Tìm kiếm nạn nhân trong vụ án cho vay nặng lãi ở Sơn La

Trần Trọng |

Sơn La - Mới đây, cơ quan Công an tỉnh vừa phát đi thông báo tìm kiếm người bị hại trong vụ án cho vay nặng lãi.

Trước đó, năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Sơn La khởi tố vụ án Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại thành phố Sơn La và khởi tố 2 đối tượng.

Bị can là Lê Văn Cường (SN 1989) và vợ là Bùi Thị Khánh Linh (SN 1994), cùng trú tại tổ 9, phường Quyết Tâm, TP.Sơn La, tỉnh Sơn La.

Quá trình điều tra xác định, ngoài hành vi cho vay lãi nặng, dù không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, Cường và Linh đã nhận cầm cố tài sản của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Các đối tượng lấy đó làm căn cứ để cho vay lãi và giữ nhiều giấy tờ tùy thân (CMND, CCCD, Giấy phép lái xe…) hoặc giấy tờ tài sản (Đăng ký xe ôtô, xe gắn máy…) của người đến vay tiền.

Công an thành phố Sơn La thông báo cho những ai là người vay tiền của Lê Văn Cường và Bùi Thị Khánh Linh, hiện vẫn bị Cường và Linh giữ giấy tờ, tài sản, đến liên hệ với Công an TP.Sơn La qua Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Môi trường (CSĐTTP về KT-MT) tại địa chỉ: Số 53, đường Tô Hiệu, phường Tô Hiệu, TP.Sơn La để phối hợp giải quyết.

Thông tin cần trao đổi trực tiếp xin liên hệ bà Phạm Thu Hằng – Đội trưởng Đội CSĐTTP về KT-MT, số điện thoại: 0972.965.599.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Góp hơn 300 triệu để lập đường dây cho vay nặng lãi lên tới 152%/năm

Quang Việt |

Hà Nội - Nhóm 3 đối tượng đã góp vốn hơn 300 triệu đồng, hình thành đường dây cho vay lãi nặng, số tiền giao dịch lên tới hàng tỉ đồng.

Chủ tiệm cầm đồ Hải Dương cho vay nặng lãi, thu lời bất chính hơn 4 tỉ đồng

Mai Dung |

Hải Dương - Chiều 22.7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết - Công an tỉnh vừa phát hiện, xử lý đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu lợi bất chính hơn 4 tỉ đồng.

Nhóm điều hành đường dây cho vay nặng lãi hơn 2.000%/năm khai gì?

Quang Việt |

Phạm Thị Huyền lập công ty công nghệ cùng đồng phạm sử dụng gần 300 ứng dụng để cho 159.000 người vay lãi nặng hơn 1.800 tỉ đồng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Góp hơn 300 triệu để lập đường dây cho vay nặng lãi lên tới 152%/năm

Quang Việt |

Hà Nội - Nhóm 3 đối tượng đã góp vốn hơn 300 triệu đồng, hình thành đường dây cho vay lãi nặng, số tiền giao dịch lên tới hàng tỉ đồng.

Chủ tiệm cầm đồ Hải Dương cho vay nặng lãi, thu lời bất chính hơn 4 tỉ đồng

Mai Dung |

Hải Dương - Chiều 22.7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết - Công an tỉnh vừa phát hiện, xử lý đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu lợi bất chính hơn 4 tỉ đồng.

Nhóm điều hành đường dây cho vay nặng lãi hơn 2.000%/năm khai gì?

Quang Việt |

Phạm Thị Huyền lập công ty công nghệ cùng đồng phạm sử dụng gần 300 ứng dụng để cho 159.000 người vay lãi nặng hơn 1.800 tỉ đồng.