Tin Hà Nội 24h: Án tử hình cho kẻ sát hại hai trẻ nhỏ bằng thuốc trừ sâu

T.H |

Từ năm 2021, Hà Nội cấm dùng bếp than tổ ong; Người đàn ông sát hại hai trẻ nhỏ bị tuyên án tử hình... là tin nóng Hà Nội trong 24h qua.

Người đàn ông sát hại hai trẻ nhỏ bị tuyên án tử hình

Ngày 1.11, xét xử sơ thẩm Nguyễn Văn Duy về tội Giết người, TAND Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo tử hình. Bị hại trong vụ án là 2 cháu nhỏ (con Duy), một trai và một gái.

Nghe vợ đòi ly hôn, cùng với việc biết hai đứa trẻ không phải con đẻ của mình, Nguyễn Văn Duy (34 tuổi, huyện Thanh Oai, Hà Nội) đã pha thuốc trừ sâu vào nước ngọt cho chúng uống rồi tự tử. Xem chi tiết tại đây.

Từ năm 2021, Hà Nội cấm dùng bếp than tổ ong

Mới đây, UBND TP Hà Nội ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND, về việc thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trên địa bàn thành phố.

Hà Nội xác định lộ trình từ nay đến năm 2021 sẽ tổ chức thông báo đến mọi tầng lớp dân cư, các tổ dân phố, thôn, xóm, bản làng về chủ trương của thành phố loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong, làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội hỗ trợ xe đưa 1.600 công nhân nghèo về quê đón Tết

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức hoạt động "Hỗ trợ phương tiện đối với người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Canh Tý 2020".

Theo đó, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết sẽ tổ chức chương trình "Xe ôtô Tết 2020" vào ngày 22.1.2020 (tức 28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) tại nhà điều hành Khu Công nghiệp Thăng Long, đưa 1.600 công nhân về quê đón Tết. Xem chi tiết tại đây.

Không khí lạnh mạnh sẽ tràn về dồn dập, thời tiết chuyển biến ra sao?

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra những nhận định về xu hướng thời tiết đặc biệt trong tháng này (1.11 - 30.11). Đặc biệt, gió mùa sẽ tập trung vào nửa cuối tháng.

Trong thời kỳ từ ngày 11 - 20.11.2019, tổng lượng mưa các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn từ 10-30%. Xem chi tiết tại đây.

Kịch bản khép kín lừa "chạy" vào ngành công an giá 800 triệu đồng

Hôm nay (1.11), TAND Hà Nội đã tuyên phạt Trần Trọng Quyền 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo bản án sơ thẩm, cuối năm 2014 đến tháng 6.2016, Quyền và đồng phạm khoe quen với nhiều lãnh đạo các ngành công an, y tế nên có khả năng lo lót cho người cần tìm việc vào đây làm.

Trần Trọng Quyền (35 tuổi, quê Hải Phòng) và đồng phạm làm giả các quyết định tuyển dụng, đưa bị hại khám sức khỏe tại bệnh viện của Bộ Công an, thu chi phí "chạy" việc làm 550-800 triệu đồng/suất. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Vụ đại uý Hiền náo loạn sân bay, vì sao chưa kỷ luật?

T.H |

Hà Nội được UNESCO ghi danh vào Mạng lưới thành phố sáng tạo của thế giới; Không kỷ luật đại uý Hiền là quá xem thường dư luận... là tin nóng Hà Nội trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Tạm giữ tài xế BMW biển đẹp gây tai nạn giao thông

T.H |

Danh tính tài xế BMW biển đẹp tông liên hoàn khiến 5 người nhập viện; Vẫn giữ nguyên tên gọi UBND khi thí điểm không tổ chức HĐND phường ở Hà Nội... là tin nóng Hà Nội trong 24h qua.

Tin tức Hà Nội 24h: Lò xo mặt cười "gây sốt", bày bán khắp đường phố

PV |

Đề thi môn Toán vào lớp 10 Hà Nội: Thí sinh "nhăn mặt" vì khó và dài; Xe container đè vỡ ống nước; Lò xo mặt cười "gây sốt", được bán hàng trăm cái mỗi ngày..., là những tin tức Hà Nội nóng nhất 24h qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tin Hà Nội 24h: Vụ đại uý Hiền náo loạn sân bay, vì sao chưa kỷ luật?

T.H |

Hà Nội được UNESCO ghi danh vào Mạng lưới thành phố sáng tạo của thế giới; Không kỷ luật đại uý Hiền là quá xem thường dư luận... là tin nóng Hà Nội trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Tạm giữ tài xế BMW biển đẹp gây tai nạn giao thông

T.H |

Danh tính tài xế BMW biển đẹp tông liên hoàn khiến 5 người nhập viện; Vẫn giữ nguyên tên gọi UBND khi thí điểm không tổ chức HĐND phường ở Hà Nội... là tin nóng Hà Nội trong 24h qua.

Tin tức Hà Nội 24h: Lò xo mặt cười "gây sốt", bày bán khắp đường phố

PV |

Đề thi môn Toán vào lớp 10 Hà Nội: Thí sinh "nhăn mặt" vì khó và dài; Xe container đè vỡ ống nước; Lò xo mặt cười "gây sốt", được bán hàng trăm cái mỗi ngày..., là những tin tức Hà Nội nóng nhất 24h qua.