Tiêu hủy 40.000 sản phẩm hàng giả, hàng nhái trị giá hơn 1 tỉ đồng

Minh Khang |

Cục Quản lý Thị trường TPHCM vừa tổ chức tiêu hủy khoảng 40.000 sản phẩm, là tang vật các vụ vi phạm là hàng giả được bắt giữ trong thời gian qua. Tổng trị giá các mặt hàng tiêu hủy lên đến hơn 1 tỉ đồng.

Đại diện Cục Quản lý Thị trường TPHCM cho biết, đợt tiêu hủy này gồm khoảng 40.000 đơn vị sản phẩm, chủ yếu là mặt hàng mắt kính, quần áo, giày dép, thảm lót… Số hàng này được phát hiện không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, trong đó nhiều sản phẩm là hàng giả, hàng nhái thương hiệu nổi tiếng của thế giới.

Được biết từ đầu năm 2020, Cục Quản lý Thị trường TPHCM cũng đã tổ chức tiêu hủy hơn 44.100 đơn vị sản phẩm hàng hóa, trong đó có hơn 36.000 sản phẩm là mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng nhập lậu, số còn lại là hàng giả, hàng giả mạo nhãn hiệu các thương nổi tiếng. Số hàng này đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ, tổng giá trị gần 1,4 tỉ đồng.

Minh Khang
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Bắt đối tượng lập Facebook nhà hàng giả, lừa mua dê

Trần Ngọc Duy |

Do không có tiền trả nợ ngân hàng, Đinh Văn Vương (thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) nảy sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Vương sử dụng điện thoại lập 1 tài khoản Facebook cá nhân mang tên “Nhà Hàng Bình Minh” và tiến hành liên hệ với một người bán dê tại tỉnh Sơn La và lừa gạt, chiếm đoạt 6 con dê.

Thu giữ 4.700 sản phẩm nghi hàng giả, hàng nhái ở khu Ninh Hiệp, Hà Nội

Cường Ngô |

Đoàn kiểm tra của Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) đã tạm giữ 4.697 sản phẩm hàng hóa ở "thủ phủ" quần áo Ninh Hiệp để làm rõ các dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu các thương hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra buôn lậu, hàng giả

Vương Trần |

Ngày 28.5, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Ninh: Bắt đối tượng lập Facebook nhà hàng giả, lừa mua dê

Trần Ngọc Duy |

Do không có tiền trả nợ ngân hàng, Đinh Văn Vương (thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) nảy sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Vương sử dụng điện thoại lập 1 tài khoản Facebook cá nhân mang tên “Nhà Hàng Bình Minh” và tiến hành liên hệ với một người bán dê tại tỉnh Sơn La và lừa gạt, chiếm đoạt 6 con dê.

Thu giữ 4.700 sản phẩm nghi hàng giả, hàng nhái ở khu Ninh Hiệp, Hà Nội

Cường Ngô |

Đoàn kiểm tra của Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) đã tạm giữ 4.697 sản phẩm hàng hóa ở "thủ phủ" quần áo Ninh Hiệp để làm rõ các dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu các thương hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra buôn lậu, hàng giả

Vương Trần |

Ngày 28.5, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.