Tín dụng đen Đồng Nai: Vay 20 triệu đồng trả 100 triệu đồng vẫn chưa hết nợ

MINH CHÂU |

Chị N, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai vay tiền của Trần Văn Thiết (29 tuổi, quê Nam Định) số tiền 20 triệu đồng với mức lãi 260.000 đồng/ngày. Từ tháng 10.2018 đến tháng 3.2020, chị N đưa và chuyển khoản cho Thiết là 99 lần với số tiền gần 100 triệu đồng nhưng vẫn chưa hết nợ, còn bị Thiết đe doạ đập phá nhà cửa, bắt cóc con cái.

Ngày 9.6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết đang tiếp tục điều tra vụ việc cho vay lãi nặng đối với Trần Văn Thiết, 29 tuổi, quê Nam Định.

Thông tin ban đầu, tháng 10.2018, chị N, ngụ tại thị trấn Long Thành vay số tiền  20 triệu đồng của Thiết. Nhưng sau đó, chị N. mất khả năng chi trả nên bị Thiết liên tục gọi điện đe dọa đập phá nhà, bắt cóc con.

Quá lo sợ, chị N đã trình báo Công an huyện Long Thành. Ngày 5.6, Công an Long Thành đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Thiết (29 tuổi, quê Nam Định) để điều tra về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Tại cơ quan điều tra, Thiết khai nhận, đã cho chị N vay số tiền 20 triệu đồng, tiền lãi được Thiết tính như sau, cứ 1 triệu đồng lãi 13.000 đồng/ngày, như vậy với số tiền 20 triệu đồng sẽ trả lãi là 260.000 đồng/ngày và cứ 5 ngày chị N phải trả lãi cho Thiết một lần.

Chị N đã nhận số tiền 18,7 triệu đồng sau khi đã trừ tiền lãi 1,3 triệu đồng/5 ngày.

Tính từ tháng 10.2018 đến tháng 3.2020, tổng số lần mà chị N đưa và chuyển khoản cho Thiết là 99 lần với số tiền là gần 100 triệu đồng.

Tháng 5.2020, chị N đã hẹn gặp Thiết và trả cho Thiết số tiền 10 triệu đồng tiền gốc và “xin” Thiết không lấy 10 triệu còn lại nữa. Do không đồng ý với đề nghị của chị N nên sau khi về, Thiết đã gọi điện đe dọa tới nhà chị N đập phá, bắt cóc con chị N.

Qua đấu tranh mở rộng thì Thiết khai nhận, ngoài cho chị N vay, Thiết còn cho một số người khác ở Nhơn Trạch, thị trấn Long Thành vay với thủ đoạn và cách tính lãi như trên. Đến nay đã thu tiền lãi nhiều lần với số tiền lớn hơn số tiền gốc rất nhiều lần.

Trong thời gian vừa qua, Công  an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá nhiều băng nhóm hoạt động tín dụng đen trên địa bàn và đang tiếp tục truy quét tội phạm này.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Trấn áp “tín dụng đen” hoành hành ngày giáp Tết

Hà Anh Chiến - Đình Trọng |

Thời điểm cận Tết, nhu cầu sử dụng tài chính tăng cao cho các hoạt động mua sắm, về quê đón Tết, khiến hoạt động “tín dụng đen” có cơ hội bùng phát, khiến nhiều người dân, công nhân lao động dễ “sập bẫy”. Để hạn chế nạn "tín dụng đen" gây khổ cho người dân, gần đây công an các  tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước liên tục ra quân trấn áp, triệt phá các băng nhóm "tín dụng đen"...

Vì sao tội phạm “tín dụng đen” từ các tỉnh phía Bắc gia tăng tại Đồng Nai?

MINH CHÂU |

Tiếp tục thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an tỉnh Đồng Nai dưới sự chỉ đạo của đại tá Vũ Hồng Văn - tân giám đốc Công an tỉnh - đã liên tiếp triệt phá nhiều băng nhóm tín dụng đen từ các tỉnh phía Bắc vào hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cho vay với lãi suất “cắt cổ”.

Triệt phá nhóm tín dụng đen từ miền Bắc vào Đồng Nai cho vay lãi suất khủng

M.C |

Công an Đồng Nai liên tiếp triệt phá các nhóm hoạt động tín dụng đen từ miền Bắc vào tỉnh Đồng Nai hoạt động, cho vay với lãi suất “khủng” 50%/tháng.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Trấn áp “tín dụng đen” hoành hành ngày giáp Tết

Hà Anh Chiến - Đình Trọng |

Thời điểm cận Tết, nhu cầu sử dụng tài chính tăng cao cho các hoạt động mua sắm, về quê đón Tết, khiến hoạt động “tín dụng đen” có cơ hội bùng phát, khiến nhiều người dân, công nhân lao động dễ “sập bẫy”. Để hạn chế nạn "tín dụng đen" gây khổ cho người dân, gần đây công an các  tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước liên tục ra quân trấn áp, triệt phá các băng nhóm "tín dụng đen"...

Vì sao tội phạm “tín dụng đen” từ các tỉnh phía Bắc gia tăng tại Đồng Nai?

MINH CHÂU |

Tiếp tục thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an tỉnh Đồng Nai dưới sự chỉ đạo của đại tá Vũ Hồng Văn - tân giám đốc Công an tỉnh - đã liên tiếp triệt phá nhiều băng nhóm tín dụng đen từ các tỉnh phía Bắc vào hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cho vay với lãi suất “cắt cổ”.

Triệt phá nhóm tín dụng đen từ miền Bắc vào Đồng Nai cho vay lãi suất khủng

M.C |

Công an Đồng Nai liên tiếp triệt phá các nhóm hoạt động tín dụng đen từ miền Bắc vào tỉnh Đồng Nai hoạt động, cho vay với lãi suất “khủng” 50%/tháng.