Tin tức pháp luật 24h: Nữ chủ spa bị đổ nước mắm, ớt lên người do có tin nhắn qua lại

T.H |

“Chúng tôi đã xác định được những người tham gia vụ đánh ghen trên, đang làm rõ nguyên nhân, củng cố hồ sơ để sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “làm nhục người khác” - một lãnh đạo Công an TP. Thanh Hóa cho biết... là tin tức pháp luật nóng 24h qua.

Thông tin thêm vụ cô gái trẻ bị lột đồ, đổ nước mắm, ớt bột lên người ở Thanh Hóa

Sáng 16.6, tin từ Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đã xác định được những người liên quan đến vụ đánh ghen, lột đồ đổ nước mắm và bột ớt lên người cô gái xảy ra giữa trung tâm TP Thanh Hóa hôm 12.6.

Công an Thanh Hóa xác định có tin nhắn qua lại giữa anh L.H.T với chị L.T.G (người bị đánh ghen) khiến chị L (vợ anh T) nghi ngờ hai bên có quan hệ bất chính. Xem chi tiết tại đây.

Bắt giữ đối tượng hành hung bạn gái dã man dẫn đến tử vong ở Hà Nội

Ngày 15.6, mạng xã hội xuất hiện thông tin kèm hình ảnh Facebook của một người tên là Phạm Văn Thiện.

Theo chủ tài khoản này, vào đêm 11.6, Nguyễn Văn Thiện cãi vã và hành hung người yêu sinh năm 2001 tên là V.T. Đối tượng này đã kẹp cổ bạn gái vào cửa sổ và đánh đập dã man không ngừng nghỉ.

Ngày 15.6, Phạm Văn Thiện đã tới cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xem chi tiết tại đây.

Kẻ đâm thấu ngực công an phường bị bắt tại Lai Châu

Ngày 14.6, tổ công tác gồm 5 cán bộ công an khám xét nhà riêng đối tượng Phạm Thị Giang (trú tại phường Bình Minh, TP. Lào Cai) sau khi có căn cứ xác định đây là tụ điểm mua bán ma túy. Trong khi đang làm nhiệm vụ, chồng của Giang là đối tượng Nguyễn Tiến Thành (42 tuổi) bất ngờ dùng kiếm đâm trung úy Đoàn Văn Minh - cảnh sát khu vực phường Bình Minh rồi bỏ chạy. Ngày 16.6, theo CA tỉnh Lào Cai, đối tượng đã bị bắt. Xem chi tiết tại đây.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy lớn từ Lào về Việt Nam

Ngày 15.6, tại khu vực cách mốc 528 về phía Việt Nam khoảng 15 mét thuộc khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Bình phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện 1 đối tượng đang gùi 1 bao tải đi trên đường mòn biên giới từ hướng Lào về Việt Nam.

Ngày 16.6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình bắt giữ đối tượng, thu giữ gần 48.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác. Xem chi tiết tại đây.

Tạm giữ thầy giáo bị nghi dâm ô nhiều học sinh ở Sài Gòn

Ngày 15.6, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM, cho biết đang tạm giữ ông Hùng (28 tuổi, giáo viên trường tiểu học T.X) để làm rõ nghi án dâm ô nhiều học sinh. Sau khi nhận được tố cáo, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM đã tạm giữ thầy Hùng để điều tra về nghi án dâm ô với nhiều nữ học sinh của lớp mà thầy giáo này làm chủ nhiệm. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.