Tin nhân viên VPBank, vợ chồng ông lão ôm cục nợ cả tỷ đồng

Tiến Nguyễn |

Tin tưởng cán bộ phòng quản lý nợ xấu ngân hàng VPbank, vợ chồng ông Phạm Bá Viện (sinh 1958, ở 03/05 Hợp Nhất, phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), đã bị đối tượng này lừa đảo, khiến gia đình phải ôm khoản nợ lớn.

Bỗng dưng gánh nợ

Trong đơn gửi đến các cơ quan chức năng, ông Phạm Bá Viện trình bày: Do nhu cầu vay vốn làm kinh tế, ngày 31.7.2012, gia đình ông đã ký hợp đồng tín dụng số N1202.093/HĐTD với Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – Chi nhánh Thanh Hóa, với số tiền vay là 850.000.000 đồng. Sau khi thu xếp trả nợ, đến cuối năm 2015, số tiền còn nợ lại ngân hàng là 750.000.000 đồng.

Biết lãi mẹ đẻ lãi con số tiền sẽ rất lớn, vì vậy liên tiếp sau đó, gia đình ông cố gắng vay mượn để trả số tiền gốc, lãi với ngân hàng. Cụ thể, qua người chuyển khoản là Lê Thanh Tân, gia đình ông đã thanh toán 2 lần cho ngân hàng vào ngày 7.10.2015 với số tiền 50.000.000 đồng và ngày 19.9.2016 với số tiền 400.000.000 đồng. Tiếp đó, ngày 12.5.2016, qua người chuyển khoản là Đào Thị Khanh, gia đình ông tiếp tục chuyển trả ngân hàng với số tiền 100.000.000 đồng nữa.

Theo ông Viện, mọi giao dịch giữa gia đình ông với ngân hàng VPBank Chi nhánh Thanh Hóa đều thông qua nhân viên phòng quản lý nợ xấu của ngân hàng này là ông Vũ Văn Bảo (ở Hoằng Thanh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa), có tài khoản: Vũ Văn Bảo – VP Staff – 59326996 tại VPBank Nguyễn Trãi. Tính đến ngày 19.9.2016, gia đình ông Viện đã trả cho VPBank số tiền 550.000.000 triệu đồng, do vậy số nợ còn lại là không lớn. Cũng từ ngày 7.10.2015, ngân hàng không có bất kỳ động thái nào đòi nợ, nên gia đình chúng tôi nghĩ ngân hàng đã xóa nợ cho chúng tôi – ông Viện nói.

Ngày 4.1.2017, gia đình ông Viện lên gặp cán bộ ngân hàng theo dõi các khoản nợ của gia đình là ông Vũ Văn Bảo để xác nhận việc trả nợ thì người này mở máy tính cho gia đình ông xem số liệu ngân hàng xác nhận: Tính đến hết ngày 3.1.2017, gia đình ông Viện chỉ còn nợ số tiền 594.705.443 đồng (200.000.000 đồng gia đình ông nộp không được trừ trong khoản vay). Như vậy, theo số liệu chính xác, tại thời điểm ngày 3.1.2017, số tiền gốc lãi gia đình ông Viện nợ ngân hàng là 394.705.443 đồng.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, gia đình ông Viện bất ngờ nhận được thông tin, toàn bộ số tiền trả cho ngân hàng không được ghi nhận trên chứng từ, giấy tờ. Ngân hàng VPBank chi nhánh Thanh Hóa cho rằng, khoản nợ gốc của gia đình ông vẫn là 750.000.000 đồng, khoản nợ đó đã chuyển thành khoản nợ quá hạn và phải chịu khoản phạt chậm trả với tổng số tiền là 1.571.768.928 đồng.

Người ngân hàng sai, dân lâm khốn khó

Nói về việc gia đình tự nhiên phải gánh cục nợ hàng tỷ đồng, ông Viện bức xúc: Người dân chúng tôi không hiểu biết nhiều, chỉ tin tưởng vào ngân hàng VPBank. “Chúng tôi vay tiền của VP Bank, được nhân viên VPBank hướng dẫn làm hợp đồng tín dụng và các thủ tục khác, sau đó hướng dẫn cách thanh toán tiền với ngân hàng. Việc này diễn ra từ khi hai bên ký kết hợp đồng, chúng tôi không lẩn tránh nghĩa vụ trả nợ ngân hàng, trái lại còn rất nóng ruột thu xếp công nợ, ấy vậy mà nhân viên ngân hàng làm sai, chúng tôi lại phải gánh khoản nợ tiền tỷ trên trời rơi xuống, còn đâu là chữ tín, còn đâu là pháp luật” – ông Viện nói.

