Tin tức pháp luật 24h: Cảnh báo sự biến tướng dịch vụ đòi nợ thuê; Đòi tiền từ vỡ hụi thế nào?

T.H |

Phòng Cảnh sát kinh tế Hà Tĩnh đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và thu giữ 6m3 gỗ lậu. Khi cơ quan chức năng yêu cầu giấy tờ liên quan, chứng minh nguồn gốc, lái xe "quanh co" khai mua 6m3 gỗ từ nhà dân... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Bắt giữ xe ôtô vận chuyển 6m3 gỗ không có giấy tờ trên đường đi tiêu thụ

Ngày 23.8, Đội phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại phòng Cảnh sát kinh tế trong quá trình tuần tra kiểm soát tại địa bàn xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ phát hiện xe ôtô mang biển kiểm soát  38H - 5512 do Trần Văn Mai, sinh 1962 ở Sơn Long, Hương Sơn điều khiển có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, qua kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển trên 6m3 gỗ. Khi hỏi về giấy tờ chứng minh nguồn gốc, lái xe không xuất trình được giấy tờ liên quan. Xem chi tiết tại đây.

Khởi tố ông Trương Quý Dương - nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình

Liên quan đến sự cố chạy thận làm 9 người tử vong tháng 5.2017, ngày 24.8, đại tá Phạm Hồng Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với ông Trương Quý Dương - nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh, về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Quá trình thực hiện, Phòng vật tư và Khoa hồi sức tích cực đã không báo cáo tiến độ, cách thức thực hiện cho lãnh đạo bệnh viện. Xem chi tiết tại đây.

Từ những vụ nhận “quả đắng” vì vỡ hụi: Làm sao để thành viên góp họ đòi được tiền?

Sự việc bà Hoàng Thị K (Tam Đa, Yên Phong, Bắc Ninh) tuyên bố vỡ hụi (chơi họ, phường) lên tới hàng trăm tỷ đồng khiến những người bỏ số tiền đó ra cho bà K vay "đứng ngồi không yên". Đặc biệt, đỉnh điểm của sự việc là ngày 21.8, do sức ép của những người đến nhà đòi tiền quá lớn, ông Tr (59 tuổi, chồng bà K) đã uống thuốc diệt cỏ tự tử. Xem chi tiết tại đây.

Có phải báo trước khi nghỉ chế độ thai sản?

Bạn đọc có email nganhx@xxx hỏi: Công ty có ra quy định nghỉ thai sản phải báo trước 30 ngày, như vậy có đúng luật không? Theo pháp luật lao động, nghỉ thai sản cần phải báo trước bao nhiêu ngày? hưởng chế độ ra sao. Xem chi tiết câu trả lời tại đây.

Dịch vụ đòi nợ thuê: Cảnh báo sự biến tướng

Theo khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, tỉ lệ doanh nghiệp thuê dịch vụ đòi nợ đạt hiệu quả tới 90%. Trong khi đó, nếu khởi kiện ra tòa và thu nợ qua cơ quan thi hành án thì hiệu quả chỉ khoảng 50%. Tuy nhiên, những gì đã và đang diễn ra ở dịch vụ này cho thấy 1 mối nguy khác liên quan tới trật tự xã hội. Không chỉ cá nhân, ngay cả ngân hàng cũng thuê Cty có dịch vụ đòi nợ mà không lường được những hậu quả khác do “biến tướng” dịch vụ này. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Tin tức pháp luật 24h: Đau xót ôtô 7 chỗ va chạm với môtô khiến hai vợ chồng và con gái tử vong

T.H |

Huỳnh Minh Hiếu lái xe ôtô 7 chỗ, chủ quan đi vào đường đang thi công với tốc độ cao, rồi xảy ra va chạm với xe môtô, khiến ba người trong cùng một gia đình tử vong... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin tức pháp luật 24h: Dằn mặt nhóm công nhân, đối tượng cho vay nặng lãi "khoe" vũ khí nóng

T.H |

Trên đường đi thu tiền góp cho vay nặng lãi, đối tượng Cường xảy ra mâu thuẫn với nhóm công nhân. Để "dương oai" và dằn mặt, Cường đã gọi đồng bọn chuẩn bị hung khí để tấn công... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin tức pháp luật 24h: Phó Hiệu trưởng tham ô hàng trăm triệu đồng; 40 đối tượng tổ chức sinh nhật bằng ma túy

T.H |

Bà Oanh lợi dụng chức vụ, quyền hạn lập khống 3 hợp đồng để chi số tiền không đúng thực tế và đã chiếm đoạt 175,7 triệu đồng của nhà nước khi ở vị trí Phó hiệu trưởng. Bà Oanh đã bị khởi tố về hành vi Tham ô tài sản... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tin tức pháp luật 24h: Đau xót ôtô 7 chỗ va chạm với môtô khiến hai vợ chồng và con gái tử vong

T.H |

Huỳnh Minh Hiếu lái xe ôtô 7 chỗ, chủ quan đi vào đường đang thi công với tốc độ cao, rồi xảy ra va chạm với xe môtô, khiến ba người trong cùng một gia đình tử vong... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin tức pháp luật 24h: Dằn mặt nhóm công nhân, đối tượng cho vay nặng lãi "khoe" vũ khí nóng

T.H |

Trên đường đi thu tiền góp cho vay nặng lãi, đối tượng Cường xảy ra mâu thuẫn với nhóm công nhân. Để "dương oai" và dằn mặt, Cường đã gọi đồng bọn chuẩn bị hung khí để tấn công... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin tức pháp luật 24h: Phó Hiệu trưởng tham ô hàng trăm triệu đồng; 40 đối tượng tổ chức sinh nhật bằng ma túy

T.H |

Bà Oanh lợi dụng chức vụ, quyền hạn lập khống 3 hợp đồng để chi số tiền không đúng thực tế và đã chiếm đoạt 175,7 triệu đồng của nhà nước khi ở vị trí Phó hiệu trưởng. Bà Oanh đã bị khởi tố về hành vi Tham ô tài sản... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.