Tín dụng đen nhìn từ vụ cho vay với lãi suất "cắt cổ" hơn 1.700%/năm

Việt Dũng |

Đào Xuân Thắng (31 tuổi, ở Hải Phòng) vào TPHCM lập nhóm cho vay với lãi suất “cắt cổ” lên tới 1.738%/năm, theo thiếu tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, tín dụng “đen” đã kiềm chế song vẫn diễn biến phức tạp.

Lãi suất "trên trời" của nhóm đối tượng người Hải Phòng

Hôm 4.12, Cục Cảnh sát Hình sự, C02 Bộ Công an cho biết, đã khởi tố Đào Xuân Thắng (Hải Phòng, 31 tuổi, 2 tiền án) cùng 6 bị can về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Từ tháng 5.2020, Đào Xuân Thắng, Nguyễn Văn Luyện cùng một số đàn em từ Hải Phòng bắt đầu vào TPHCM, thuê chung cư để hoạt động cho vay lãi nặng.

Thắng thường cho khách vay với 2 hình thức gồm: Vay “bát họ”- trả tiền góp theo ngày, lãi suất từ 282-1.738%/năm; vay “lãi nằm”- đóng tiền lãi 15 ngày một lần, lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày hoặc 1,5%/ngày, tương đương mức lãi suất 180- 547,5%/năm.

Trong số những người vay tiền của Thắng, có anh P.C.L vay 16,2 tỉ đồng, lãi suất từ 282 - 1.738%/năm; anh N.V.S vay hơn 3,6 tỉ đồng, lãi suất từ 491 - 983%/năm; chị T.D.K vay 24 tỉ đồng, lãi suất từ 144 - 491%/năm, tổng số tiền gốc và lãi phải trả là gần 40 tỉ đồng…

Thủ đoạn của băng nhóm cho vay lãi nặng do Thắng cầm đầu là cho đăng quảng cáo trên các website, mạng xã hội; kết nối với các đối tượng môi giới (“cò”) làm trong ngành ngân hàng, tài chính để giới thiệu người đang có nhu cầu vay vốn để kinh doanh, đầu tư, buôn bán, đặc biệt là những người có nhu cầu đáo nợ ngân hàng.

Ngoài ra, nhằm tránh sự phát hiện, xử lý của lực lượng Công an, Thắng không mở cơ sở kinh doanh cầm đồ, hỗ trợ tài chính ở một địa điểm cố định. Bị can thuê căn hộ chung cư để ở và hoạt động, quảng cáo dịch vụ cho vay lãi trên mạng để thu hút khách vay, lập các nhóm Zalo để trao đổi công việc cho vay, đòi nợ, siết nợ…

Chúng lập, sử dụng tài khoản kế toán trên trang web “dongnai123.online” để quản lý, theo dõi các khoản vay của khách, số tiền gốc, tiền lãi, tiền góp hằng ngày theo từng mã vay, từng khách hàng.

Khi “khách” vay có nhu cầu muốn vay tiền, Thắng chỉ đạo Nguyễn Văn Luyện, Trần Hồng Giang, Hoàng Đăng Dũng… liên hệ với người vay để kiểm tra chỗ ở, điều kiện kinh tế. Khi vay tiền, khách hàng phải để lại các giấy tờ như Chứng minh nhân dân, Giấy phép lái xe, Sổ hộ khẩu... để làm tin và viết giấy vay nợ.

Đối với những khách vay khoản lớn, Thắng yêu cầu khách viết giấy tờ thế chấp, hợp đồng cầm cố tài sản hoặc hợp đồng ủy quyền sử dụng tài sản như ôtô, nhà cửa nhằm mục đích đảm bảo cho khoản vay, nếu sau này khách chậm trả hoặc không trả được nợ thì sẽ ép khách làm thủ tục sang tên tài sản.

Đến hẹn trả tiền, các đối tượng Luyện, Giang, Dũng nhắn tin, gọi điện đôn đốc trả nợ đúng hẹn. Đối với những người vay chậm đóng tiền lãi, tiền góp hằng ngày, Thắng chỉ đạo đối tượng đàn em gây sức ép để yêu cầu người vay “bốc bát” mới để đáo hạn, tất toán cho các khoản vay trước.

Với thủ đoạn cho vay kiểu “lãi chồng lãi” như trên, dẫn đến việc nhiều người vay mặc dù đã trả cho nhóm của Thắng số tiền lãi gấp nhiều lần tiền gốc nhưng vẫn chưa trả hết nợ, phải chuyển nhượng tài sản có giá trị cao như căn hộ, ôtô cho chúng.

Kiềm chế được hoạt động tín dụng "đen" song còn diễn biến phức tạp

Đó là nhận định của thiếu tướng Trần Ngọc Hà khi nói về hoạt động cho vay lãi nặng qua vụ việc trên xảy ra ở TPHCM, cũng như một số vụ án công an các địa phương triệt phá thời gian vừa qua.

Theo Cục trưởng C02, qua công tác nghiệp vụ, từ đầu năm 2020 đến nay, Công an các địa phương đã rà soát, phát hiện 6.664 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ; 540 cơ sở kinh doanh tài chính; 3.667 cá nhân có biểu hiện hoạt động cho vay lãi suất cao.

Theo Cục trưởng C02, hoạt động “tín dụng đen” tuy được kiềm chế nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 làm thiệt hại nặng nề đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội.