Cũng theo ông Viện, sau khi gia đình có ý kiến với ngân hàng VPBank chi nhánh Thanh Hóa, họ (ngân hàng – PV) không giải quyết cho chúng tôi mà còn có những hành vi bao che cho nhân viên có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh đó, ngân hàng còn thường xuyên gây sức ép, buộc chúng tôi phải trả khoản tiền mà chúng tôi đã trả ngân hàng từ lâu, nhưng do lỗ hổng trong quản lý của phía ngân hàng gây ra mà nay lại bắt chúng tôi còng lưng gánh, đẩy gia đình chúng tôi đến bước đừng cùng.

“Ngân hàng nói sẽ khởi kiện chúng tôi, điều này hết sức vô lý, đáng ra trong trường hợp này, phía ngân hàng phải chịu trách nhiệm liên đới đối với hành vi mà nhân viên ngân hàng đã gây ra và tìm biện pháp cùng gia đình chúng tôi xử lý” – ông Viện bức xúc.

Cũng liên quan đến vấn đề trên, gia đình ông Viện đã có đơn gửi các cơ quan chức năng yêu cầu điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Vũ Văn Bảo.

Sáng ngày 6.1, trao đổi qua điện thoại với Báo Lao Động, một lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Thanh Hóa, xác nhận vụ việc và cho biết: Qua quá trình thụ lý đơn thư công dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Vũ Văn Bảo, nguyên cán bộ phòng quản lý nợ xấu của ngân hàng VPBank chi nhánh Thanh Hóa, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Ngân hàng cảnh báo tránh bị hack thẻ tín dụng mùa mua sắm cuối năm

L.Hương |

Các ngân hàng vừa chủ động cảnh báo khách hàng tránh click vào đường link lạ từ Zalo, Facebook, không nhập chi tiết thẻ tín dụng của bạn vào các trang mạng, trang mua sắm online không quen thuộc hoặc đáng ngờ...để bị lộ các thông tin cá nhân.

Ông Ngô Trí Dũng - Chủ tịch HĐQT VPBank và mẹ đẻ mua thêm 21 triệu cổ phiếu VPB

Lan Hương |

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã CK:VPB) vừa thông báo việc đăng ký mua cổ phiếu của ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT và bà Vũ Thị Quyên (mẹ ông Dũng).

Vợ chồng "đại gia" VPBank tiếp tục "ôm vào" 6,5 triệu cổ phiếu VPB

H.M |

Bà Hoàng Anh Minh, vợ Chủ tịch ĐHQT VPBank là ông Ngô Chí Dũng đăng ký mua 6,5 triệu cổ phiếu VPB. Khi giao dịch thành công, tổng số cổ phiếu mà vợ chồng ông Ngô Chí Dũng sở hữu sẽ tương đương 9,54% vốn điều lệ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ngân hàng cảnh báo tránh bị hack thẻ tín dụng mùa mua sắm cuối năm

L.Hương |

Các ngân hàng vừa chủ động cảnh báo khách hàng tránh click vào đường link lạ từ Zalo, Facebook, không nhập chi tiết thẻ tín dụng của bạn vào các trang mạng, trang mua sắm online không quen thuộc hoặc đáng ngờ...để bị lộ các thông tin cá nhân.

Ông Ngô Trí Dũng - Chủ tịch HĐQT VPBank và mẹ đẻ mua thêm 21 triệu cổ phiếu VPB

Lan Hương |

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã CK:VPB) vừa thông báo việc đăng ký mua cổ phiếu của ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT và bà Vũ Thị Quyên (mẹ ông Dũng).

Vợ chồng "đại gia" VPBank tiếp tục "ôm vào" 6,5 triệu cổ phiếu VPB

H.M |

Bà Hoàng Anh Minh, vợ Chủ tịch ĐHQT VPBank là ông Ngô Chí Dũng đăng ký mua 6,5 triệu cổ phiếu VPB. Khi giao dịch thành công, tổng số cổ phiếu mà vợ chồng ông Ngô Chí Dũng sở hữu sẽ tương đương 9,54% vốn điều lệ.