Tin pháp luật 24h: Nghi phạm táo tợn cướp ngân hàng để trả nợ

T.H |

Nghi phạm cướp ngân hàng về nhà cất tiền rồi tiếp tục đi làm; Quan điểm của luật sư Hưng khẳng định có dấu hiệu vụ án “đầu độc giết người”, VKS đã được tiếp cận các chứng cứ giao nộp, thấy rằng không chính xác... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Nghi phạm cướp ngân hàng ở Thái Bình về cất tiền rồi ung dung đi làm

Ngày 24.1, Công an tỉnh Thái Bình chính thức thông tin vụ cướp ngân hàng Agribank tại Thái Bình. Theo đó, vào lúc 9h52 ngày 23.1, Công an tỉnh Thái Bình nhận được tin báo, tại Phòng giao dịch Vũ Tiến, huyện Vũ Thư của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Thái Bình xảy ra một vụ cướp.

Theo lời khai của nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng ở Thái Bình, do nợ nần không có tiền trả, đối tượng đã nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng. Sau khi cướp được tiền xong, Cẩn nhanh chóng bỏ chạy về nhà cất tiền rồi tiếp tục đi làm. Xem chi tiết tại đây.

Luật sư lý giải tại sao nói vụ án chạy thận là vụ "đầu độc giết người"

Ngày 24.1, phiên tòa xét xử vụ án chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình tiếp tục phiên làm việc thứ 9. Chiều nay, các luật sư sẽ đưa ra quan điểm bào chữa cho bị cáo Đỗ Anh Tuấn bị cáo bị buộc tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Luật sư Hưng cho rằng, mấu chốt của vụ án này chính là hóa chất tồn dư trong đường ống RO số 2. Ông này dẫn kết luận điều tra, xác định nguyên nhân tử vong của 9 nạn nhân chạy thận là ngộ độc Florua. Xem chi tiết tại đây.

Người hoạt động cách mạng chết, thân nhân hưởng ưu đãi gì?

Bạn đọc có email hathanhx@xx hỏi: Bố tôi tham gia hoạt động cách mạng trước 1.1.1945, đã được công nhận là người có công với cách mạng. Nay bố tôi mất thì gia đình chúng tôi có được hưởng những chế độ ưu đãi gì? Xem chi tiết tại đây.

Thuê dân bản địa cắt rừng gùi pháo lậu qua biên giới

Ngày 24.1, thượng tá Hoàng Hữu Thiện - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Biên phòng Quảng Trị) cho biết, vừa phát hiện, bắt quả tang đối tượng vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép.

Đối tượng Quang khai nhận, đã mua số pháo nói trên ở nội địa Lào, đưa lên xe khách di chuyển đến gần biên giới Việt Nam thì thuê đối tượng người bản địa cắt rừng, gùi pháo qua khu vực cửa khẩu. Sau đó, Quang nhận pháo tại một hàng quán cạnh cửa khẩu Lao Bảo, khi đưa lên xe để vận chuyển về xuôi thì bị lực lượng biên phòng phát hiện. Xem chi tiết tại đây.

Công nhân vệ sinh môi trường có được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân?

Bạn đọc có email havandaix@xx hỏi Tư vấn pháp luật của Báo Lao Động: Tôi là công nhân làm việc tại công ty vệ sinh môi trường của một huyện. Xin hỏi, trong quá trình làm việc vệ sinh môi trường, tôi có được phát đồ bảo hộ khi làm việc hay không và nếu có, thì được phát những gì? Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Tin pháp luật 24h: Tài xế dương tính ma túy gây tai nạn có bị khởi tố?

T.H |

Vụ tai nạn ở Hải Dương đặc biệt nghiêm trọng này làm 8 người chết và nhiều người bị thương, tài xế sẽ bị xử lý như nào... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Cần làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn ở Hải Dương

T.H |

Theo kết quả xét nghiệm ban đầu, tài xế gây tai nạn ở Hải Dương dương tính với ma tuý; Cựu bác sĩ Hoàng Công Lương bị đề nghị mức án gần 4 năm tù... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Xác minh đối tượng sàm sỡ, đánh cô gái ở Linh Đàm

T.H |

Bắt nóng đối tượng vào khai trường mỏ than trộm cắp 1.253 kíp mìn; Đoạn clip ghi lại hình ảnh nhóm côn đồ sàm sỡ cô gái khiến dư luận vô cùng bức xúc... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tái khởi động những cây cầu trăm tỉ xây dang dở lâu nay ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Được đầu tư hàng trăm tỉ đồng với kỳ vọng thay đổi bộ mặt giao thông của TPHCM, giải quyết vấn nạn ùn tắc, song cầu Nam Lý, Tăng Long, Long Đại, Phước Long, Tân Kỳ - Tân Quý lần lượt bị "đắp chiếu" nhiều năm.

Tin pháp luật 24h: Tài xế dương tính ma túy gây tai nạn có bị khởi tố?

T.H |

Vụ tai nạn ở Hải Dương đặc biệt nghiêm trọng này làm 8 người chết và nhiều người bị thương, tài xế sẽ bị xử lý như nào... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Cần làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn ở Hải Dương

T.H |

Theo kết quả xét nghiệm ban đầu, tài xế gây tai nạn ở Hải Dương dương tính với ma tuý; Cựu bác sĩ Hoàng Công Lương bị đề nghị mức án gần 4 năm tù... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Xác minh đối tượng sàm sỡ, đánh cô gái ở Linh Đàm

T.H |

Bắt nóng đối tượng vào khai trường mỏ than trộm cắp 1.253 kíp mìn; Đoạn clip ghi lại hình ảnh nhóm côn đồ sàm sỡ cô gái khiến dư luận vô cùng bức xúc... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.