Tin mới vụ cụ bà đổ thuốc diệt cỏ cháy xuống giếng nước nhà hàng xóm

VIỄN CHINH |

Liên quan đến vụ cụ bà đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng nước hàng xóm, lãnh đạo Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) thông tin, nếu nước có chất độc, có thể khởi tố tội giết người.

Chiều 23.5, Thượng tá Cao Văn Tám – Trưởng Công an huyện Nam Đàn cho biết, đơn vị đang chờ kết luận giám định mẫu nước giếng của gia đình chị Nguyễn Thị V. (SN 1993, trú xóm 7, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn) bị bà Nguyễn Thị Th. (SN 1951) đổ thuốc diệt cỏ xuống để có hướng xử lý tiếp theo.

"Nếu kết quả mẫu nước có chất độc của thuốc diệt cỏ thì chúng tôi sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can ngay để điều tra về hành vi giết người" – Thượng tá Tám cho biết thêm.

Như Lao Động đã thông tin trước đó, vì uất ức, thù vặt về chuyện tiền bạc, bà Th. đã mua thuốc diệt cỏ cháy rồi đổ xuống giếng nước nhà hàng xóm hòng trả thù.

Sáng 22.5, ông Nguyễn Xuân Quý - Trưởng Công an xã Nam Xuân (huyện Nam Đàn, Nghệ An) thông tin, xã đã chuyển giao hồ sơ lên Công an huyện Nam Đàn để điều tra vụ việc một gia đình trên địa bàn “tố” hàng xóm đổ thuốc diệt cỏ cháy xuống giếng nhà mình.

Hình ảnh bà Th. đi sang nhà chị V. được ghi lại bằng camera.
Hình ảnh bà Th. đi sang nhà chị V. được ghi lại bằng camera.

Theo ông Quý, trong các ngày 16 và 17.5, sau khi nhận được trình báo của gia đình chị Nguyễn Thị V. (SN 1990, trú ở xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn) về việc bị hàng xóm đổ “chất lạ” xuống giếng, Công an xã Nam Xuân về tiến hành làm việc với gia đình chị V. và bà Th. (khoảng 60 tuổi, là hàng xóm với chị V).

Tại cơ quan Công an, chị V. trình bày, trước đó, giữa 2 gia đình có mâu thuẫn với nhau về chuyện mất tiền.

Khi kiểm tra camera giám sát và phát hiện bà Th. lén lút cầm chai nước lạ sang nhà với nhiều biểu hiện bất thường, gia đình chị V. đã báo chính quyền địa phương.

Về phần bà Th., lúc đầu đã chối và cho rằng thời điểm này, bà đi vào nhà để tìm con gà chạy lạc, còn chai nước là mang theo để đưa ra cho người thân đi làm đồng uống, chứ không hãm hại gì gia đình chị V.

Tuy nhiên, với những bằng chứng không thể chối cãi ở cơ quan Công an, bà Th. đã thừa nhận trước đó đã đổ một chai thuốc diệt cỏ xuống giếng gia đình chị V.

Gia đình chị V. phải đi xin nước về sử dụng.
Gia đình chị V. phải đi xin nước về sử dụng.

“Bà Th. khai nhận vì thù hằn cá nhân chuyện chị V. nghi ngờ bà này lấy trộm tiền trước đó nên bực tức và nuôi ý định trả thù. Ngày 14.5, nhân lúc cả nhà chị Vân đi vắng, bà Th. lẻn vào đổ chai thuốc diệt cỏ xuống giếng", ông Quý nói.

Hiện Công an huyện Nam Đàn đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

VIỄN CHINH
TIN LIÊN QUAN

Tạm giữ khẩn cấp đối tượng nghi xâm hại bé gái 13 tuổi ở phòng X-quang

Anh Tuấn |

Sáng 23.5, Công an huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Mùa A Ch, kỹ thuật viên Bệnh viện huyện Quỳnh Nhai (Sơn La), để làm rõ nghi vấn xâm hại tình dục nữ bệnh nhân 13 tuổi tại phòng chụp X-quang.

Vụ đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng hàng xóm: Lý do bất ngờ từ cụ bà

VIỄN CHINH - ANH ĐỨC |

Uất ức, thù vặt về chuyện tiền bạc, bà Th. đã mua thuốc diệt cỏ cháy rồi đổ xuống giếng nước nhà hàng xóm hòng trả thù.

Điều tra vụ cụ bà nghi đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng hàng xóm

VIỄN CHINH |

Chiều 20.5, lãnh đạo UBND xã Nam Xuân huyện Nam Đàn, cho biết, hiện Công an huyện Nam Đàn đang phối hợp với công an xã này điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc một gia đình trình báo nghi bị hàng xóm đầu độc bằng thuốc diệt cỏ.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Tạm giữ khẩn cấp đối tượng nghi xâm hại bé gái 13 tuổi ở phòng X-quang

Anh Tuấn |

Sáng 23.5, Công an huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Mùa A Ch, kỹ thuật viên Bệnh viện huyện Quỳnh Nhai (Sơn La), để làm rõ nghi vấn xâm hại tình dục nữ bệnh nhân 13 tuổi tại phòng chụp X-quang.

Vụ đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng hàng xóm: Lý do bất ngờ từ cụ bà

VIỄN CHINH - ANH ĐỨC |

Uất ức, thù vặt về chuyện tiền bạc, bà Th. đã mua thuốc diệt cỏ cháy rồi đổ xuống giếng nước nhà hàng xóm hòng trả thù.

Điều tra vụ cụ bà nghi đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng hàng xóm

VIỄN CHINH |

Chiều 20.5, lãnh đạo UBND xã Nam Xuân huyện Nam Đàn, cho biết, hiện Công an huyện Nam Đàn đang phối hợp với công an xã này điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc một gia đình trình báo nghi bị hàng xóm đầu độc bằng thuốc diệt cỏ.