Truy đuổi 20km, bắt nam thanh niên vận chuyển 5.800 viên ma túy
Ngày 19.8, thông tin từ Biên phòng Quảng Trị, lực lượng Biên phòng Quảng Trị (Phòng phòng chống Ma túy và tội phạm; Đội trinh sát đặc nhiệm; Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo) phối hợp với Công an huyện Hướng Hóa, Đội ma túy Hải quan, Trạm Cảnh sát giao thông Đak Rông - đã bắt giữ Lê Minh Tuấn (SN 1989, trú tại khu phố 8, phường 5, TP. Đông Hà, Quảng Trị) có hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép ma túy. Xem chi tiết tại đây.
Vụ kẻ thủ ác thảm sát 2 vợ chồng ở Hưng Yên: Đối mặt án tử hình
Vụ sát hại vợ chồng ở Hưng Yên, nếu đối tượng phạm tội có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì với hành vi giết nhiều người là đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng phải đối mặt hình phạt cao nhất là tử hình. Hiện nay, Phòng cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) đang phối hợp Viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an), Công an TP. Hưng Yên khám hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ. Xem chi tiết tại đây.
Vụ tiểu thương buôn mì tử vong: Giấy phép kinh doanh đứng tên người khác có trái luật?
Chiều 19.8, trình bày với PV báo Lao Động, ông Châu Văn Tài, chồng của nạn nhân Nguyễn Thị Bích cho biết, ngày 15.8, đoàn cán bộ kiểm tra đến nhà ông yêu cầu xuất trình gấy phép kinh doanh (GPKD). Vợ ông có xuất trình giấy phép GPKD mang tên ông Trần Tiến Hiệp là người thu mua mì chung với bà Bích. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cho rằng giấy phép này không hợp pháp nên yêu cầu thu giữ. Bà Bích không đồng ý và xảy ra xô xát với đoàn liên ngành dẫn đến tử vong. Xem chi tiết tại đây.
Ngày 28.8 đưa ra xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại PVTEX
Ngày 28.8 tới đây, TAND TP Hà Nội chính thức mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX). Hội đồng xét xử (HĐXX) trong vụ án này gồm có 5 người: 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa phiên tòa, đại diện VKSND TP Hà Nội tham gia giữ quyền công tố tại phiên tòa gồm 2 kiểm sát viên: Đỗ Hồng Hải và Lê Hữu Ngọc. Xem chi tiết tại đây.
Đóng bảo hiểm xã hội thấp hơn quy định bị xử lý thế nào?
Bạn đọc có email thutrangx@xxx hỏi: Tôi làm việc tại công ty theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Gần đây, do hoàn cảnh khó khăn, tôi dự định thỏa thuận với công ty sẽ đóng bảo hiểm xã hội thấp hơn mức hiện đóng. Xin hỏi tôi có thể thực hiện việc thỏa thuận này không? Xem chi tiết tại đây.