Tin pháp luật 24h: Hàng chục thanh niên nghi dùng ma túy đá bị xử lý

T.H |

Cơ sở kinh doanh karaoke 268 (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) hoạt động quá giờ quy định, và nghi để khách sử dụng ma túy. Hiện công an đang tiếp tục phân loại số đối tượng để xử lý theo quy định.... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Hàng chục thanh niên nam nữ nghi “phê” ma túy trong quán karaoke

Ngày 27.1, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) bất ngờ kiểm tra quán karaoke 268 đóng tại KP.11, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai phát hiện hàng chục thanh niên nghi sử dụng ma túy.

Khi lực lượng công an ập vào kiểm tra, có 4 phòng từ Vip1 đến Vip4 đang hoạt động. Tại mỗi phòng, có hàng chục thanh niên (cả nam và nữ) đang nhảy múa trong tiếng nhạc lớn. Nhiều đối tượng trong số đó có biểu hiện sử dụng ma túy và đang trong tình trạng “phê” nên chỉ biết lắc lư quay cuồng trong tiếng nhạc. Xem chi tiết tại đây.

Rượu vang "siêu tốc" hoạt động suốt 5 năm: Ai đã bảo kê sai phạm?

Mới đây, Báo Lao Động đăng tải phóng sự: Cận cảnh kỹ nghệ sản xuất rượu vang siêu tốc, giá chỉ ngang nước lọc, mô tả lại quy trình sản xuất rượu với nhiều dấu hiệu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở nằm trên địa bàn phường Phú La (Hà Đông, Hà Nội) do bà Nguyễn Thị Hoa làm chủ. Mã vạch của sản phẩm sản xuất tại cơ sở này cũng được xác định là giả mạo.

Cơ sở sản xuất rượu vang được cấp phép sai thẩm quyền, 5 năm liền bị phạt vì nhiều lỗi vi phạm khác nhau nhưng chỉ đến khi báo chí vào cuộc phản ánh mới bị dừng hoạt động. Có hay không chuyện "bảo kê" cho hoạt động sai phạm? Xem chi tiết tại đây.

Người cao tuổi được trợ cấp bao nhiêu/tháng?

Bạn đọc có email tranhongx@xx hỏi: Năm nay bố tôi đã 80 tuổi và đang sống cùng gia đình tôi. Bố tôi không có lương hưu cũng không được hưởng khoản trợ cấp nào. Bố tôi có đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người cao tuổi hay không? Nếu được thì được hưởng bao nhiêu tiền/tháng? Xem chi tiết câu trả lời tại đây.

Phóng viên VTV bị vây đánh bởi băng nhóm "đất tặc"

Ngày 27.1, bác sĩ  Nguyễn Cảnh Son - Trưởng khoa Cấp cứu bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, nhà báo Hoàng Đình Chiểu nhập viện với nhiều vết thương vùng mặt. Bệnh án thể hiện, bệnh nhân chấn thương mắt trái, mắt tụ máu, chảy máu mũi, gãy thành ngoài xoang, chấn thương phần ngực do bị đánh.

Nguyên nhân sự việc được cho là nhà báo Chiểu nhận được phản ánh của người dân về tình trạng khai thác đất trái phép tại phường Ngô Mây và báo cáo cho chính quyền phường này. Xem chi tiết tại đây.

Điều kiện để người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Bạn đọc có email quangdungx@xx hỏi: Tôi năm nay 18 tuổi và vừa tốt nghiệp trung học phổ thông. Tôi không muốn học đại học mà dự định sang năm sẽ đi xuất khẩu lao động. Để được đi làm việc ở nước ngoài tôi cần đáp ứng những điều kiện gì và cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào? Xem chi tiết câu trả lời tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Hai tài xế bị phát hiện dương tính với ma túy khi đang lái xe

Quách Du |

Tiến hành kiểm tra 2 tài xế đang lái xe, lực lượng chức năng phát hiện cả 2 đều dương tính với chất ma túy.

Hàng chục thanh niên nam nữ nghi “phê” ma túy trong quán karaoke

HÀ ANH CHIẾN |

Khoảng 4h sáng 27.1, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) bất ngờ kiểm tra quán karaoke 268 đóng tại KP.11, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai phát hiện hàng chục thanh niên nghi sử dụng ma túy.

Huế: Phá chuyên án ma túy "khủng" tại quán bar

PHÚC ĐẠT |

Sau một tháng xác lập chuyên án, vào lúc 0h ngày 26.1, các lực lượng nghiệp vụ của Công an TT. Huế đã chủ động phối hợp Cục nghiệp vụ, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3, Bộ Công an  tiến hành phá án.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Hai tài xế bị phát hiện dương tính với ma túy khi đang lái xe

Quách Du |

Tiến hành kiểm tra 2 tài xế đang lái xe, lực lượng chức năng phát hiện cả 2 đều dương tính với chất ma túy.

Hàng chục thanh niên nam nữ nghi “phê” ma túy trong quán karaoke

HÀ ANH CHIẾN |

Khoảng 4h sáng 27.1, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) bất ngờ kiểm tra quán karaoke 268 đóng tại KP.11, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai phát hiện hàng chục thanh niên nghi sử dụng ma túy.

Huế: Phá chuyên án ma túy "khủng" tại quán bar

PHÚC ĐẠT |

Sau một tháng xác lập chuyên án, vào lúc 0h ngày 26.1, các lực lượng nghiệp vụ của Công an TT. Huế đã chủ động phối hợp Cục nghiệp vụ, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3, Bộ Công an  tiến hành phá án.