Tin tức pháp luật 24h: Cty Cổ phần Đa quốc gia chính thức đệ đơn khởi kiện UBND quận Ba Đình

T.H |

Việc đánh tráo khái niệm "không có giấy phép" và "không phải xin phép" để xóa bỏ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời o ép doanh nghiệp bằng mọi giá là hành vi vi hiến. Chính vì lẽ đó, doanh nghiệp đã chính thức khởi kiện... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Tình tiết bất ngờ vụ cống hóa kênh mương Phan Kế Bính

Sáng 28.6, lực lượng chức năng quận Ba Đình (Hà Nội) đã tiến hành cưỡng chế các công trình sai phạm tại dự án cống hóa mương Phan Kế Bính. Liên quan đến việc xử lý vi phạm dự án cống hóa mương Phan Kế Bính, Công ty Cổ phần Đa quốc gia (Hà Nội) vừa đệ đơn khởi kiện UBND quận Ba Đình lên TAND TP. Hà Nội. Điều này được xem là khá bất ngờ với nhiều người. Xem chi tiết tại đây.

Luật sư đề nghị không xử lý hình sự nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Hôm nay (28.6) phiên toà xét xử nguyên Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thanh Bình và 4 đồng phạm tiếp tục diễn ra phần tranh luận. Sau khi VKS đề nghị Hội đồng xét xử tuyên mức án 4 - 5 năm tù đối với bị cáo Đặng Thanh Bình, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, các luật sư bào chữa cho ông Bình cho rằng ông vô tội... Xem chi tiết tại đây.

Hàng trăm cảnh sát cùng xe bọc thép vây bắt trùm ma túy ở Sơn La

Ngày 27.6, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Sơn La phối hợp với lực lượng của Bộ Công an đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tổ chức vây bắt trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983) và Nguyễn Văn Thuận (SN 1984) tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La). Được biết, Tuân và Thuận chính là nghi can bị truy nã trong vụ án hàng trăm bánh heroin được giấu trong bình gas ở Hà Nội. Xem chi tiết tại đây.

Tước danh hiệu CAND với thượng úy công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 28.6, Công an tỉnh Đắk Lắk - cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ lên Bộ Công an đề nghị tước Danh hiệu Công an nhân dân đối với thượng úy Lê Duy Tân, cán bộ Phòng CSGT - Công an tỉnh Đắk Lắk, sau khi lừa đảo hàng trăm triệu đồng của người dân rồi bỏ trốn. Thượng úy Tân có thế chấp cho bà Ngọc một Giấy chứng minh Công an nhân để vay 330 triệu đồng đáo hạn ngân hàng nhưng không trả... Xem chi tiết tại đây.

Bắt đối tượng nghi giết chồng của nhân tình cũ

Ngày 28.6, Cơ quan CSĐT Công an Cần Thơ cho biết, đang tạm giữ hình sự Khổng Minh Trí (38 tuổi, ngụ xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ) để điều tra về hành vi “Giết người”. Trước đó, vào khoảng 2h sáng cùng ngày, nhiều người dân nhìn thấy anh Cam đánh nhau với một người khác trên vỏ lãi tại khúc sông gần cầu 3/2. Sau đó, anh Cam mất tích, chiếc vỏ lãi của nạn nhân được tìm thấy tại bờ kè dưới dốc cầu Thốt Nốt. Đến chiều tối 21.6, thi thể anh Cam được phát hiện nổi trên sông. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Tin tức pháp luật 24h: Thanh tra TP Biên Hòa khẳng định, người dân khiếu nại về giá đất thu hồi là đúng

T.H |

Thanh tra TP Biên Hòa: Căn cứ quy định Luật đất đai 2013, giá đất thu hồi phải tại thời điểm thu hồi đất. Tuy nhiên, thực hiện từ năm 2017 nhưng ngành chức năng áp giá thu hồi căn cứ mức giá năm 2016, nên không đúng quy định... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin tức pháp luật 24h: Động thái bất ngờ của khách hàng sau khi Eximbank trả 93 tỉ đồng

T.H |

Đến 18h15, cuộc thương lượng sau rất nhiều lần bất thành, đã có kết quả là hai bên đều thiện chí. Eximbank tạm ứng, trả trước cho bà Bình 93 tỉ đồng... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin tức pháp luật 24h: Chủ tịch xã "ăn chặn" tiền dân nghèo; Bi kịch đưa người thân ra tòa

T.H |

Ông Nguyễn Khắc Hùng - Chủ tịch xã Ea Huar  “cắt xén” 40 triệu được nhà nước hỗ trợ hạn hán cho dân nghèo. Số tiền này được ông Hùng chia cho 9 buôn trưởng, còn lại 13 triệu đồng, vị chủ tịch dùng vào mục đích cá nhân... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua. 

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Tin tức pháp luật 24h: Thanh tra TP Biên Hòa khẳng định, người dân khiếu nại về giá đất thu hồi là đúng

T.H |

Thanh tra TP Biên Hòa: Căn cứ quy định Luật đất đai 2013, giá đất thu hồi phải tại thời điểm thu hồi đất. Tuy nhiên, thực hiện từ năm 2017 nhưng ngành chức năng áp giá thu hồi căn cứ mức giá năm 2016, nên không đúng quy định... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin tức pháp luật 24h: Động thái bất ngờ của khách hàng sau khi Eximbank trả 93 tỉ đồng

T.H |

Đến 18h15, cuộc thương lượng sau rất nhiều lần bất thành, đã có kết quả là hai bên đều thiện chí. Eximbank tạm ứng, trả trước cho bà Bình 93 tỉ đồng... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin tức pháp luật 24h: Chủ tịch xã "ăn chặn" tiền dân nghèo; Bi kịch đưa người thân ra tòa

T.H |

Ông Nguyễn Khắc Hùng - Chủ tịch xã Ea Huar  “cắt xén” 40 triệu được nhà nước hỗ trợ hạn hán cho dân nghèo. Số tiền này được ông Hùng chia cho 9 buôn trưởng, còn lại 13 triệu đồng, vị chủ tịch dùng vào mục đích cá nhân... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.