Tiêu hủy 3.600 bánh trung thu, 800 quả trứng muối không rõ nguồn gốc

Vân Trường |

Công an tỉnh Bắc Giang vừa phối hợp với lực lượng quản lý thị trường bắt giữ một vụ vận chuyển hàng nghìn chiếc bánh trung thu, trứng muối không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tối 12.9, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, hồi 16h45 ngày 11.9.2021 tại cổng số 1 Công viên Hoàng Hoa Thám, Đường Hùng Vương, Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì phối hợp với Đội QLTT số 1 - Cục QLTT tỉnh Bắc Giang kiểm tra xe ôtô Biển kiểm soát 29H - 427... do ông N.V.H, sinh năm: 1991, trú tại: xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa là lái xe, kiêm chủ hàng.

Quá trình kiểm tra, phát hiện trên xe ôtô của ông N.V.H vận chuyển 3600 bánh trung thu, 800 quả trứng gà muối trên đường đi tiêu thụ. Toàn bộ số hàng hóa trên, ông N.V.H không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, nghi số hàng hóa trên nhập lậu từ Trung Quốc.

Ông N.V.H khai nhận toàn bộ số hàng hóa trên được thu mua trôi nổi tại địa bàn tỉnh Lào Cai, sau đó vận chuyển về địa bàn thành phố Bắc Giang tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang phát hiện, kiểm tra.

Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành bàn giao toàn bộ hồ sơ, phương tiện, hàng hóa vi phạm cho Đội QLTT số 1 - Cục QLTT tỉnh Bắc Giang xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.V.H theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm nêu trên để bảo vệ sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Người dân xếp hàng như thời bao cấp ở phố bánh trung thu Hải Phòng

Đặng Luân |

Trước Tết Trung thu 2021, phố Cầu Đất - tuyến phố tập trung các cửa hàng bánh trung thu truyền thống Hải Phòng luôn trong tình trạng đông nghẹt. Nhiều người sẵn sàng xếp hàng, chờ nửa ngày để mua bánh nướng mang đậm hương vị Hải Phòng.

Thị trường bánh Trung thu tại TPHCM ảm đạm, nhiều cơ sở ngưng sản xuất bánh

NGỌC LÊ |

Chỉ còn 10 ngày nữa là tới rằm tháng 8, nhưng thị trường bánh Trung thu tại TPHCM khá im ắng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tại các tuyến phố vắng bóng các gian hàng bán bánh Trung thu do các doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, thậm chí ngưng sản xuất bánh.

Bánh trung thu siêu rẻ lại rầm rộ bán mua, nguy cơ chứa chất độc hại

Đình Trường - Lan Nhi |

Những loại bánh trung thu siêu rẻ tiếp tục được bán mua rầm rộ trên chợ mạng. Cơ quan chức năng cảnh báo nhiều sản phẩm trong số này là trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ và tiềm ẩn nguy hại cho sức khỏe.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Người dân xếp hàng như thời bao cấp ở phố bánh trung thu Hải Phòng

Đặng Luân |

Trước Tết Trung thu 2021, phố Cầu Đất - tuyến phố tập trung các cửa hàng bánh trung thu truyền thống Hải Phòng luôn trong tình trạng đông nghẹt. Nhiều người sẵn sàng xếp hàng, chờ nửa ngày để mua bánh nướng mang đậm hương vị Hải Phòng.

Thị trường bánh Trung thu tại TPHCM ảm đạm, nhiều cơ sở ngưng sản xuất bánh

NGỌC LÊ |

Chỉ còn 10 ngày nữa là tới rằm tháng 8, nhưng thị trường bánh Trung thu tại TPHCM khá im ắng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tại các tuyến phố vắng bóng các gian hàng bán bánh Trung thu do các doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, thậm chí ngưng sản xuất bánh.

Bánh trung thu siêu rẻ lại rầm rộ bán mua, nguy cơ chứa chất độc hại

Đình Trường - Lan Nhi |

Những loại bánh trung thu siêu rẻ tiếp tục được bán mua rầm rộ trên chợ mạng. Cơ quan chức năng cảnh báo nhiều sản phẩm trong số này là trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ và tiềm ẩn nguy hại cho sức khỏe.