Cướp 107 triệu, đem trả 100 triệu kèm lời hứa “sẽ trả lại cho xã hội”
Ngày 1.2, đại diện UBND phường An Phú (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) xác nhận sự việc trên đã xảy ra ở địa bàn phường và công an đã thực hiện giao trả lại 100 triệu đồng cùng 2 chiếc điện thoại cho nạn nhân bị cướp là chị P. T. B. T. (25 tuổi, quê An Giang).
Tên cướp bí ẩn đã bất ngờ đem để trước UBND phường một túi có 2 chiếc điện thoại và 100 triệu đồng. Bên trong cũng có một bức thư nói về việc bất đắc dĩ phải cướp để có tiền trả nợ. Xem chi tiết tại đây.
Người đàn ông bị siết cổ tử vong trong phòng ngủ ngày cận Tết
Ngày 1.2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông tử vong bất thường ngay trong phòng ngủ.
Nạn nhân được xác định là ông L.V.H (58 tuổi, trú tại thôn Xuân Hội, xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa). Ông H chỉ ở một mình, vì vợ và con đang sinh sống, làm việc tại miền Nam. Xem chi tiết tại đây.
Hiến máu tình nguyện được hưởng quyền lợi gì?
Bạn đọc có email quangvinhx@xx gửi câu hỏi đến Tư vấn Pháp luật của Báo Lao Động: Tôi đang là sinh viên và có ý định đi hiến máu tình nguyện.
Tôi đang thắc mắc, người hiến máu tình nguyện sẽ được hưởng những quyền lợi gì, có thể nhận lại máu sau này hay không? Xem chi tiết câu trả lời tại đây.
Công an Hải Dương thông tin vụ nhóm đối tượng đòi nợ bằng chất nổ
Ngày 1.2, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 22h ngày 30.1, Công an huyện Ninh Giang đã tiến hành triệu tập làm việc với 4 đối tượng nghi vấn liên quan vụ việc đòi nợ bằng chất nổ tại xã Nghĩa An (huyện Ninh Giang, Hải Dương).
Qua đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng thừa nhận do mâu thuẫn trong việc vay nợ, khoảng 2h50 ngày 27.1/2019 Phương lái xe máy chở Nhất ngồi sau đến nhà anh H.Đ.L. (thôn Do Nghĩa, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương). Tại đây, Nhất trực tiếp đặt chất nổ vào nhà anh L. và kích nổ. Xem chi tiết tại đây.
Công ty tạm ngừng kinh doanh có phải đóng thuế môn bài?
Bạn đọc có email trantuananx@xx hỏi: Tôi thành lập công ty được 4 năm. Do gặp khó khăn về mặt tài chính nên công ty tôi đã làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh từ tháng 01.01.2019 đến hết tháng 31.12.2019 và có thông báo gửi cơ quan thuế về việc tạm ngừng kinh doanh. Trường hợp này, công ty tôi có nghĩa vụ đóng lệ phí môn bài của năm 2019 không? Xem chi tiết tại đây.