Tin tức pháp luật 24h: Bắt giữ yêu râu xanh lấy dây trói phụ nữ trẻ để hiếp dâm, thỏa mãn thú tính

T.H |

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin tức pháp luật mới nhất, nóng nhất trong 24h qua.

Yêu râu xanh dùng dao khống chế, hiếp dâm cô gái bên bờ suối

Ngày 2.11, Công an huyện Cư Mgar (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tống đạt lệnh bắt tạm giam đối với Hà Văn Hoành (32 tuổi, trú thị trấn Ea Pốk) để điều tra về hành vi Hiếp dâm.

Lợi dụng thời điểm vắng vẻ, Hoành khống chế rồi hiếp dâm nạn nhân. Sự việc bị phát giác, Hoành bị bắt giữ ngay sau đó. Xem chi tiết tại đây.

Giao công an điều tra vụ giả văn bản UBND TP Đà Nẵng

Ngày 2.11, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản gửi Công an TP về việc xử lý thông tin liên quan việc giả mạo văn bản UBND TP.

Văn bản nêu rõ, hiện nay trên các báo và mạng xã hội đang đăng tải về một văn bản giả mạo được cho là của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ký với mục đích tạo nên “cơn sốt đất” (công văn 738/2018/UBND-XDCB, ngày 31.10.2018). Xem chi tiết tại đây.

Bóc gỡ đường dây mua bán ma túy ở Bắc Giang, thu giữ súng đạn

Ngày 2.11, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Tân Yên cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi buôn bán trái phép chất ma túy và tàng trữ súng tự chế.

Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) vừa phối hợp với Công an xã Ngọc Vân vừa triệt phá thành công tụ điểm ma túy, thu giữ số lượng lớn ma túy và cả súng tự chế. Xem chi tiết tại đây.

Cán bộ Ban quản lý dự án “vòi” 100 triệu đồng của doanh nghiệp để "chạy thầu"

Một cán bộ Ban Quản lý dự án (QLDA) huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa vừa bị khởi tố vì có hành vi "vòi" 100 triệu đồng của một doanh nghiệp trên địa bàn để "chạy thầu" dự án xây dựng hội trường nhà văn hóa xã.

Ông Lê Văn Tuyên - Giám đốc Ban QLDA huyện Hà Trung đã gọi điện cho ông Minh và cho biết, Trung ương đã cấp ngân sách 1 tỉ đồng cho dự án và đề nghị phải "chung chi" 100 triệu đồng nếu muốn trúng thầu. Xem chi tiết tại đây.

Tử hình đối tượng giao dịch số ma túy trị giá 2,7 tỉ đồng

Sáng 2.11, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm đã tuyên mức án cao nhất đối với bị cáo Mùa Bá Cu (SN 1994, trú bản Nọng Póng, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay, Lào) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng đang tổ chức giao hàng vừa đưa từ Lao qua để nhận số tiền 120.000 USD (tương đương 2,7 tỉ đồng)  thì bất ngờ lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang khi Mùa Bá Cu đang xách trên tay một bao tải đựng 15 gói ma túy đá có trọng lượng 14,5 kg. Những đối tượng khác đã kịp tẩu thoát. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.