Tin tức pháp luật 24h: "Bóng hồng" tham gia đường dây đánh bạc, cá độ World Cup bị công an triệu tập

T.H |

Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) vừa phối hợp với Cục cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) và Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc 2.000 tỉ đồng với hàng ngàn con bạc tham gia... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc, cá độ World Cup 2.000 tỉ đồng qua mạng

Ngày 7.7, 14 tổ công tác do Bộ Công an chủ trì đã đồng loạt thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp và triệu tập nhiều người liên quan ở TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai, trong đó có "bóng hồng" Trần Thị Hồng Trinh tham gia đường dây cá độ World Cup 2.000 tỉ đồng qua mạng. Xem chi tiết tại đây.

Cùng một ngày, bác sĩ Hoàng Công Lương nhận 2 lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú

Trong một ngày, bác sĩ Hoàng Công Lương bất ngờ nhận được hai lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình. Hai lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bác sĩ Hoàng Công Lương, số hiệu 04//LCCT-VKS-P2, cùng ngày 4.7.2018 do Phó viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình Đinh Thế Hệ ký tên. Nội dung hai lệnh cấm cơ bản rất giống nhau ngoại trừ điểm 2 quy định phạm vi cấm bị can đi khỏi nơi cư trú. Xem chi tiết tại đây.

Vụ giả chữ ký lãnh đạo chiếm đoạt 200 triệu đồng: Tuyên phạt kế toán 2 năm tù giam

Ngày 8.7, Chủ tịch huyện Đắk Pơ (Gia Lai) Nguyễn Trường cho biết, Tòa án Nhân dân huyện đã tuyên phạt bà Vũ Thị Thu Thủy - Thủ quỹ Văn phòng huyện Đắc Pơ - 2 năm tù giam về tội “Tham ô tài sản”. Bà Thủy đã giả chữ ký của bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện, chủ tịch HĐND huyện và lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể của huyện chiếm đoạt trên 147 triệu đồng nguồn kinh phí của HĐND và UBND huyện Đắc Pơ. Xem chi tiết tại đây.

Xử lý thế nào vụ trọng tài bị đuổi đánh, phóng viên bị hành hung ở sân Thiên Trường?

Tối 6.7, sau khi kết thúc trận đấu giữa CLB Nam Định gặp SLNA tại vòng 18 Nuticafe V.League 2018, rất đông khán giả thành Nam đã bịt kín các lối ra trên sân Thiên Trường để phản ứng những quyết định của tổ trọng tài. Việc cổ đông viên kéo xuống sân hành hung trọng tài và cổ động viên đội khách là hành vi cố ý gây thương tích, gây mất trật tự, an toàn xã hội. Ban tổ chức sân Thiên Trường cũng phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Xem chi tiết tại đây.

Hung thủ sát hại gia đình 5 người đối diện mức án nào?

Theo TAND TPHCM, 8h sáng mai (9.7), sẽ mở phiên tòa xét xử vụ sát hại 5 người trong gia đình xảy ra dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018. Bị cáo Nguyễn Hữu Tình (SN ngày 29.1.2000, tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) bị VKSND TPHCM truy tố ra toà xét xử 2 tội danh “giết người” có khung hình phạt cao nhất là tử hình và “cướp tài sản” có khung hình phạt lên đến 15 năm tù. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.