Xử lý như nào vụ người nhận thay Chủ tịch UBND xã gây tai nạn?
Về nguyên tắc, trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Người bị buộc tội có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội. Xét hành vi của đối tượng nhận tội thay người khác đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của các cơ quan tố tụng trong việc bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân; hành vi nhận tội thay của đối tượng đã được ông Thụy mô tả chi tiết diễn biến sự việc, biết rõ hành vi phạm tội nên được coi là nhân chứng gián tiếp. Xem chi tiết tại đây.
Lộ hàng loạt bê bối của hiệu trưởng lừa chạy việc trước khi bị bắt
Để có khoản tiền lớn trên, gia đình anh T cầm sổ đỏ ngân hàng và vay nóng xã hội đen nhưng tiền mất tật mang. Cuối năm 2017, tin rằng bị lừa nên gia đình anh T liên tục đến nhà ông hiệu trưởng Huỳnh Bê để đòi lại tiền nhưng ông này tìm cách trốn tránh. “Tiền vay ngân hàng để xin việc nhưng không được gì trong khi lãi mẹ đẻ lãi con. Đợi mãi nhưng ông Bê không trả tiền, để có tiền trả lãi, tôi phải vào Bình Phước làm nghề hái điều thuê nhưng thu nhập bấp bênh” – anh T kể. Xem chi tiết tại đây.
Liên tục xảy ra mất tiền ở Eximbank: Quản lý lỏng lẻo, còn "cù nhày" không chịu trả cho khách hàng
Số tiền Lam làm giả giấy tờ của 6 khách hàng chiếm đoạt là 50 tỉ đồng. Với kết luận điều tra và cáo trạng, đều buộc Lam phải hoàn trả lại tiền cho Eximbank và khẳng định các khách hàng được Eximbank thực hiện theo quy định của pháp luật, có nghĩa tiền của khách hàng gửi vào Eximbank thì Eximbank phải hoàn trả cho khách. Tuy nhiên, suốt thời gian dài, phía Eximbank vẫn không thực hiện việc trả tiền cho khách hàng, dù các khách hàng này đều là “khách VIP” của Eximbank. Xem chi tiết tại đây.
Có được xử lý kỷ luật khi người lao động vắng mặt?
Công ty tôi đã 3 lần gửi thông báo xử lý kỷ luật đến người lao động nhưng họ vẫn không có mặt. Công ty có được tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động trong trường hợp này không? Xem chi tiết tại đây.
Vụ bắn chết người ở Kon Tum: Khám xét nhà một trùm bảo kê
Ông H.P.S được giới ngành gỗ xác định là anh chị có “số má” tại tỉnh Kon Tum. Ngôi nhà bị khám xét nằm ở địa chỉ số 77, đường Phan Đình Phùng (phường Ngô Mây, TP Kon Tum, Kon Tum). Căn nhà này trước đây thuộc sở hữu của một đại gia trong lĩnh vực kinh doanh đồ gỗ tại tỉnh Kon Tum. Xem chi tiết tại đây.