Tin tức pháp luật 24h: "Nụ hôn vội vàng" của tử tù Thọ "sứt"; Xét xử vụ án Hứa Thị Phấn và đồng bọn

T.H |

Trước khi rời phiên xét xử sơ thẩm, Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt”) đã tranh thủ hôn vào má bạn gái cũ... là những tin tức pháp luật được quan tâm nhất 24h qua.

Nhận tổng hợp mức án tử hình, Thọ “sứt” vụng trộm hôn bạn gái khi rời tòa

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Phương Lan (tình cũ của Thọ “sứt”); bị cáo Nguyên Văn Việt; bị cáo Nguyễn Văn Ba đều lĩnh 9 tháng tù giam. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Hạnh 12 tháng tù. Cả 4 bị cáo đều bị tuyên phạt về hành vi che giấu tội phạm. Trong quá trình tham gia tại tòa, bị cáo Thọ luôn quay nhìn về người yêu cũ của mình với ánh mắt buồn bã. Xem chi tiết tại đây.

Xét xử vụ án Hứa Thị Phấn và 27 đồng phạm

Bà Hứa Thị Phấn, nguyên là lãnh đạo điều hành Ngân hàng Đại Tín, đã cùng 27 cấp dưới bị cáo buộc cố ý làm trái và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 6.300 tỉ đồng của Ngân hàng Đại Tín. Theo cáo trạng, bà Phấn lập chứng từ thu chi khống lấy hơn 5.200 tỉ đồng rồi đẩy dư nợ này cho Cty Phương Trang để che giấu hành vi vi phạm. Xem chi tiết tại đây.

Tạm giam người vợ nghi cùng con trai dùng khăn siết cổ chồng đến chết

Xác định bà Lập có liên quan đến cái chết của chồng, cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt tạm giam bà Lập để điều tra về hành vi Giết người. Một nghi phạm khác có liên quan đến vụ án là con trai của bà Lập, tuy nhiên do chưa đủ tuổi trưởng thành nên cơ quan Công an đã giao cho gia đình và địa phương quản lý. 

Tạm giữ hình sự các đối tượng đánh ghen và quay video tung lên mạng xã hội

Ngày 1.5.2018, tại thôn Khôi Vỹ Hạ (xã Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng), Phạm Thị Mai (SN 1982) cùng một số người khác có hành vi chặn xe, lột hết quần áo, đánh đập, chửi bới, cắt tóc, quay video, lôi kéo chị Bùi Thị Q đi khoảng 300m dọc đường trục thôn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lãng đã triệu tập, tạm giữ hình sự đối với Phạm Thị Mai để điều tra, xử lý về hành vi làm nhục người khác; đồng thời cũng triệu tập, tạm giữ hình sự đối với Đoàn Thị Lương (SN 1980) là người đã đánh và cắt tóc chị Q. Xem chi tiết tại đây.

Bắt tại trận 2 đối tượng thôi miên cướp tài sản của phụ nữ

Người dân cho biết, nhóm này gồm 4 đối tượng (2 nam, 2 nữ) đi trên 3 xe máy mang biển số Hải Phòng. Khi tiếp cận bà C. để thôi miên và cướp tài sản thì 2 đối tượng khác (1 nam, 1 nữ) đi xe máy lượn lờ ở ngoài với mục đích cảnh giới. Khi bắt đối tượng, nhiều người quá khích đã lao vào quây đánh nhóm đối tượng trên. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng thị trấn Yên Ninh đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Tin tức pháp luật 24h: Giám đốc trung tâm tiếng Anh chửi học viên là óc lợn; “Bầu” Kiên thoái thác trách nhiệm

T.H |

Giáo viên Tiếng Anh ở Trung tâm MST – English chửi học viên là "mặt người óc lợn" gây xôn xao dư luận; Số tiền thua lỗ lên đến hơn 1.100 tỉ đồng rồi “bầu” Kiên cam kết chịu trách nhiệm trả số tiền này, song sau đó lại tìm mọi cách thoái thác... là tin tức pháp luật nổi bật nhất 24h qua.

