Tìm bị hại của "nữ quái" Hà Nội vờ đưa người vào ngành công an để lừa tiền

THANH TUẤN |

“Nữ quái” Nguyễn Thị Lệ Hằng nói dối với nhiều người là có khả năng xin việc, xin đi học trong ngành công an từ đó lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Ngày 10.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án Nguyễn Thị Lệ Hằng (SN 1971, trú tại tổ 20, phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, cơ quan công an tỉnh đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Quá trình điều tra xác định, mặc dù bị can Nguyễn Thị Lệ Hằng không có chức năng, nhiệm vụ tuyển sinh, tuyển dụng trong ngành công an nhưng đối tượng vẫn nói dối với nhiều người là có khả năng xin việc, xin đi học trong ngành công an.

Từ đó Hằng hứa hẹn, thỏa thuận, nhận tiền nhiều người để xin việc làm, xin đi học sau đó không thực hiện mà chiếm đoạt, không trả lại tiền cho các bị hại.

Nhiều nạn nhân bị Hằng lừa đảo trú tại TP.Hà Nội và TP.Pleiku.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án khách quan, toàn diện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai thông báo ai là bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khẩn trương liên hệ Công an tỉnh Gia Lai theo địa chỉ: 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai, số điện thoại: 0694329384 hoặc 0329368779 (Điều tra viên Nguyễn Thành Long) để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

94 người nước ngoài làm việc "chui" tại dự án điện gió ngàn tỉ ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Vừa qua, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra các dự án Nhà máy điện gió trên địa bàn. Qua kiểm tra, phát hiện 94/369 trường hợp người nước ngoài chưa được cấp giấy phép lao động. Sự việc làm dấy lên lo ngại, nếu không kiểm soát tốt số lao động này, rất dễ xảy ra nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng.

Mạo danh nhân viên điện lực, y tế để lừa đảo

Quang Thành |

Trước tình trạng mạo danh công ty điện lực thông báo khách hàng nợ tiền điện để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, mới đây Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phải đưa ra cảnh báo. Ngoài ra, cũng đã có hiện tượng giả mạo Uỷ ban phòng chống dịch COVID-19 để thu thập và đánh cắp thông tin cá nhân.

Đại thủy nông 3.000 tỉ ở Gia Lai có rơi vào lãng phí?

THANH TUẤN |

Đại công trình thủy nông Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai có tổng vốn đầu tư 3.000 tỉ đồng. Hiện nay, công trình đã hoàn thiện nhưng điều trớ trêu là chưa có vùng tưới nước cho đất nông nghiệp. Nguyên nhân là do quy hoạch vùng tưới hiện đang nằm trên diện tích hơn 8.500 héc ta đất rừng, cần được Quốc hội phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất rừng sang đất nông nghiệp. Mới đây, Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8 vừa có văn bản đề nghị việc đầu tư, xây dựng một số tuyến kênh nhánh, để phát huy một phần hiệu quả dự án.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

94 người nước ngoài làm việc "chui" tại dự án điện gió ngàn tỉ ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Vừa qua, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra các dự án Nhà máy điện gió trên địa bàn. Qua kiểm tra, phát hiện 94/369 trường hợp người nước ngoài chưa được cấp giấy phép lao động. Sự việc làm dấy lên lo ngại, nếu không kiểm soát tốt số lao động này, rất dễ xảy ra nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng.

Mạo danh nhân viên điện lực, y tế để lừa đảo

Quang Thành |

Trước tình trạng mạo danh công ty điện lực thông báo khách hàng nợ tiền điện để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, mới đây Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phải đưa ra cảnh báo. Ngoài ra, cũng đã có hiện tượng giả mạo Uỷ ban phòng chống dịch COVID-19 để thu thập và đánh cắp thông tin cá nhân.

Đại thủy nông 3.000 tỉ ở Gia Lai có rơi vào lãng phí?

THANH TUẤN |

Đại công trình thủy nông Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai có tổng vốn đầu tư 3.000 tỉ đồng. Hiện nay, công trình đã hoàn thiện nhưng điều trớ trêu là chưa có vùng tưới nước cho đất nông nghiệp. Nguyên nhân là do quy hoạch vùng tưới hiện đang nằm trên diện tích hơn 8.500 héc ta đất rừng, cần được Quốc hội phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất rừng sang đất nông nghiệp. Mới đây, Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8 vừa có văn bản đề nghị việc đầu tư, xây dựng một số tuyến kênh nhánh, để phát huy một phần hiệu quả dự án.