Tin pháp luật 24h: Mức án nữ hiệu trưởng trộm xe máy của giáo viên

T.H |

Vụ hiệu trưởng mang xe máy giáo viên đi cầm cố có dấu hiệu rõ ràng của tội trộm cắp tài sản. Người trộm cắp tài sản trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Vụ hiệu trưởng mang xe máy GV đi cầm cố: Có thể bị phạt 3 năm cải tạo

Theo phân tích của các luật sư, để biết được hành vi phạm tội của nữ hiệu trưởng mang xe máy của giáo viên đi cầm cố lấy 23 triệu đồng thuộc trường hợp nào, để có hình thức xử phạt, thì cần định giá tài sản chiếc xe máy mà đối tượng đã ăn trộm.

Kết quả định giá chiếc xe máy là căn cứ để xử lý đối tượng Thắm. Đối tượng có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm tuỳ thuộc vào các trường hợp phạm tội. Xem chi tiết tại đây.

Bắt quả tang 20 đối tượng đánh bạc trong nhà vệ sinh công ty may

Ngày 2.3, theo thông tin từ Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình), đơn vị này vừa triệt phá ổ nhóm đánh bạc trong công ty may, tạm giữ 14 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc.

Trước đó, khoảng 10h35 ngày 26.2, qua nguồn tin trinh sát, Đội CSHS - Công an TP.Thái Bình bất ngờ đột kích vào trụ sở công ty may Texhong tại KCN Phúc Khánh (thuộc xã Phú Xuân, TP.Thái Bình) để kiểm tra đột xuất. Lực lượng chức năng bắt quả tang 20 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Xem chi tiết tại đây.

Đình chỉ điều tra vụ nguyên giám đốc BV bị tâm thần sau khi sai phạm

Ngày 2.3, một lãnh đạo Viện KSND tỉnh Đắk Nông xác nhận, cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra vụ án đối với ông Nguyễn Mạnh Cường, nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Đắk Nông về hành vi Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng.

Thanh tra tỉnh Đắk Nông từng nêu những sai phạm tại dự xây dựng BVĐK tỉnh Đắk Nông có trách nhiệm chính của ông Cường. Tuy nhiên, vị lãnh đạo VKSND tỉnh cho rằng, kết luận của Thanh tra là của hành chính. Trong  khi đó, cơ quan điều tra vào cuộc lại không chứng minh được hành vi phạm tội của ông Cường, nên được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Xem chi tiết tại đây.

Một phụ nữ bị giết khi tập thể dục: Nghi can bị trầm cảm, từng tự tử

Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 20h30 tối 28.2 trên địa bàn xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội khiến người dân địa phương bàng hoàng. Bà Đ.T.P và bà C.T.H đi tập thể dục dọc khu vực bờ mương thì bất ngờ bị đối tượng lạ mặt tấn công.

Từ những dấu vết tại hiện trường và tài liệu thu thập được, bước đầu Công an huyện Phúc Thọ nhận định bà H là nghi can đã đâm chết bà P. Xem chi tiết tại đây.

Có nhiều tình tiết giảm nhẹ, người đánh "vợ" không được hưởng án treo

Bức xúc về hành vi của “vợ”, ông Lê đã dùng tay đánh bà H gây thương tích 22%; đã bồi thường cho bà H gần 100 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, thân nhân tốt, bản thân bà H cũng thừa nhận có một phần lỗi. TAND huyện Nghi Xuân tuyên phạt ông Lê 3 tháng tù giam. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Tin pháp luật 24h: Lý do hiệu trưởng mang xe máy của giáo viên đi cầm

T.H |

Do nợ nần quá nhiều, nữ hiệu trưởng mang xe máy của giáo viên đi cầm cố, rồi dựng lên lý do xe bị kẻ xấu trộm cắp... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Mức án cho nghi phạm hiếp dâm nữ học sinh 12 tuổi

T.H |

Đức là nghi phạm gây ra vụ hiếp dâm nữ học sinh lớp 6 ở Hải Dương. Hành động giao cấu, thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người dưới 13 tuổi với hậu quả nghiêm trọng thì hình phạt sẽ là từ 12 năm đến 20 năm tù... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Cha sát hại con gái, gọi điện thừa nhận với mẹ ruột

T.H |

Người cha sát hại con gái, phi tang xác, sau đó gọi điện về nhà, thừa nhận và nói đã nhỡ tay đã đánh chết con gái.... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tin pháp luật 24h: Lý do hiệu trưởng mang xe máy của giáo viên đi cầm

T.H |

Do nợ nần quá nhiều, nữ hiệu trưởng mang xe máy của giáo viên đi cầm cố, rồi dựng lên lý do xe bị kẻ xấu trộm cắp... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Mức án cho nghi phạm hiếp dâm nữ học sinh 12 tuổi

T.H |

Đức là nghi phạm gây ra vụ hiếp dâm nữ học sinh lớp 6 ở Hải Dương. Hành động giao cấu, thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người dưới 13 tuổi với hậu quả nghiêm trọng thì hình phạt sẽ là từ 12 năm đến 20 năm tù... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Cha sát hại con gái, gọi điện thừa nhận với mẹ ruột

T.H |

Người cha sát hại con gái, phi tang xác, sau đó gọi điện về nhà, thừa nhận và nói đã nhỡ tay đã đánh chết con gái.... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.