Tin lời bạn gái đã trưởng thành, bị khởi tố tội hiếp dâm trẻ em

Mai Chi |

Do tin lời bạn gái nói mình đã đủ 18 tuổi, nên thiếu niên 17 tuổi rủ bạn vào nhà nghỉ quan hệ, sau đó bị người nhà bạn gái tố cáo, thiếu niên bị bắt giam về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Đối tượng Nguyễn Văn V tại cơ quan công an - Ảnh công an cung cấp.
Đối tượng Nguyễn Văn V tại cơ quan công an - Ảnh công an cung cấp.
Chiều 4.7, Công an huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra của Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn V (SN 2001, trú tại xã Tây Hưng, huyện Tiên Lãng) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo cơ quan công an, cuối tháng 6.2018, bà Lê Thị N (tạm trú tại thị trấn Tiên Lãng) dẫn theo cháu gái mình là Lê Thị H (sinh ngày 7.12.2005, trú tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) đến Công an huyện Tiên Lãng trình báo về việc H đã bị một thanh niên tên V, nhà ở xã Tây Hưng, huyện Tiên Lãng làm quen rồi rủ vào nhà nghỉ hiếp dâm.

Tại cơ quan công an, em H trình bày: Tháng 4.2018, trong khi làm nhân viên phục vụ tại quán karaoke Trống Đồng (ở khu 8, thị trấn Tiên Lãng), Nguyễn Văn V đến quán hát và xin số điện thoại của H để làm quen. Sau đó, V thường xuyên nhắn tin trò chuyện, tán tỉnh H, rồi cả hai nảy sinh tình cảm.

Đến rạng sáng 20.6 vừa qua, V đã rủ em H. vào nhà nghỉ. Tại đây, cả hai đã cùng nhau làm chuyện "người lớn".

Quá trình vào cuộc xác minh điều tra, Công an huyện Tiên Lãng đã xác định được em H đã làm "chuyện người lớn" với Nguyễn Văn  (SN 2001, trú tại xã Tây Hưng), khi em H chưa đủ 16 tuổi.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn V để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Tại cơ quan công an, bước đầu, V khai nhận, khoảng 1 giờ ngày 20.6, V cùng người bạn là Đặng Thế Q (SN 1992, trú tại Đốc Thành, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng) rủ em H và Đ (SN 2004 – người yêu của Q), cũng đang làm nhân viên tại quán karaoke Trống Đồng, đi ăn đêm, hóng gió.

Đến 3h30 cùng ngày, cả 4 về nhà nghỉ tại cầu Chè ở khu 4, thị trấn Tiên Lãng, thuê 2 phòng nghỉ. Q và Đ ở phòng 103, còn V cùng em H ở phòng 102.

Sau một hồi nằm ôm nhau tâm sự, V và H đã cùng nhau quan hệ tình dục.

Theo khai nhận của V, do em H nói mình sinh năm 2000, đã trưởng thành, nên V mới rủ em H vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…