Tìm đủ cách để qua chốt kiểm dịch, vẫn bị phát hiện, xử lý

DIỆU ANH |

Những ngày qua, lực lượng chức năng làm việc tại các chốt kiểm dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình liên tiếp phát hiện những trường hợp mượn giấy chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 của người khác hoặc sửa nội dung giấy test nhanh COVID-19 để qua các chốt kiểm dịch.

Ngày 20.8, lực lượng chức năng tại chốt kiểm tra, kiểm soát dịch COVID-19 tại cầu Non Nước, (phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) liên tiếp phát hiện các trường hợp gian lận về giấy tờ nhằm "thông chốt" để di chuyển từ tỉnh ngoài vào Ninh Bình.

Cụ thể, vào khoảng 8h30 ngày 20.8, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thị Hương, SN 1968, (trú tại xã Yên Phong, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), làm nghề phụ hồ tại thành phố Ninh Bình. Trên đường đi làm từ Nam Định sang Ninh Bình, khi đến chốt kiểm dịch tại cầu Non Nước, Hương xuất trình một giấy xác nhận đã tiêm vaccine phòng COVID-19 do Trạm Y tế xã Yên Chính, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cấp. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện giấy chứng nhận trên là của cho chị N.T.V, sinh năm 1974, (cùng trú tại xã Yên Phong, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định).

Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý đối với Nguyễn Thị Hương về hành vi mượn giấy chứng nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 của người khác để qua chốt kiểm dịch. Ảnh: NT
Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý đối với Nguyễn Thị Hương về hành vi mượn giấy chứng nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 của người khác để qua chốt kiểm dịch. Ảnh: NT
Hương khai nhận do không có tiền để làm xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 nên đã mượn giấy xác nhận trên của chị N.T.V là em họ của mình để được đi qua chốt kiểm dịch.Tiếp đó, khoảng 9h cùng ngày, lực lượng chức năng tại tiếp tục phát hiện một trường hợp khác là Nguyễn Thế Công, SN 1975, (trú tại xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) làm nghề buôn bán tự do đã sửa thời gian thực hiện xét nghiệm nhanh do Trung tâm Y tế huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình) cấp từ ngày 14.8 có kết quả âm tính sang ngày 19.8 nhằm qua mặt lực lượng chức năng.
Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý đối với Nguyễn Thế Công. Ảnh: NT
Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý đối với Nguyễn Thế Công. Ảnh: NT

Trước đó, vào 8h30 ngày 16.8, cũng tại chốt kiểm dịch trên, lực lượng chức năng đã phát hiện Trần Thị Thủy, SN 1983, (trú tại thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) hiện là cán bộ Phòng Tổ chức - Hành chính Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Du lịch tỉnh Ninh Bình đã sửa phiếu trả lời kết quả xét nghiệm COVID-19 do Trung tâm Y tế thành phố Ninh Bình cung cấp có ghi ngày 12.8 (đã hết hạn) có kết quả âm tính và được sửa lại thành ngày 14.8 rồi trình lực lượng chức năng tại chốt xem xét.

Sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát đã phối hợp với Công an phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình làm rõ hành vi của những người vi phạm. Tại Công an phường Đông Thành, những người kể trên đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình, đồng thời hứa sẽ không tái phạm.

Hiện, Công an phường Đông Thành đang củng cố hồ sơ và xử lý theo thẩm quyền.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Dùng xe "luồng xanh" chở thuê người qua chốt kiểm dịch

Quang Việt |

Tài xế N.V.H (44 tuổi, ở Quế Võ, Bắc Ninh) dùng xe tải có thẻ nhận diện "luồng xanh" chở thuê 2 người từ Hoà Bình qua chốt kiểm dịch ở Hà Nội bị phát hiện.

Bắt 2 thanh niên tàng trữ ma tuý, định thông chốt kiểm dịch ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Tối 19.8, thông tin từ Cổng Thông tin điện tử TP.Hải Phòng, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ ma tuý tại Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành cầu Nghìn.

Ninh Bình: Một cán bộ trường Trung cấp sửa giấy xét nghiệm để qua chốt

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sáng ngày 16.8, tại chốt kiểm dịch COVID-19 (cầu Non Nước, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), lực lượng chức năng phát hiện một trường hợp sửa phiếu trả lời kết quả xét nghiệm COVID-19 đã hết hiệu lực nhằm qua mặt lực lượng chức năng để di chuyển từ tỉnh Nam Định vào tỉnh Ninh Bình.

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì sửa kết quả xét nghiệm COVID-19 để đăng Zalo

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 9.8, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an huyện Gia Viễn triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1993, trú tại xã Gia Vân, huyện Gia Viễn để điều tra làm rõ về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt trên mạng xã hội liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Dùng xe "luồng xanh" chở thuê người qua chốt kiểm dịch

Quang Việt |

Tài xế N.V.H (44 tuổi, ở Quế Võ, Bắc Ninh) dùng xe tải có thẻ nhận diện "luồng xanh" chở thuê 2 người từ Hoà Bình qua chốt kiểm dịch ở Hà Nội bị phát hiện.

Bắt 2 thanh niên tàng trữ ma tuý, định thông chốt kiểm dịch ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Tối 19.8, thông tin từ Cổng Thông tin điện tử TP.Hải Phòng, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ ma tuý tại Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành cầu Nghìn.

Ninh Bình: Một cán bộ trường Trung cấp sửa giấy xét nghiệm để qua chốt

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sáng ngày 16.8, tại chốt kiểm dịch COVID-19 (cầu Non Nước, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), lực lượng chức năng phát hiện một trường hợp sửa phiếu trả lời kết quả xét nghiệm COVID-19 đã hết hiệu lực nhằm qua mặt lực lượng chức năng để di chuyển từ tỉnh Nam Định vào tỉnh Ninh Bình.

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì sửa kết quả xét nghiệm COVID-19 để đăng Zalo

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 9.8, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an huyện Gia Viễn triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1993, trú tại xã Gia Vân, huyện Gia Viễn để điều tra làm rõ về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt trên mạng xã hội liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19.