Tin tức pháp luật 24h: Cán bộ công an nhận hối lộ; Bé trai 4 tuổi bị ném xà beng tử vong

T.H |

Bắt quả tang nhiều người đánh bạc nhưng phó công an xã không xử lý mà nhận tiền để bỏ qua sự việc; Đứng chơi trước cổng nhà, bé trai 4 tuổi bị nam thanh niên ném xà beng vào đầu... là tin tức pháp luật được nhiều người quan tâm nhất.

Phó công an xã nhận hối lộ để bỏ qua tội đánh bạc

Sáng 26.4, ông Nguyễn Duy Linh - Trưởng Công an xã Ea Nuôl (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận đơn vị vừa nhận thông báo phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh cấm rời khỏi nơi cứ trú đối với ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó trưởng Công an xã Ea Nuôl, điều tra hành vi "Nhận hối lộ". Xem chi tiết tại đây.

Vụ càphê nhuộm pin: Thận trọng với thông tin “hồ tiêu pin”!

Trưởng phòng tham mưu công an Đắk Nông - thượng tá Phạm Thanh Bình - cho biết, hỗn hợp càphê chứa than pin của cơ sở bà Nguyễn Thị Thanh Loan (43 tuổi, trú thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông) được xuất bán, bước đầu xác định mục đích pha trộn vào hồ tiêu. Xem chi tiết tại đây.

Thông tin mới vụ bé trai 4 tuổi bị nam thanh niên ném xà beng tử vong

Ngày 26.4, ông Hồ Ngọc Dũng – Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc và có hướng xử lý theo đúng quy định của pháp luật, về vụ việc nam thanh niên ném xà beng khiến 1 bé trai tử vong. Đồng thời ông Dũng cũng cho biết thêm: “Chúng tôi khẳng định, đối tượng là một người tâm thần và gia đình đã từng đưa vào bệnh viện để chữa trị. Thời gian chữa trị xong, trở về lại phát bệnh. Xem chi tiết tại đây.

Xét xử đại án OceanBank: Đề nghị tuyên Hà Văn Thắm y án chung thân

Đại diện VKSND Cấp cao nhận định các sai phạm ở OceanBank do Hà Văn Thắm và các đồng phạm gây ra là nghiêm trọng, do đó, VKS đề nghị tòa phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm với Thắm và nhiều bị cáo. Xem chi tiết tại đây.

Bóc trần một trung tá công an… giả mạo

Lực lượng Công an phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài trong quá trình đi tuần ở khu phố Suối Đá phát hiện Ngân mặc bộ trang phục của lực lượng cảnh sát nhân dân với quân hàm trung tá. Thấy có nhiều dấu hiệu nghi ngờ, công an phường đã mời Ngân về trụ sở làm việc. 

Tại trụ sở công an, đối tượng đã bị lật tẩy là kẻ giả danh trung tá công an. Kiểm tra giấy tờ tùy thân phát hiện đối tượng có mang trong người 2 tấm thẻ làm giả giấy chứng minh công an nhân dân màu đỏ không có nội dung thông tin và một giấy chứng minh nhân dân mang tên Phạm Minh nhưng ảnh trong giấy chứng minh nhân dân đã bị thay đổi. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Tin tức pháp luật 24h: Con trai ông Trịnh Xuân Thanh "đòi" lại tài sản; Tăng tuổi hưu gây xôn xao

T.H |

Anh Trịnh Hùng Cường (con trai bị cáo Trịnh Xuân Thanh) cho rằng, tài sản biệt thự, xe hơi là ông bà cho Cường, không thuộc tài sản phải thi hành án nên đề nghị được trả lại; TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt nữ sinh 13 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy... là tin tức pháp luật nổi bật trong 24h qua.

Tin tức pháp luật 24h: Rợn người ở chợ tàn sát chim thú hoang; Eximbank không tôn trọng chữ tín

T.H |

Với các vi phạm nghiêm trọng ở đây, không hiểu vì "lý do bí ẩn" gì mà bao năm qua, khu chợ tàn sát chim thú hoang tàn nhẫn và ám ảnh nhất Việt Nam này vẫn trơ trơ tồn tại trong sự công phẫn của dư luận... là tin tức pháp luật được quan tâm nhiều nhất.

Tin tức pháp luật 24h: Thuê người giả “thiếu tướng” để lừa đảo; Lùm xùm Eximbank chưa có hồi kết

T.H |

Ngoài lần thuê Minh đóng giả “thiếu tướng” Tuấn để lừa bà Phượng. Kim Luân và Thúy còn nhiều lần thuê Minh giả “thiếu tướng” để lừa nhiều đối tượng "nhẹ dạ cả tin" khác..., là tin tức pháp luật nổi bật nhất ngày hôm nay.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Tin tức pháp luật 24h: Con trai ông Trịnh Xuân Thanh "đòi" lại tài sản; Tăng tuổi hưu gây xôn xao

T.H |

Anh Trịnh Hùng Cường (con trai bị cáo Trịnh Xuân Thanh) cho rằng, tài sản biệt thự, xe hơi là ông bà cho Cường, không thuộc tài sản phải thi hành án nên đề nghị được trả lại; TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt nữ sinh 13 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy... là tin tức pháp luật nổi bật trong 24h qua.

Tin tức pháp luật 24h: Rợn người ở chợ tàn sát chim thú hoang; Eximbank không tôn trọng chữ tín

T.H |

Với các vi phạm nghiêm trọng ở đây, không hiểu vì "lý do bí ẩn" gì mà bao năm qua, khu chợ tàn sát chim thú hoang tàn nhẫn và ám ảnh nhất Việt Nam này vẫn trơ trơ tồn tại trong sự công phẫn của dư luận... là tin tức pháp luật được quan tâm nhiều nhất.

Tin tức pháp luật 24h: Thuê người giả “thiếu tướng” để lừa đảo; Lùm xùm Eximbank chưa có hồi kết

T.H |

Ngoài lần thuê Minh đóng giả “thiếu tướng” Tuấn để lừa bà Phượng. Kim Luân và Thúy còn nhiều lần thuê Minh giả “thiếu tướng” để lừa nhiều đối tượng "nhẹ dạ cả tin" khác..., là tin tức pháp luật nổi bật nhất ngày hôm nay.