Tin tức pháp luật 24h: Xử lý trưởng nhóm "Hội thánh Đức chúa trời mẹ"

T.H |

Trưởng nhóm “Hội thánh Đức chúa trời mẹ” có hành vi tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia  trái phép. Ngay sau đó, chỉ huy công an huyện đã cử cán bộ, chiến sĩ đội an ninh xuống hiện trường kiểm tra, xác minh... là tin tức pháp luật nổi bật trong 24h qua.

Tin tức pháp luật 24h: Người vợ bị chém ngang mặt vì đòi ly hôn; nổ súng tại nhà hàng

T.H |

Biết vợ có tình cảm với đồng nghiệp, trong giây phút nóng giận, anh Dũng đã dùng dao dọa nạt và chém một đường qua trán của chị N nhưng vết thương lại trúng vào phần thái dương, làm chảy nhiều máu... là tin tức pháp luật nổi bật trong 24h qua.

Hà Nội dự báo số lượng phương tiện đăng kiểm tăng cao vào đầu tháng 4

PHẠM ĐÔNG |

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Nguyễn Phi Thường dự báo đến cuối tháng 3, đầu tháng 4 số lượng phương tiện đăng kiểm tăng cao sẽ gây ra tình trạng ùn tắc.

Lãi suất ngân hàng hôm nay 10.3: Top ngân hàng lãi suất cao nhất tháng 3

Hương Nguyễn |

Lãi suất ngân hàng hôm nay: Lãi suất cao nhất thị trường lên tới 10% cho kỳ hạn 13 tháng. Cập nhật trọn bộ lãi suất Agribank, SCB, Sacombank, Vietcombank... mới nhất.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tái đắc cử nhiệm kỳ 3

Song Minh |

Ngày 10.3.2023, ông Tập Cận Bình được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nhiệm kỳ 3 và Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Kiến nghị phương tiện quá hạn đăng kiểm 15 ngày được di chuyển

Hiếu Anh |

Trao đổi với Báo Lao Động, đại diện Bộ Giao thông vận tải cho biết, Bộ vừa có văn bản kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ áp dụng một số biện pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt đăng kiểm.

Cán bộ đăng kiểm đã nghỉ hưu sẵn sàng quay lại công việc

Hiếu Anh |

Để giải quyết vấn đề thiếu nhân sự, Cục Đăng kiểm kêu gọi cán bộ đã nghỉ hưu tham gia công tác đăng kiểm.

Tin tức pháp luật 24h: Giám đốc trung tâm tiếng Anh chửi học viên là óc lợn; “Bầu” Kiên thoái thác trách nhiệm

T.H |

Giáo viên Tiếng Anh ở Trung tâm MST – English chửi học viên là "mặt người óc lợn" gây xôn xao dư luận; Số tiền thua lỗ lên đến hơn 1.100 tỉ đồng rồi “bầu” Kiên cam kết chịu trách nhiệm trả số tiền này, song sau đó lại tìm mọi cách thoái thác... là tin tức pháp luật nổi bật nhất 24h qua.

Tin tức pháp luật 24h: Xử lý trưởng nhóm "Hội thánh Đức chúa trời mẹ"

T.H |

Trưởng nhóm “Hội thánh Đức chúa trời mẹ” có hành vi tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia  trái phép. Ngay sau đó, chỉ huy công an huyện đã cử cán bộ, chiến sĩ đội an ninh xuống hiện trường kiểm tra, xác minh... là tin tức pháp luật nổi bật trong 24h qua.

Tin tức pháp luật 24h: Người vợ bị chém ngang mặt vì đòi ly hôn; nổ súng tại nhà hàng

T.H |

Biết vợ có tình cảm với đồng nghiệp, trong giây phút nóng giận, anh Dũng đã dùng dao dọa nạt và chém một đường qua trán của chị N nhưng vết thương lại trúng vào phần thái dương, làm chảy nhiều máu... là tin tức pháp luật nổi bật trong 24h qua.