dân cứ đòi “bồi dưỡng” để làm CMND, nên ông nói chơi “giá 100 triệu đồng” (nói ngoài giờ làm việc, bên ngoài cơ quan) để người dân ngán mà không quấy rầy ông nữa. Xem chi tiết tại đây. 

Hải Phòng: Hơn 14ha đất quốc phòng bị giang hồ ngang nhiên “xẻo thịt”

Khu đất Quốc phòng rộng 14,2ha do Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng) quản lý tại khu Đồng Xá (phường Thành Tô, quận Hải An, TP. Hải Phòng), đang bị một số đối tượng xã hội tổ chức san lấp, xây dựng nhà, mua bán, chuyển nhượng trái phép, gây bức xúc dư luận. Hàng trăm căn nhà xây dựng trái phép mọc lên trên khu đất này mà chưa có biện pháp ngăn chặn. Đất quốc phòng đang bị “xẻo thịt” không thương tiếc. Xem chi tiết tại đây.

Hưng Yên: Khám xét 6 cơ sở kinh doanh tài chính có dấu hiệu cho vay nặng lãi

Ngày 27.9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, mới đây đơn vị đã phối hợp với Công an TP. Hưng Yên đồng loạt khám xét khẩn cấp 6 cơ sở kinh doanh tài chính có dấu hiệu cho vay lãi nặng, tín dụng đen trên địa bàn thành phố.

Để thực hiện việc cho vay nặng lãi, các cơ sở kinh doanh tài chính đã đưa ra các thủ tục rất đơn giản để cho vay tiền. Sau đó, các cơ sở này sẽ sử dụng những đối tượng hình sự trong và ngoài tỉnh để đi đòi nợ, siết nợ thuê. Xem chi tiết tại đây.

Không đóng bảo hiểm tai nạn lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm gì?

Bạn đọc có email nguyenanhx@xxx hỏi: Tôi làm việc tại một công ty tư nhân nhưng công ty không đóng bảo hiểm tai nạn lao động.

Nếu tôi bị tai nạn lao động thì chế độ của tôi được giải quyết như thế nào? Xem chi tiết câu trả lời tại đây.

Lâm Đồng: Giả danh công an tỉnh, lừa đảo chiếm đoạt tiền nhà sư

Ngày 27.9, Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Dân (38 tuổi, thường trú tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 17.9, ông Út chuyển 60 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng cho đối tượng Dân. Tuy nhiên, trong quá trình trao đổi qua lại, nghi ngờ bị lừa, ông này đã trình báo sự việc lên Công an TP. Đà Lạt. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Tin tức pháp luật 24h: Chán nuôi heo, lập mưu đi lừa thành công 80 tỉ

T.H |

Bà Thu làm nghề chăn nuôi heo, lên kế hoạch, chủ động thuê người làm giả 32 sổ đỏ, hợp đồng công chứng xác nhận tình trạng bất động sản để thế chấp vay và chiếm đoạt của 2 ngân hàng và cá nhân là hơn 80 tỉ đồng... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin tức pháp luật 24h: "Huynh đệ tương tàn" vì tranh chấp đất đai, em chết, anh ngồi tù 12 năm

T.H |

Thơ và Thái là anh em ruột, nhưng thường xảy ra cự cãi, mâu thuẫn về việc tranh chấp đất. Xảy ra mâu thuẫn, hai bên ẩu đả, Thơ lấy dao thủ sẵn đâm vào người em, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường đi... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin tức pháp luật 24h: Công an vào cuộc điều tra vụ sập giàn giáo, 3 công nhân rơi từ công trình xây dựng xuống đất

T.H |

Trong quá trình thi công, giàn giáo bất ngờ sập khiến 3 công nhân rơi xuống đất. Tại hiện trường vụ tai nạn, nhiều  giàn giáo và lưới bảo vệ bị xáo trộn và hư hỏng. Công an quận Thủ Đức đã tiến hành phong tỏa hiện trường và điều tra vụ việc... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tin tức pháp luật 24h: Chán nuôi heo, lập mưu đi lừa thành công 80 tỉ

T.H |

Bà Thu làm nghề chăn nuôi heo, lên kế hoạch, chủ động thuê người làm giả 32 sổ đỏ, hợp đồng công chứng xác nhận tình trạng bất động sản để thế chấp vay và chiếm đoạt của 2 ngân hàng và cá nhân là hơn 80 tỉ đồng... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin tức pháp luật 24h: "Huynh đệ tương tàn" vì tranh chấp đất đai, em chết, anh ngồi tù 12 năm

T.H |

Thơ và Thái là anh em ruột, nhưng thường xảy ra cự cãi, mâu thuẫn về việc tranh chấp đất. Xảy ra mâu thuẫn, hai bên ẩu đả, Thơ lấy dao thủ sẵn đâm vào người em, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường đi... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin tức pháp luật 24h: Công an vào cuộc điều tra vụ sập giàn giáo, 3 công nhân rơi từ công trình xây dựng xuống đất

T.H |

Trong quá trình thi công, giàn giáo bất ngờ sập khiến 3 công nhân rơi xuống đất. Tại hiện trường vụ tai nạn, nhiều  giàn giáo và lưới bảo vệ bị xáo trộn và hư hỏng. Công an quận Thủ Đức đã tiến hành phong tỏa hiện trường và điều tra vụ việc... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.