Tin pháp luật 24h: Làm rõ nhân thân kẻ sát hại nữ sinh giao gà 30 Tết

T.H |

Bố và ông nội đối tượng Vương Văn Hùng - kẻ sát hại nữ sinh giao gà chiều 30 Tết, đều không công tác trong ngành công an. Đối tượng Hùng - quê gốc ở Hải Dương nhưng sinh ra, lớn lên ở Tuần Giáo (Điện Biên)... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Thực hư chuyện kẻ sát hại nữ sinh giao gà là con cháu cán bộ công an

Công an tỉnh Điện Biên ra quyết định khởi tố vụ án Giết người theo điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 để điều tra việc nữ sinh 21 tuổi ở TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên bị sát hại khi đi giao gà.

Công an tỉnh Điện Biên cũng cho biết, thông tin đối tượng Vương Văn Hùng là con và cháu của hai cán bộ Công an cao cấp, Công an tỉnh Lai Châu đã nghỉ hưu là thông tin sai sự thật. Xem chi tiết tại đây.

Hai nhóm thanh niên lao vào “hỗn chiến” khi đang ăn sáng tại quán

Ngày 14.2, ông Mai Thế Huynh - Chủ tịch UBND xã Nga Nhân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa - cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ "hỗn chiến" khiến nhiều người bị thương.

Hai nhóm thanh niên (cùng trú tại xã Nga Thạch, huyện Nga Sơn), đến một quán ở thôn 1, xã Nga Nhân để ăn sáng. Trong khi ăn, hai nhóm đã xảy ra mâu thuẫn. Ngay sau đó, hai nhóm này đã dùng gậy, dao, bát đũa trong quán lao vào “hỗn chiến”. Xem chi tiết tại đây.

Thưởng hơn 300 triệu đồng cho ban phá án tín dụng đen và ma túy

Ngày 14.2, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trao thưởng cho Công an tỉnh Thanh Hóa vì triệt phá thành công 2 chuyên án lớn là xóa bỏ băng nhóm cho vay nặng lãi núp bóng Công ty Dịch vụ tài chính Nam Long (hoạt động trên phạm vi cả nước) và Chuyên án bắt vụ vận chuyển trái phép 10kg ma túy đá từ Lào vào Thanh Hóa tiêu thụ.

Sau khi triệt phá 2 chuyên án lớn về tín dụng đen và ma túy, Công an Thanh Hóa đã được ngợi khen và trao 330 triệu đồng tiền thưởng vì thành tích xuất sắc. Xem chi tiết tại đây.

Mâu thuẫn và sẵn hơi men, em vợ dùng dao đâm thấu ngực anh rể

Ngày 14.2, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, khoảng 13h30 chiều 12.2, tại đội 11, thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, Thành phố Hưng Yên đã xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Theo đó, do mâu thuẫn với anh rể, Trần Đình Thân (sinh năm 1980) đã dùng dao đâm thấu ngực trái anh Trần Viết Đương (sinh năm 1970) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Trần Viết Đương thường xuyên chửi bới vợ, bố mẹ vợ và đánh đập vợ, không cho vợ về nhà đẻ nên xảy ra xô xát. Xem chi tiết tại đây.

Có được thay đổi người nuôi con sau khi ly hôn?

Bạn đọc có email hoaiphamx@xx hỏi: Vợ chồng tôi ly hôn đã hai năm và vợ cũ là người trực tiếp nuôi con chung của chúng tôi. Hiện tại, điều kiện kinh tế của vợ cũ tôi không thể đảm bảo nuôi dạy con được tốt. Do đó, tôi muốn yêu cầu được nuôi con. Việc thay đổi người nuôi con sau ly hôn được quy định như thế nào? Xem chi tiết câu trả lời tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Thực hư chuyện kẻ sát hại nữ sinh giao gà là con cháu cán bộ công an

Anh Tuấn |

Theo Công an tỉnh Điện Biên, thông tin đối tượng Vương Văn Hùng là con và cháu của hai cán bộ Công an cao cấp, Công an tỉnh Lai Châu đã nghỉ hưu là sai sự thật.

Phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp kẻ sát hại nữ sinh giao gà chiều 30 Tết

C.N |

Ngày 13.2, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Điện Biên đã phê chuẩn Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vương Văn Hùng.

Tin pháp luật 24h: Diễn biến mới vụ nữ sinh giao gà 30 Tết bị sát hại

T.H |

Vụ nữ sinh giao gà ngày 30 Tết ở Điện Biên xuất hiện nhiều tình tiết mới, lời khai của nghi phạm vẫn còn nhiều thông tin chưa đồng nhất. Do đó, Công an tỉnh Điện Biên đã tạm giữ 2 đối tượng để tiến hành phục vụ công tác điều tra.... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Thực hư chuyện kẻ sát hại nữ sinh giao gà là con cháu cán bộ công an

Anh Tuấn |

Theo Công an tỉnh Điện Biên, thông tin đối tượng Vương Văn Hùng là con và cháu của hai cán bộ Công an cao cấp, Công an tỉnh Lai Châu đã nghỉ hưu là sai sự thật.

Phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp kẻ sát hại nữ sinh giao gà chiều 30 Tết

C.N |

Ngày 13.2, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Điện Biên đã phê chuẩn Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vương Văn Hùng.

Tin pháp luật 24h: Diễn biến mới vụ nữ sinh giao gà 30 Tết bị sát hại

T.H |

Vụ nữ sinh giao gà ngày 30 Tết ở Điện Biên xuất hiện nhiều tình tiết mới, lời khai của nghi phạm vẫn còn nhiều thông tin chưa đồng nhất. Do đó, Công an tỉnh Điện Biên đã tạm giữ 2 đối tượng để tiến hành phục vụ công tác điều tra.... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.