“Tín dụng đen” tại Thanh Hóa: Sẽ khởi tố thêm nhiều đối tượng

Quách Du |

Theo cơ quan điều tra Công an TP. Thanh Hóa, trên địa bàn đã có 8 đối tượng bị khởi tố và bắt giam do liên quan đến việc cho vay nặng lãi. Tiến tới, sẽ còn nhiều đối tượng khác bị khởi tố sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ.

Ngày 15.1, thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu – Phó trưởng Công an TP. Thanh Hóa cho biết, sau khi lập chuyên án, huy động hàng trăm cán bộ tham gia, tiến hành khám xét đồng loạt tại 32 địa điểm của 5 công ty tài chính cho vay nặng lãi trên địa bàn, bước đầu, đã trấn áp đáng kể tình trạng cho vay "tín dụng đen" gây nhức nhối tại tỉnh Thanh Hóa vừa qua.

 
Cơ quan điều tra Công an TP. Thanh Hóa tiến hành kiểm tra, khám xét Công ty TNHH Nam Tiến 36. Ảnh: CATH

“Sau khi chuyên án được phá, cơ quan điều tra đã thu giữ khối lượng lớn hồ sơ, sổ sách như đăng ký xe máy, sổ đỏ và các giấy tờ khác có liên quan. “Hiện, đơn vị đã phải mua 20 thùng sắt để chứa, lưu giữ các số hồ sơ, giấy tờ này”. – ông Hiếu nói.

Thượng tá Hiếu cho biết thêm, ngoài 8 đối tượng vừa bị khởi tố, bắt giam, tiến tới, cơ quan điều tra Công an TP. Thanh Hóa sẽ củng cố hồ sơ, khởi tố và bắt giam nhiều đối tượng khác vì liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

 
Nhiều tờ rơi quảng cáo dịch vụ cho vay tài chính trên địa bàn TP. Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du

Hiện, hầu hết các công ty, tổ chức cho vay “tín dụng đen” trên địa bàn đã đóng của, tháo bảng biển, một số đối tượng cộm cán đứng sau các tổ chức này đã lẩn trốn. Số khác, chuyển sang hình thức như dịch vụ cầm đồ để hoạt động.

Được biết, trong năm 2018, Công an TP. Thanh Hóa phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành khảo sát, kiểm tra gần 50 công ty có chức năng kinh doanh tài chính trên địa bàn.

Theo ông Hiếu, sau khi chuyên án được triệt phá, tình hình cho vay “tín dụng đen” trên địa bàn đã giảm rõ rệt. Đáng chú ý, một số đối tượng sau khi cho vay nặng lãi bị cơ quan chức năng phát hiện, đã đến tận nhà các bị hại để xin không tố giác.

“Việc người dân đứng ra tố cáo các tổ chức, các nhân cho vay nặng lại cũng đã góp phần không nhỏ trong thành công của chuyên án trấn áp tình trạng cho vay nặng lãi trên địa bàn” – thượng tá Hiếu đánh giá.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Triệt phá tín dụng đen là mệnh lệnh từ dân

LÊ THANH PHONG |

Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019, tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương đề nghị lực lượng cảnh sát hình sự tập trung đấu tranh, triệt phá các băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, “tín dụng đen”.

Chồng cho vay tín dụng đen, vợ tổ chức ghi lô đề trên mạng

Quách Du |

Tính đến khi bị bắt, Hoành đã cho 40 người vay nặng lãi với số tiền lên đến 3 tỷ đồng. Còn Hoa (vợ Hoành) đứng ra tổ chức 1 đường dây đánh bạc trên mạng với số tiền trên 300 triệu đồng.

Những thủ đoạn khi cho vay "tín dụng đen" tại Thanh Hóa

Quách Du |

Các đối tượng dùng những thủ đoạn như ép buộc con nợ viết giấy bán tài sản hoặc cho "vay thăm" với số tiền từ 10 triệu đồng đến 60 triệu đồng 1 bát thăm, kỳ hạn 50 ngày. Với các thủ đoạn này, có người chỉ vay 30 triệu, sau 1 năm phải trả hơn 100 triệu đồng.

84 vụ giết người năm 2018, cơn bão tín dụng đen "càn quét" vùng quê

Lan Hương |

Đại tá Phạm Văn Tám - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đưa ra những con số giật mình về hệ lụy của tín dụng đen hoành hành tại Việt Nam.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra trận địa pháo hoa khu vực hồ Hoàn Kiếm

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến kiểm tra công tác ứng trực lực lượng làm nhiệm vụ tại trận địa pháo hoa phục vụ nhân dân đêm Giao thừa tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Triệt phá tín dụng đen là mệnh lệnh từ dân

LÊ THANH PHONG |

Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019, tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương đề nghị lực lượng cảnh sát hình sự tập trung đấu tranh, triệt phá các băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, “tín dụng đen”.

Chồng cho vay tín dụng đen, vợ tổ chức ghi lô đề trên mạng

Quách Du |

Tính đến khi bị bắt, Hoành đã cho 40 người vay nặng lãi với số tiền lên đến 3 tỷ đồng. Còn Hoa (vợ Hoành) đứng ra tổ chức 1 đường dây đánh bạc trên mạng với số tiền trên 300 triệu đồng.

Những thủ đoạn khi cho vay "tín dụng đen" tại Thanh Hóa

Quách Du |

Các đối tượng dùng những thủ đoạn như ép buộc con nợ viết giấy bán tài sản hoặc cho "vay thăm" với số tiền từ 10 triệu đồng đến 60 triệu đồng 1 bát thăm, kỳ hạn 50 ngày. Với các thủ đoạn này, có người chỉ vay 30 triệu, sau 1 năm phải trả hơn 100 triệu đồng.

84 vụ giết người năm 2018, cơn bão tín dụng đen "càn quét" vùng quê

Lan Hương |

Đại tá Phạm Văn Tám - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đưa ra những con số giật mình về hệ lụy của tín dụng đen hoành hành tại Việt Nam.