Tin tức pháp luật 24h: Nhìn lại vụ án tại TCty Thái Sơn, Đinh Ngọc Hệ có hành vi mua bằng đại học giả

T.H |

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra còn phát hiện Đinh Ngọc Hệ có hành vi mua bằng đại học giả, sử dụng bằng đại học giả để khai trong hồ sơ đảng viên, hồ sơ cán bộ... là tin tức pháp luật được quan tâm nhiều nhất.

Khởi tố Đại tá Phùng Danh Thắm, TGĐ TCty Thái Sơn - Đinh Ngọc Hệ có hành vi mua bằng đại học giả

Cơ quan Điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đinh Ngọc Hệ, nguyên Phó Tổng Giám đốc TCty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 3, Điều 281 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra còn phát hiện Đinh Ngọc Hệ có hành vi mua bằng đại học giả, sử dụng bằng đại học giả để khai trong hồ sơ đảng viên, hồ sơ cán bộ. Hành vi của Đinh Ngọc Hệ có đủ yếu tố cấu thành tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015. Xem chi tiết tại đây.

Sau những vụ bác sĩ bị tấn công trong bệnh viện: Tự tìm “kế sách” riêng để bảo vệ mình

Trước tình trạng y, bác sĩ liên tục bị người nhà bệnh nhân hành hung, mới đây, Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đề nghị cảnh sát “cắm chốt” trong bệnh viện để đảm bảo an toàn cho họ. Dù đề nghị của bà bộ trưởng có được chấp thuận hay không thì việc đảm bảo an ninh, bảo vệ đội ngũ y, bác sĩ là cần thiết và cần phải làm.

Dư luận đang bức xúc vì nhiều vụ hành hung y, bác sĩ liên tiếp xảy ra gần đây gây thương tích cho cán bộ ngành y và cả tâm lý lo lắng, bất an về môi trường y tế. Từ đó, bài toán bảo đảm an ninh y tế một lần nữa được đặt ra, với sự quan tâm đặc biệt từ nhiều phía. Xem chi tiết tại đây.

Chậm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, xử lý ra sao?

Bạn đọc có email lehangx@xxx hỏi: Xin hỏi các phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định như thế nào? Nếu tôi quên không đóng bảo hiểm xã hội đúng hạn thì có được đóng bù không? Luật gia Sa Thị Mỹ Hạnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời chi tiết tại đây.

15 cá thể tê tê quý hiếm bị 4 đối tượng gùi qua khu vực biên giới

Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm Biên phòng Quảng Trị phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới đoạn khóm Ka Tăng (thị trấn Lao Bảo) thì phát hiện 4 đối tượng gùi balô có dấu hiệu nghi vấn. Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng kiểm tra, 4 đối tượng lập tức bỏ chạy vào rừng, bỏ lại 4 balô bên trong chứa 15 cá thể tê tê Java với tổng trọng lượng 61kg. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Tin tức pháp luật 24h: Vì sao Đại tá Phùng Danh Thắm, TGĐ Tổng Cty Thái Sơn bị bắt?

T.H |

Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đại tá Phùng Danh Thắm, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn - Bộ Quốc phòng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015... là tin tức pháp luật được quan tâm nhiều nhất.

Tin tức pháp luật 24h: Bị can Vũ Mạnh Tùng liên quan gì đến đại án Oceanbank?

T.H |

Đại án Oceanbank thêm một đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam hôm 27.4 về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015... là tin tức pháp luật được quan tâm nhất hiện nay.

Tin tức pháp luật 24h: Cán bộ công an nhận hối lộ; Bé trai 4 tuổi bị ném xà beng tử vong

T.H |

Bắt quả tang nhiều người đánh bạc nhưng phó công an xã không xử lý mà nhận tiền để bỏ qua sự việc; Đứng chơi trước cổng nhà, bé trai 4 tuổi bị nam thanh niên ném xà beng vào đầu... là tin tức pháp luật được nhiều người quan tâm nhất.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Tin tức pháp luật 24h: Vì sao Đại tá Phùng Danh Thắm, TGĐ Tổng Cty Thái Sơn bị bắt?

T.H |

Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đại tá Phùng Danh Thắm, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn - Bộ Quốc phòng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015... là tin tức pháp luật được quan tâm nhiều nhất.

Tin tức pháp luật 24h: Bị can Vũ Mạnh Tùng liên quan gì đến đại án Oceanbank?

T.H |

Đại án Oceanbank thêm một đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam hôm 27.4 về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015... là tin tức pháp luật được quan tâm nhất hiện nay.

Tin tức pháp luật 24h: Cán bộ công an nhận hối lộ; Bé trai 4 tuổi bị ném xà beng tử vong

T.H |

Bắt quả tang nhiều người đánh bạc nhưng phó công an xã không xử lý mà nhận tiền để bỏ qua sự việc; Đứng chơi trước cổng nhà, bé trai 4 tuổi bị nam thanh niên ném xà beng vào đầu... là tin tức pháp luật được nhiều người quan tâm nhất.