Tin pháp luật 24h: Nguyên nhân chồng rút dao đâm vợ ngay giữa đường

T.H |

Trong cuộc sống phát sinh nhiều vấn đề nên hai vợ chồng anh Hoàng ở Nghệ An thường xuyên cãi nhau. Đi trên đường thì hai vợ chồng bất ngờ xảy ra mâu thuẫn, trong lúc tức giận, Hoàng đã rút dao nhọn đâm vào vùng bụng của vợ khiến chị H. bị thương nặng... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Mâu thuẫn khi đang đi trên đường, chồng rút dao đâm vợ trọng thương

Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Hoàng (SN 1992, trú xóm Hưng Tân, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích".

Khi đang đi trên đường, hai vợ chồng Hoàng đã xảy ra mâu thuẫn. Không kiềm được cơn nóng giận, Hoàng đã rút dao đâm vợ. Chị H. sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật 28%. Xem chi tiết tại đây.

“Phù phép" người bình thường thành bệnh nhân tâm thần để thoát tội

Ngày 3.3, được biết, Viện KSND TP Hà Nội đã có cáo trạng truy tố Thân Thái Phong, bác sĩ, nguyên Phó trưởng khoa Tâm thần người cao tuổi Bệnh viện Tâm thần Trung ương I (BVTT TW1) về tội "Nhận hối lộ" và Nguyễn Tuấn Sơn, Kỹ thuật viên trưởng - Khoa dinh dưỡng BVTT TW1 về tội "Môi giới hối lộ". Riêng Lê Thanh Tùng, trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội bị truy tố về tội "Đưa hối lộ".

Theo cơ quan công tố, sự việc xuất phát từ vụ "Cố ý gây thương tích" xảy ra đêm 27.10.2017. Vụ án được Công an quận Hoàn Kiếm khởi tố điều tra. Tùng là đối tượng liên quan trong vụ án này. Xem chi tiết tại đây.

Liên tiếp bắt điện thoại, thuốc lá nhập lậu từ Trung Quốc

Ngày 3.3, đại diện Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh cho biết, những ngày gần đây lực lượng chức năng như Hải quan, Biên phòng đã liên tục chặn bắt được số lượng lớn thuốc lá nhập lậu và điện thoại di động nhập lậu từ biên giới tiếp giáp với Trung Quốc.

Theo đánh giá của Cơ quan 389, khác với mọi năm, ngày từ sau tết, các đối tượng gia tăng vận chuyển buôn lậu các mặt hàng có giá trị như: Thuốc lá, điện thoại, ti vi, bảng mạch điện tử, bộ đàm cầm tay, mắt kính điện thoại, mặt kính máy tính, màn hình điện thoại. Xem chi tiết tại đây.

Con gái có được chia di sản thừa kế không?

Bạn đọc có email thuthanhx@xx hỏi: Nhà tôi có 3 anh em. Cách đây 3 năm, bố mẹ tôi chết có để lại một căn nhà trị giá khoảng 5 tỷ nhưng không để lại di chúc.

Các anh của tôi hiện nay chiếm lấy căn nhà với lý do con gái đi lấy chồng thì không được chia di sản. Xin hỏi, theo quy định của pháp luật thì con gái có được chia phần tài sản của bố mẹ để lại hay không? Xem chi tiết câu trả lời tại đây.

Cho rằng mình vô tội, bác sĩ Hoàng Công Lương kháng cáo

Theo thông tin từ TAND tỉnh Hòa Bình, từ 31.1 đến 11.2, TAND TP.Hòa Bình đã nhận được đơn kháng cáo của 5/7 bị cáo trong vụ xét xử sự cố y khoa chạy thận tỉnh Hòa Bình, khiến 9 người tử vong.

Bác sĩ Hoàng Công Lương cho biết: "Tôi không đồng ý với bản án này. Tôi chắc chắn sẽ kháng cáo và theo vụ án đến cùng”, bị cáo 32 tuổi trả lời Báo Lao Động, đồng thời tiếp tục khẳng định bản thân vô tội. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Tin pháp luật 24h: Mức án nữ hiệu trưởng trộm xe máy của giáo viên

T.H |

Vụ hiệu trưởng mang xe máy giáo viên đi cầm cố có dấu hiệu rõ ràng của tội trộm cắp tài sản. Người trộm cắp tài sản trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Lý do hiệu trưởng mang xe máy của giáo viên đi cầm

T.H |

Do nợ nần quá nhiều, nữ hiệu trưởng mang xe máy của giáo viên đi cầm cố, rồi dựng lên lý do xe bị kẻ xấu trộm cắp... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Cha sát hại con gái, gọi điện thừa nhận với mẹ ruột

T.H |

Người cha sát hại con gái, phi tang xác, sau đó gọi điện về nhà, thừa nhận và nói đã nhỡ tay đã đánh chết con gái.... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tin pháp luật 24h: Mức án nữ hiệu trưởng trộm xe máy của giáo viên

T.H |

Vụ hiệu trưởng mang xe máy giáo viên đi cầm cố có dấu hiệu rõ ràng của tội trộm cắp tài sản. Người trộm cắp tài sản trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Lý do hiệu trưởng mang xe máy của giáo viên đi cầm

T.H |

Do nợ nần quá nhiều, nữ hiệu trưởng mang xe máy của giáo viên đi cầm cố, rồi dựng lên lý do xe bị kẻ xấu trộm cắp... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Cha sát hại con gái, gọi điện thừa nhận với mẹ ruột

T.H |

Người cha sát hại con gái, phi tang xác, sau đó gọi điện về nhà, thừa nhận và nói đã nhỡ tay đã đánh chết con gái.... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.