Tình trạng tạm dừng kinh doanh, kinh doanh không có lãi; nợ lương, mất việc làm, giảm thu nhập khiến nhu cầu vay tiền để phục vụ sinh hoạt, kinh doanh tăng cao. Một bộ phận không nhỏ thanh niên còn có nhu cầu vay tiền để phục vụ tiêu xài cá nhân hoặc thậm chí sử dụng cho các mục đích vi phạm pháp luật như sử dụng ma túy, cờ bạc... Vì vậy, khách hàng đã chấp nhận vay tiền với lãi suất "trên trời" và phải chịu "lãi chồng lãi".

Từ vụ C02 triệt phá trên, cho thấy, các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” chuyển hướng lợi dụng công nghệ, mạng xã hội… mời chào, dụ dỗ người kinh doanh nhỏ lẻ, người lao động thu nhập thấp, công nhân, thanh thiếu niên… vay tiền.

Không chỉ có nhóm Thắng "Nam tiến" để hoạt động cho vay lãi nặng, thực tế tại chính các địa phương, những đối tượng cũng đứng ra cho vay với lãi suất "cắt cổ", bị công an triệt phá thời gian vừa qua.

Theo thiếu tướng Trần Ngọc Hà, thời gian tới, các lực lượng chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” kịp thời, đúng trọng tâm, phù hợp với phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, nhất là trong những diễn biến phức tạp của tình hình đã dự báo trong và sau dịch bệnh COVID-19.

Ngoài ra, UBND các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành có liên quan kịp thời giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội trong và sau thời gian dịch bệnh COVID-19... góp phần hạn chế người dân có nhu cầu vay tiền chính đáng, phục vụ sản xuất, kinh doanh phải tìm đến “tín dụng đen”.

Phối hợp với ngành ngân hàng giới thiệu các kênh vay vốn chính thống, đẩy mạnh phát triển các loại hình tiết kiệm, tín dụng, hệ thống tài chính vi mô, kịp thời có hình thức hỗ trợ tài chính đối với hội viên, đoàn viên gặp khó khăn. 

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Tạo điều kiện để đoàn viên tiếp cận vay vốn, đẩy lùi tín dụng đen

Hải Anh |

Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã có những ảnh hưởng đến tư tưởng, đời sống, việc làm của công nhân viên chức lao động. Để chia sẻ, động viên cũng như tạo niềm tin cho công nhân viên chức lao động, tại Hà Nội, nhiều Liên đoàn Lao động huyện đã tích cực triển khai chương trình vay vốn phát triển kinh tế gia đình, góp phần đẩy lùi tín dụng đen.

Công đoàn bảo lãnh vay vốn giúp công nhân tránh xa “tín dụng đen”

HÀ ANH CHIẾN |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đời sống của đoàn viên và người lao động (ĐV&NLĐ) ở Đồng Nai đến nay vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là lao động nhập cư. Không để NLĐ sa vào “tín dụng đen”, các công đoàn cơ sở (CĐCS) đã nỗ lực ký kết phối hợp với các ngân hàng, tổ chức tài chính… đứng ra bảo lãnh, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục để ĐV&NLĐ được vay vốn nhanh nhất, lãi suất thấp nhất.

“Tín dụng đen” lợi dụng COVID-19 rủ rê, lôi kéo người dân

AN LONG |

Ngành chức năng tỉnh Long An khuyến cáo, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 kéo dài, nhiều người rơi vào cảnh khó khăn, các đối tượng cho vay nặng lãi, tín dụng đen lợi dụng tiếp cận cho vay khiến bao người lâm cảnh nợ nần, thậm chí bị đe dọa tính  mạng...

Vay 10 triệu đồng, sinh viên nhận kết đắng, trả tín dụng đen 300 triệu đồng

Huyên Nguyễn |

Một sinh viên tại TPHCM vay tín dụng đen 10 triệu nhưng phải trả với số tiền gốc lẫn lãi khoảng 300 triệu đồng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Tạo điều kiện để đoàn viên tiếp cận vay vốn, đẩy lùi tín dụng đen

Hải Anh |

Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã có những ảnh hưởng đến tư tưởng, đời sống, việc làm của công nhân viên chức lao động. Để chia sẻ, động viên cũng như tạo niềm tin cho công nhân viên chức lao động, tại Hà Nội, nhiều Liên đoàn Lao động huyện đã tích cực triển khai chương trình vay vốn phát triển kinh tế gia đình, góp phần đẩy lùi tín dụng đen.

Công đoàn bảo lãnh vay vốn giúp công nhân tránh xa “tín dụng đen”

HÀ ANH CHIẾN |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đời sống của đoàn viên và người lao động (ĐV&NLĐ) ở Đồng Nai đến nay vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là lao động nhập cư. Không để NLĐ sa vào “tín dụng đen”, các công đoàn cơ sở (CĐCS) đã nỗ lực ký kết phối hợp với các ngân hàng, tổ chức tài chính… đứng ra bảo lãnh, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục để ĐV&NLĐ được vay vốn nhanh nhất, lãi suất thấp nhất.

“Tín dụng đen” lợi dụng COVID-19 rủ rê, lôi kéo người dân

AN LONG |

Ngành chức năng tỉnh Long An khuyến cáo, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 kéo dài, nhiều người rơi vào cảnh khó khăn, các đối tượng cho vay nặng lãi, tín dụng đen lợi dụng tiếp cận cho vay khiến bao người lâm cảnh nợ nần, thậm chí bị đe dọa tính  mạng...

Vay 10 triệu đồng, sinh viên nhận kết đắng, trả tín dụng đen 300 triệu đồng

Huyên Nguyễn |

Một sinh viên tại TPHCM vay tín dụng đen 10 triệu nhưng phải trả với số tiền gốc lẫn lãi khoảng 300 triệu đồng.